dd/mm/yyyy

Sơn La: Hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn

Ngày 24/10, đoàn công tác của lãnh đạo UBND huyện Thuận Châu (Sơn La) đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ 22 triệu đồng cho gia đình có nhà bị lửa thiêu rụi tại xã Liệp Tè.
Sơn La: Hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn  - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND huyện Thuận Châu (Sơn La) thăm hỏi, động viên gia đình anh Lò Văn Pản bị hỏa hoạn. Ảnh: Việt Dũng.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng nay (24/10), căn nhà gỗ, tường tre, mái lợp fibro xi măng của gia đình anh Lò Văn Pản, bản Kia, xã Liệp Tè bị hỏa hoạn không rõ nguyên nhân. Mặc dù các lực lượng chức năng, cùng bà con hàng xóm đã kịp thời đến cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, do nhà gỗ dễ bén lửa, đám cháy lan nhanh nên toàn bộ ngôi nhà và vật dụng trong gia đình anh Pản đã bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Anh Lò Văn Pản, bản Kia, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu (Sơn La) chia sẻ: Trong lúc đi làm vừa đến nương thì có anh em trong làng gọi về lửa cháy nhà, khi tôi chạy về thì lửa đã cháy hết nhà rồi. Trong nhà có 2 máy phát cỏ, chăn đệm, quần áo, nồi xoong, với cả số tiền tiết kiệm của gia đình nữa.

Sơn La: Hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn  - Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Thuận Châu cùng Hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ gia đình anh Lò Văn Pản. Ảnh: Việt Dũng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Thuận Châu đã đến động viên trao hỗ trợ 20 triệu đồng và Hội chữ thập đỏ huyện trao hỗ trợ 2 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm cho gia đình anh Pản để khắc phục khó khăn. 

Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu đã chia sẻ những thiệt hại, mất mát và mong gia đình sớm ổn định tinh thần, chủ động khắc phục hậu quả. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm về vật chất và tinh thần, huy động lực lượng tại chỗ giúp gia đình anh Pản từng bước sớm ổn định cuộc sống. 

Mùa Xuân - Việt Dũng