Sơn La chủ động “giữ ấm” đàn vật nuôi trước rét đậm, rét hại
08/01/2026 17:24 GMT +7
Rét đậm, rét hại bao trùm Sơn La, nguy cơ băng giá vùng núi cao gia tăng, ngành thú y và người dân chủ động nhiều biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi.
- Nhiều dấu ấn trong Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2022-2025
- Sơn La tạo “vé thông hành” cho nông sản xuất khẩu
- Ngồi nhà đan thứ gì mà dân bản này ở Sơn La bán 1 cái rẻ nhất là 50.000 đồng, giá 1 cái đắt nhất gấp 10 lần cái rẻ nhất?
Sơn La chủ động bảo vệ đàn vật nuôi
Những ngày này, thời tiết tại tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp, trời rét đậm, rét hại trên diện rộng; một số khu vực núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá. Trước tình hình đó, ngành thú y, chính quyền các địa phương và các hộ chăn nuôi đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống rét, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho đàn vật nuôi.
Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Sơn La có trên 105.440 con trâu, hơn 413.640 con bò, trên 652.100 con lợn; tổng đàn gia cầm ước đạt khoảng 8,55 triệu con. Đây là nguồn sinh kế quan trọng của người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi.
Bên cạnh việc tăng cường tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, các hộ chăn nuôi đang tập trung che chắn, gia cố chuồng trại, đảm bảo kín gió nhưng thông thoáng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ để duy trì sức khỏe cho vật nuôi trong suốt mùa Đông.

Theo dự báo, trong thời gian tới, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh, gây ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá, đặc biệt tại các vùng núi cao của tỉnh. Trước diễn biến này, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống rét.
Cụ thể, người dân cần chuẩn bị đủ thức ăn thô xanh, thức ăn tinh cho gia súc, gia cầm; không để vật nuôi thiếu đói trong những ngày rét kéo dài. Chuồng nuôi phải được che chắn cẩn thận, nền chuồng luôn khô ráo; thường xuyên rắc trấu, rơm rạ hoặc vôi bột để hạn chế ẩm ướt, phát sinh mầm bệnh.
Các biện pháp sưởi ấm như sử dụng đèn sưởi, bóng hồng ngoại, than tổ ong không khói, bếp củi an toàn hoặc hệ thống sưởi sinh học cần được áp dụng phù hợp. Tuy nhiên, tuyệt đối không đốt lửa trong chuồng kín để tránh nguy cơ ngạt khí, cháy nổ.
Ngoài ra, cần tăng cường khẩu phần thức ăn giàu năng lượng như cám ngô, thóc, mật rỉ, bổ sung khoáng chất và vitamin; cho vật nuôi uống đủ nước ấm, sạch. Đặc biệt, không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 12°C, nhất là vào sáng sớm và ban đêm.
Với sự vào cuộc đồng bộ của ngành chức năng và ý thức chủ động của người chăn nuôi, Sơn La đang nỗ lực bảo vệ an toàn đàn vật nuôi, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của người dân trong mùa rét khắc nghiệt.
Tags:
Xem thêm
Hội Nông dân Sơn La phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững
Phát huy vai trò trung tâm của nông dân, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân.
Đây là cách Hội Nông dân các cấp ở Sơn La tham gia cùng hội viên, nông dân xây dựng nông thôn mới
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát huy vai trò trung tâm, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn.
Hội Nông dân Sơn La phát huy vai trò nòng cốt, làm chỗ dựa vững chắc cho nông dân
Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Sơn La đổi mới toàn diện hoạt động, củng cố tổ chức, hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân.
Bộ Y tế chỉ đạo truy xuất nguồn gốc thực phẩm khiến nhiều người nghi ngộ độc ở Sơn La, Đồng Tháp dịp Tết Dương lịch
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế hai tỉnh Đồng Tháp, Sơn La khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực, điều trị tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.







