Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ dự án khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè
27/05/2025 21:49 GMT +7
Ngày 27/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đã kiểm tra Dự án khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.
- Sơn La: Siết chặt quản lý, đầy lùi tình trạng hàng giả, gian lận thương mại
- Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khánh thành 9 nhà vệ sinh trường học tại các xã vùng khó Sơn La
- Vụ 2 mẹ con bị lũ cuốn mất tích ở Sơn La: Tìm thấy thi thể người mẹ, cách vị trí gặp nạn 5 km
Khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè
UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 12/10/2024, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè với tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 3/2025 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
Mục tiêu chính của dự án là giải quyết triệt để tình trạng ngập úng tại bản Phiêng Nghè, nơi có 39 hộ dân, một điểm trường tiểu học, một nhà văn hóa bản bị ngập nặng, và đường giao thông liên bản bị chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 101 hộ dân.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành nhờ sự phối hợp chặt chẽ với UBND xã Chiềng Đen và Chiềng Xôm trong việc tuyên truyền, vận động người dân. Đến nay, khối lượng thực hiện dự án đã đạt khoảng 7,18/35,88 tỷ đồng, tương đương 20%, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký.
Tuy nhiên, một điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở phía hạ lưu, đoạn nối tiếp từ cửa hang thoát lũ về suối Nậm La. Đoạn tuyến dài khoảng 1,3km này vẫn là kênh đất chưa được đầu tư kiên cố, tình trạng cỏ dại mọc trong lòng kênh và các công trình dân sinh tự phát như phai tạm, kè rọ đá đã cản trở nghiêm trọng dòng chảy. Khu vực này tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ trên diện tích 14ha, gồm 10ha lúa, 2,5ha hoa màu, 1,5ha ao nuôi trồng thủy sản của các bản Thé Dửn, Có Mòn, bản Panh (xã Chiềng Xôm), ước tính thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.
Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, chủ đầu tư dự án đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư kiên cố hóa đoạn kênh đất còn lại bằng bê tông cốt thép M200, với tổng vốn khoảng 12 tỷ đồng. Trước mắt, đề nghị huy động nhân lực tại chỗ của xã Chiềng Xôm để tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy từ vị trí cọc C100 (sau cửa hang thoát lũ) đến suối Nậm La, hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2025. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ vật cản và giải phóng mặt bằng trong toàn bộ phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Đẩy nhanh dự án khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công nhấn mạnh tính chất cấp bách của dự án, yêu cầu các sở, ngành và thành phố Sơn La triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, không để bị động trước mùa mưa lũ năm 2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công đúng cam kết, tổ chức ba ca bốn kíp, đẩy nhanh tiến độ để thông hầm trước ngày 30/6/2025, đồng thời bảo đảm an toàn lao động, kỹ thuật và chất lượng công trình.
UBND thành phố Sơn La được giao phát động phong trào ra quân làm thủy lợi toàn diện, tập trung nạo vét, khơi thông toàn bộ hệ thống kênh mương tiêu thoát nước, kiên quyết xử lý các vị trí người dân tự ý đắp chắn, lấn chiếm. Sau khi hoàn thành nạo vét, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với UBND thành phố đánh giá tổng thể hiện trạng để xem xét đầu tư hệ thống kênh thoát lũ đồng bộ, gắn với dự án Phiêng Nghè.

Ngoài ra, thành phố Sơn La cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình thủy lợi, không lấn chiếm lòng kênh, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng hạ tầng trái phép trên mặt kênh thoát lũ.
Phối hợp với các doanh nghiệp chủ động khoan, xử lý các hang carter thoát lũ tại khu vực Bom Bay, đồng thời phối hợp với thủy điện Nậm La để khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng tiêu thoát lũ hiệu quả, sẵn sàng cho công tác phòng, chống mưa lũ năm 2025.
Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ, Dự án khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè hứa hẹn sẽ hoàn thành đúng tiến độ, mang lại cuộc sống ổn định và an toàn hơn cho người dân vùng lũ.
Tags:
Mưa lũ Sơn La: 1 người chết, hàng ngàn hộ dân mất điện nước, tài sản
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, đợt mưa lũ từ ngày 27.8 đến sáng nay (31.8) đã làm 1 người chết, nhiều tuyến đường, công trình hạ tầng bị sạt lở, ngập úng, hàng ngàn hộ dân bị thiệt hại...
Hậu mưa lũ Sơn La: Bé gái suốt 7 ngày đi tìm bố và anh mất tích
Cơn lũ dữ ngày 3.8 đi qua, để lại nhiều thảm cảnh cho người dân xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nhiều gia đình mẹ mất con, em mất anh, bố mất con... Trong đó, tình cảnh của cháu Quàng Thị Xuân (15 tuổi) tại bản Hốc thật thương tâm, đã 7 ngày sau khi cơn lũ đi qua, ngày nào cháu cũng gào khóc đi tìm thi thể bố và anh trai bị nước lũ cuốn trôi.
Mưa lũ Sơn La: Cán bộ y tế vác thuốc đi bộ gần 10 cây số vào rốn lũ
Không chỉ tận tình chăm sóc chu đáo cho những nạn nhân bị thương tích do lũ quét, các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (Sơn La) đã vượt suối, cuốc bộ hàng km, mang vác thuốc men, dụng cụ y tế vào chữa trị cho bà con nơi rốn lũ.
Kinh hoàng mưa lũ Sơn La: Hơn 10 người chết và mất tích
Trận mưa lớn dai dẳng kéo dài từ ngày 24 đến rạng sáng 25.6 đã gây nên thảm họa kinh hoàng tại tỉnh Sơn La, làm hơn chục người chết, mất tích và bị thương.