Sơn La đối phó thiên tai, công bố tình huống khẩn cấp
12/07/2025 11:57 GMT +7
Tỉnh Sơn La ứng phó khẩn cấp trước thiên tai, công bố tình huống khẩn cấp để tập trung nguồn lực, bảo vệ người dân và giảm thiểu thiệt hại.
- Sơn La: Ổn định các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai
- Sơn La: Phân bổ các nguồn vốn để khắc phục hậu quả thiên tai
- Sơn La: Tổng thiệt hại do thiên tai năm 2024 hơn 1.045 tỷ đồng
Thiên tai gây thiệt hại tại Sơn La
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để kịp thời ứng phó với thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng, hư hỏng nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 7 đến nay.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh, từ chiều nay đến chiều 12/7, ở tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến sáng sớm), với lượng mưa phổ biến từ 50–150mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/3h). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Sở Xây dựng Sơn La, mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày đã gây sạt lở taluy dương, taluy âm; lấp rãnh dọc, trồi lún nền mặt đường; xuất hiện cung trượt lớn tại nhiều điểm, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, ách tắc cục bộ giao thông một số tuyến và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Cụ thể, mưa lũ đã làm sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh tại hơn 1.000 vị trí trên 7 tuyến quốc lộ, với khối lượng sạt sụt hơn 33.000m³ đất đá. Hệ thống đường tỉnh ghi nhận thiệt hại tại 944 vị trí trên 16 tuyến, khối lượng sạt lở khoảng 60.000m³. Ngoài ra, các tuyến giao thông nông thôn cũng bị ảnh hưởng với trên 24.000m³ đất đá sạt xuống nền mặt đường. Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng gần 25 tỷ đồng.

Sơn La chủ động ứng phó với thiên tai
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, sa bồi gây ách tắc giao thông, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ cử cán bộ giám sát đến hiện trường xác minh khối lượng thiệt hại; đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu bố trí vật tư, máy móc, nhân công để khắc phục ngay các vị trí sụt lở ta luy dương gây tắc đường; xử lý một số vị trí sạt lở ta luy âm nguy hiểm để bảo đảm giao thông thông suốt, không để ách tắc kéo dài.
Nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng phương án xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp khi xảy ra sự cố thiên tai.

Đồng thời, duy trì cảnh báo, lập chốt trực, tổ chức phân luồng giao thông, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bố trí nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư dự phòng tại các vị trí hư hỏng để khắc phục trong thời gian sớm nhất; khơi thông cống, rãnh thoát nước, vá ổ gà, xử lý các vị trí có nguy cơ ngập úng, mất an toàn.
Tổng hợp, kiểm tra, đánh giá thiệt hại, đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp và tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trong mùa mưa lũ.
Tags:
Xem thêm
Mưa lớn ở Sơn La, 2 mẹ con bị lũ ống cuốn trôi mất tích
Sáng 23/5, trên địa bàn xã Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài gây ra lũ ống khiến 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi mất tích.
Mưa lớn ở Sơn La, lũ tràn mặt đường, ngập cả trường học, trụ sở UBND xã
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng tại một số địa bàn.
Vừa mưa lớn lại xuất hiện không khí lạnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu không được để gián đoạn công tác phòng chống thiên tai khi tổ chức chính quyền 2 cấp
Trong khi các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc vừa ghi nhận có mưa to đến rất to thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lại có thêm một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, có thể mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Mưa lớn, lũ quét gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng, tỉnh Bắc Kạn công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
Tình huống khẩn cấp được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn công bố nhằm khắc phục kịp thời ảnh hưởng của mưa lũ; tổ chức sơ tán và di dời khẩn cấp dân cư, ổn định chỗ ở, xử lý kịp thời các thiệt hại ban đầu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân... sau mưa lớn đêm 17, rạng sáng ngày 18/5 tại Ba Bể.