Sơn La: Thiệt hại nặng do dông lốc, mưa đá
14/05/2025 10:13 GMT +7
Những ngày qua, dông lốc, mưa đá đã gây ra thiệt hại về nhà cửa, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sơn La, ước tính tổng thiệt hại hơn 2,1 tỷ đồng.
- Sơn La: Ổn định các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai
- Sơn La: Phân bổ các nguồn vốn để khắc phục hậu quả thiên tai
- Sơn La: Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2024 hơn 1.045 tỷ đồng
Dông lốc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà
Trận mưa dông kéo dài từ chiều ngày 10 đến rạng sáng ngày 11/5/2025 đã gây ra những hậu quả nặng nề cho tỉnh Sơn La.
Theo thông tin mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La công bố ngày 13/5, mưa dông đã làm 3 người tại xã Mường Giàng (huyện Quỳnh Nhai) bị thương do đá lăn vào lán trại; 107 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 96 nhà tốc mái dưới 30%, 2 nhà bị sập hoàn toàn...
Sản xuất nông nghiệp cũng chịu thiệt hại lớn. Gần 19ha cây ăn quả bị ảnh hưởng, bao gồm 8,75ha xoài bị rụng quả, ước thiệt hại trên 30 tấn, chủ yếu tại huyện Yên Châu; 10ha mận hậu rụng quả tới 70% tại Thuận Châu.
Ngoài ra, nhiều diện tích cây trồng hàng năm, cây lâu năm như ngô, cà phê, chè… cũng bị hư hại. Một số công trình công cộng, hạ tầng như lớp học, nhà văn hóa, cột điện, thiết bị năng lượng mặt trời bị hư hỏng.
Tổng thiệt hại ước tính trên 2,1 tỷ đồng, trong đó, huyện Yên Châu thiệt hại
970,4 triệu đồng, Quỳnh Nhai 870 triệu đồng, Sông Mã 300 triệu đồng, Thuận Châu
đang tiếp tục rà soát.

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc
Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La đã đưa ra dự báo về khả năng tiếp tục xảy ra mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông từ đêm 14 đến 17/5 và đêm 19 đến 21/5.
Đáng chú ý, cuối tháng 5 được dự báo sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã khẩn trương khuyến cáo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật kịp thời thông tin cảnh báo dông lốc, mưa đá đến người dân.
Đồng thời, các địa phương cần rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó kịp thời, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, cần đảm bảo đầy đủ lực lượng và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.
Sở cũng khuyến nghị người dân chủ động gia cố nhà cửa, chuồng trại, đặc biệt tại các khu vực đồi dốc, vùng thường xuyên xảy ra gió lốc; thực hiện các biện pháp che chắn cho cây trồng, vật nuôi và tích trữ nước để phục vụ sinh hoạt. Các cấp chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất.