Huế: Truy tìm “quái xế” gây tai nạn rồi bỏ trốn khiến một người tử vong

Trần Hòe Thứ hai, ngày 12/07/2021 16:19 PM (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên Huế) đang truy tìm đối tượng “quái xế” gây ra vụ tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khiến một người tử vong.
Bình luận 0

Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này đang truy tìm đối tượng "quái xế" gây ra tai nạn giao thông trên đường Lý Nam Đế (phường An Hòa, TP.Huế) rồi bỏ trốn, hậu quả làm một người đi dường tử vong.

Huế: Truy tìm “quái xế” gây tai nạn rồi bỏ trốn khiến một người tử vong  - Ảnh 1.

Hình ảnh về đối tượng "quái xế" gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khiến 1 người tử vong đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế truy tìm. Ảnh: C.Q.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đề nghị những ai biết thông tin về người điều khiển cũng như phương tiện gây ra vụ tai nạn nhanh chóng cung cấp cho cơ quan này (theo địa chỉ 52 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP.Huế, điện thoại liên hệ: 0234.3823279). Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cũng kêu gọi người đã gây ra vụ tai nạn nói trên liên hệ cơ quan chức năng để khai báo sự việc, những ai che giấu hoặc chứa chấp sẽ bị xử lý nghiệm.

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 8/7/2021, trước số nhà 44 Lý Nam Đế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe mô tô với xe đạp do bà Trần Thị Thu H (1955, trú tại tổ 12, khu vực 5, phường An Hòa, TP.Huế) điều khiển. Hậu quả, vụ tai nạn khiến bà H tử vong sau đó không lâu do bị trọng thương. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe mô tô nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, không đến cơ quan công an trình diện.

Huế: Truy tìm “quái xế” gây tai nạn rồi bỏ trốn khiến một người tử vong  - Ảnh 2.

Những hình ảnh về đối tượng "quái xế" gây tai nạn giao thông được Cơ quan CSSDT Công an TP.Huế thu thập qua hệ thống camera an ninh. Ảnh: C.Q.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng thuộc Công an TP.Huế đã vào cuộc điều tra làm rõ. Bước đầu cơ quan công an xác định, người điều khiển xe mô tô gây tai nạn là nam, khoảng 20-30 tuổi, tóc ngắn, dáng người cao, thể trạng trung bình. Khi gây tai nạn, người này không đội mũ bảo hiểm, mặc áo thun màu trắng (hoặc các màu gần giống màu trắng), mặc quần jean lửng màu xanh hoặc tối màu.

Đặc điểm phương tiện gây tai nạn là xe mô tô, loại xe Dream cao, sơn màu nâu – trắng, có ống xả khói nổ rất to, phần tay cầm lái có độ lại phần núm tay dạng sứa hoặc khến.

Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên điều khiển phương tiện chạy vào khu kiệt 4 hoặc kiệt 6 đường Lý Nam Đế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem