Sáng Nhè từng bước hoàn thiện giao thông, điện lưới quốc gia đến các thôn bản
23/12/2025 16:27 GMT +7
Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên đang tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn và kéo điện lưới quốc gia về các thôn, bản. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, từng bước thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế – xã hội tại địa phương.
- Dục Nông vươn lên “điểm sáng” giảm nghèo ở khu vực biên giới
- Xã Mường Chà “xuống hạt” gieo ươm cây cà phê, mở hướng đi mới trong xóa đói, giảm nghèo
- Chuyển đổi số giúp Vinh Lộc giảm nghèo thông tin, tạo động lực xây dựng nông thôn mới
Hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện
Xã Sáng Nhè là địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, nhiều thôn bản nằm xa trung tâm, điều kiện đi lại trước đây gặp không ít khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Nhận thức rõ vai trò của giao thông trong phát triển kinh tế – xã hội, UBND xã Sáng Nhè đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn để từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông trên địa bàn.
Theo thống kê, hiện nay toàn xã Sáng Nhè có tổng chiều dài đường bộ 157,45km, trong đó có 47,61km là đường nhựa, 44,43km là đường bê tông, 9,64km đường cấp phối và 55,77km đường đất. Mạng lưới giao thông được phân bổ đến hầu hết các thôn, bản, tạo điều kiện kết nối giữa trung tâm xã với các khu dân cư, vùng sản xuất.

Bên cạnh đó, hệ thống đường liên thôn, bản với tổng chiều dài 142,45km cũng được quan tâm đầu tư, từng bước cứng hóa. UBND xã Sáng Nhè thường xuyên tổ chức kiểm tra, tu sửa các tuyến đường giao thông nội thôn, liên thôn, đảm bảo giao thông luôn thông suốt, hạn chế tình trạng xuống cấp, sạt lở trong mùa mưa lũ.
Cùng với việc đầu tư hạ tầng giao thông, công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Sáng Nhè tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. UBND xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án theo đúng thiết kế và quy định.
Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công cũng được xã đặc biệt quan tâm. Các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án được kịp thời thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt trên 95% theo kế hoạch đề ra.
Song song với đó, xã Sáng Nhè đang tổ chức xây dựng nhiệm vụ quy hoạch chung xã đến năm 2045, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở quan trọng cho việc định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong giai đoạn dài hạn.

Đẩy mạnh đưa điện lưới quốc gia về các thôn, bản
Cùng với giao thông, điện lưới quốc gia được xác định là yếu tố then chốt trong phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong thời gian qua, xã Sáng Nhè đã tích cực phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp điện trên địa bàn, đặc biệt là dự án Koica và dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên thuộc Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”.
Đến nay, toàn xã có 27/30 thôn, bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia, với 3.273 hộ dân đang sử dụng điện ổn định. Nhờ có điện, đời sống sinh hoạt của người dân từng bước được cải thiện, các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ, chế biến nông sản cũng phát triển mạnh mẽ hơn.
Hiện vẫn còn 03 thôn, bản với 296 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, gồm bản Phàng Củ, bản Háng Chua (được đầu tư từ dự án Koica) và bản Túc được đầu tư từ Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên thuộc chương trình “Bừng sáng Điện Biên. Các dự án này đang được tích cực triển khai, phấn đấu sớm hoàn thành để người dân được tiếp cận nguồn điện ổn định, an toàn.
Việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông và điện lưới quốc gia đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế – xã hội của xã Sáng Nhè. Giao thông thuận lợi giúp người dân dễ dàng vận chuyển nông sản, vật tư sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ; điện lưới quốc gia mở ra cơ hội áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, phát triển các ngành nghề dịch vụ.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Điện – Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè cho biết:“Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông là nhiệm vụ rất quan trọng, giúp người dân đi lại thuận tiện trong cả mùa mưa lẫn mùa khô, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất. Đối với các thôn, bản đang được đầu tư kéo điện lưới quốc gia, xã đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, sớm đóng điện để người dân có điện sử dụng. Có điện, có đường thì sản xuất mới phát triển tốt, đời sống người dân mới từng bước được nâng lên".

Theo lãnh đạo xã Sáng Nhè, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông và điện lưới, đồng thời vận động người dân cùng chung tay bảo vệ, duy tu các công trình sau đầu tư để phát huy hiệu quả lâu dài.
Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, hệ thống hạ tầng giao thông và điện lưới quốc gia tại xã Sáng Nhè đang từng bước được hoàn thiện. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, từng bước giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ổn định và lâu dài.
Việt Nam là điểm sáng tại châu Á về thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững
Sáng nay (20/12), tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức sự kiện "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững.
Nông thôn Tây Bắc: Mường Pồn đưa cây dứa thành hướng đi mới trong giảm nghèo bền vững
Xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm giúp người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong đó, việc lựa chọn cây dứa để hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích nương rẫy bạc màu được xem là hướng đi phù hợp, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Nông thôn Tây Bắc: Mường Chà dồn lực hỗ trợ sinh kế, quyết tâm giảm nghèo bền vững
Trong những năm gần đây, xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ưu tiên nguồn lực, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có để giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.





