dd/mm/yyyy

Sơn La: Khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi

Ngày 14/7, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi giai đoạn I. Đây là dự án tôn tạo và phát huy giá trị thuộc Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) - Điểm tập kết, trung chuyển lớn nhất cho chiến trường Điện Biên Phủ thời kỳ chống thực dân Pháp.

Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 147 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi. Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi có tổng diện tích lập quy hoạch rộng 10,51 ha, trong đó toàn bộ khu vực dự án được quy hoạch thành các khu chức năng chính gồm: Khu vực chủ đề tưởng niệm; Khu công viên chứng tích và đất giao thông.

Sơn La: Khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi  - Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Dự kiến nhu cầu đầu tư Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi cần khoảng 154.827 triệu đồng cho các hạng mục và được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn I năm 2020 gồm Khu Tưởng niệm tâm linh (Nhà tưởng niệm, Nhà bia, hạ tầng kỹ thuật). Giai đoạn II từ năm 2021-2025, gồm 8 hạng mục (Hạ tầng giao thông nội bộ; hạ tầng kỹ thuật toàn khu di tích; cải tạo Khu tượng đài; cải tạo, nâng cấp nhà trưng bày; sân vườn tổng thể, cảnh quan, cây xanh, mặt nước; Khu tưởng niệm tâm linh (tháp, cổng tứ trụ); cổng chào và thiết bị). Giai đoạn III từ năm 2026-2030, gồm đường tránh QL6 và QL37...

Trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ngã ba Cò Nòi có vị trí chiến lược về địa - quân sự, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây là địa bàn cửa ngõ Tây Bắc, có tuyến đường huyết mạch nối đồng bằng Bắc Bộ, Liên khu Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4 với chiến trường Điện Biên Phủ. Ngã ba Cò Nòi là vị trí chiến lược quan trọng nằm ở thung lũng hẹp và sâu thuộc xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, giao điểm nối giữa đường 13 (quốc lộ 37) với đường 41 (quốc lộ 6 ngày nay), cách thành phố Sơn La khoảng 45km về phía Nam.

Sơn La: Khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi  - Ảnh 2.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng dự án. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Để chi viện cho cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở Điện Biên Phủ, một mạng lưới vận tải phục vụ chiến dịch gồm 3 tuyến chính được hình thành: Tuyến từ Việt Bắc xuống qua Ba Khe - Cò Nòi - Sơn La - Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ; tuyến từ Khu IV xuất phát từ Nghệ An - Thanh Hóa - Suối Rút qua Mộc Châu - Cò Nòi - Sơn La - Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ và tuyến từ Liên khu III - Nho Quan - Hòa Bình - Suối Rút qua Mộc Châu - Cò Nòi - Sơn La - Tuần Giáo lên Điện Biên Phủ.

Như vậy, cả ba tuyến vận tải chính hướng lên Điện Biên Phủ đều phải qua Ngã ba Cò Nòi. Cò Nòi được chọn là điểm tập kết, trung chuyển lớn nhất cho chiến trường Điện Biên Phủ.

Sơn La: Khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi  - Ảnh 3.

Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong tặng quà cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Trong cuốn hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Ngã ba Cò Nòi là một cửa ải tất cả những người ra trận đều phải vượt qua". Ngã ba Cò Nòi cũng chính là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt, biểu tượng của tinh thần và ý chí dũng cảm của quân và dân ta trong Chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ. Do đó, Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh quyết tâm đến cùng bảo vệ con đường huyết mạch, đảm bảo thông suốt. Hàng vạn bộ đội, dân công, thanh niên xung phong ở khắp các địa phương được huy động và tăng cường làm nhiệm vụ tại trọng điểm huyết mạch này để bảo đảm giao thông vận tải thông suốt nhằm chi viện tốt nhất cho Điện Biên Phủ.

Sơn La: Khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi  - Ảnh 4.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng cấp Quốc gia theo Quyết định số 16 ngày 29/4/2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích quốc gia Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi nhân dịp Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, thông tin: Để tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và lực lượng thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 21/4/2000 UBND tỉnh Sơn La quyết định khởi công xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Cò Nòi. Đây là một công trình lịch sử - văn hoá, trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Sơn La: Khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi  - Ảnh 5.

Cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh Ngã ba Cò Nòi. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Ngày 7/5/2002, Đài tưởng niệm được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đài tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong được xây dựng bên cạnh Ngã ba Cò Nòi lịch sử trên diện tích 20.000m2. Cụm tượng đài được xây dựng với nhóm tượng 3 nam thanh niên xung phong ở tư thế khác nhau được tạo từ chất liệu đá xanh, tượng cao 12 mét, đặt trên bệ khối đá nặng 280 tấn. Cùng với nhóm tượng đài còn có hai bức phù điêu thể hiện hình ảnh toàn dân ra trận chiến đấu chống thực dân Pháp. Mỗi bức phù điêu có diện tích 42m2, nặng 52 tấn, được phủ bằng kim loại. Bức phù điêu bên phải thể hiện nội dung "Tất cả cho tiền tuyến", Bức phù điêu bên trái thể hiện nội dung "Tất cả để chiến thắng". Các bức phù điêu tái hiện lại hình ảnh quân và dân chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ, sức mạnh của lực lượng thanh niên xung phong trong việc san lấp hố bom, thông đường, kéo pháo…

Hơn 60 năm trôi qua, Ngã ba Cò Nòi đã trở thành địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc. Bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử nói chung, di tích Ngã ba Cò Nòi nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ; phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục và hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đức hy sinh, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Do vậy, việc trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, đầu tư Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi đúng với tầm vóc và giá trị lịch sử là rất cần thiết và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đồng thời là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm tinh, gắn với tham quan du lịch của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương thêm ấm no, giàu đẹp.

Nhân dịp này, tỉnh Sơn La và Trung ương Hội Cựu TNXP đã tặng 60 xuất quà cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đồng thời, phát động ủng hộ và xã hội hóa kinh phí xây dựng Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi giai đoạn II.


Quốc Tuấn