dd/mm/yyyy

Sơn La: Trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Ngày 15/2 (tức mồng 6 Tết Âm lịch), tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, dọc kè suối Nậm La, (TP. Sơn La, Sơn La) đã tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Phát động ra quân trồng cây đầu Xuân

Tham dự Lễ trồng cây có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", tỉnh Sơn La luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Vì vậy, vào mỗi dịp xuân về cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức ra quân trồng cây, trồng rừng, mở đầu cho phong trào trồng cây hằng năm và được các địa phương, đơn vị tích cực hưởng ứng và trở thành một nét đẹp văn hóa ngày đầu xuân.

Sơn La: Trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024- Ảnh 1.

Lễ phát động ra quân trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Hoàng Sa

Lễ ra quân trồng cây đầu xuân một sự khởi đầu mới tốt đẹp

Phát biểu tại lễ ra quân trồng cây, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Hiện nay, những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất là một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Trong những năm qua, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan đã xảy ra trên địa bàn, để lại hậu quả nặng nề; từ đó, chúng ta càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng.

Trồng thêm cây xanh là góp phần khắc phục khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt; trồng thêm cây xanh sẽ góp phần tạo ra một tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội; đối với thành phố Sơn La trồng thêm cây xanh còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành.

Sơn La: Trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024- Ảnh 2.

Sơn La: Trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024- Ảnh 3.

Các đại biểu tham gia trồng cây đầu xuân. Ảnh: Hoàng Sa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, toàn thể nhân dân hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây; đồng thời cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Với hình ảnh, khí thế của buổi Lễ ra quân trồng cây đầu xuân và số cây được trồng ngày hôm nay sẽ là một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trong toàn tỉnh nói chung và sự thành công của việc xã hội hóa trồng cây xanh nói riêng, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La, thành phố Sơn La phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp và từng bước xây dựng các tiêu chí của đô thị loại I.

PV Tây Bắc