dd/mm/yyyy

Sơn La: Sở Giao thông vận tải làm tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt được các kết quả tích cực, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả tích cực trong bảo trì đường bộ 

Với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh Sơn La quản lý nhà nước về đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải, an toàn giao thông, quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị… Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh nhằm kéo dài tuổi thọ công trình và đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La được giao quản lý 9 tuyến Quốc lộ, với tổng chiều dài 671 km và 19 tuyến đường tỉnh lộ dài 1.005 km. Thời gian qua, để đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa… Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông theo phân cấp.

Sơn La: Sở Giao thông vận tải làm tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ - Ảnh 1.

Sơn La: Sở Giao thông vận tải làm tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ - Ảnh 2.

Ngành GTVT tỉnh Sơn La bảo dưỡng, duy tu thường xuyên, liên tục toàn bộ các tuyến đường được giao quản lý. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La cho biết: "thời gian qua, công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh đã đạt được các kết quả tích cực. Hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ… Sở được giao quản lý luôn duy trì ổn định, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân an toàn, thông suốt. Chất lượng đường giao thông ngày càng tốt lên. Ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu mới, tiên tiến được đẩy mạnh, thời hạn khai thác các công trình được kéo dài".

Trong năm 2023, đã thực hiện quản lý 14 dự án sửa chữa định kỳ, đột xuất, trong đó có 9 dự án trên quốc lộ, 5 dự án trên đường tỉnh. Đa số các dự án đều được triển khai thi công đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ đề ra phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Sơn La: Sở Giao thông vận tải làm tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ - Ảnh 3.

Các nhà thầu đã triển khai các thiết bị, máy móc hiện đại vào thi công các công trình trên tuyến QL6, đoạn tuyến do Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La được quản lý. Ảnh: Nguyễn Vinh

Theo ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La: "Thực hiện sự chỉ đạo của Sở, Ban bảo trì đường bộ thường xuyên chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bố trí nhân viên thực hiện công tác tuần đường, xử lý kiến nghị của nhân viên tuần đường, cập nhật kết quả tổ chức khắc phục hư hỏng, xuống cấp của công trình, bộ phận, hạng mục công trình, khắc phục bão lũ, bảo vệ công trình và hành lang an toàn đường bộ".

Ông Hải cho biết thêm: "việc quản lý, bảo trì đường bộ là một trách nhiệm quan trọng đối với mọi cộng đồng. Đây không chỉ là việc duy trì cơ sở hạ tầng, mà còn là bảo đảm an toàn và tiện ích cho người dân khi di chuyển hàng ngày".

Để làm tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ, Ban bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã bố trí đội ngũ có kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý để xử lý các vấn liên tục và hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý đường cũng thường xuyên kiểm tra, bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tăng cường rà soát bổ sung đầy đủ biển báo hiệu đường bộ các tuyến đường có nguy cơ mất ATGT, chỉnh trang, nắn sửa các hệ thống cọc tiêu, biển báo, phát cây, cắt cỏ, vệ sinh cống rãnh…

Sơn La: Sở Giao thông vận tải làm tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ - Ảnh 4.

Nhân viên thực hiện công tác tuần đường, kiểm tra các hạng mục trên tuyến để kịp thời báo cáo để bảo vệ công trình và hành lang an toàn đường bộ. Ảnh: Nguyễn Vinh

Việc làm tốt công tác quản lý, bảo trì đường bộ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La trên địa bàn đã tạo điều kiện giao thông thông suốt, đi lại, giao thương hàng hoá được thuận lợi góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, công tác bảo trì, duy tu cần phải được quan tâm đầu tư hơn nữa để góp phần khai thác tối đa lợi ích kinh tế - xã hội của công trình mang lại.

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc