Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần đưa Ba Chẽ tiến gần mục tiêu trở thành “Trung tâm dược liệu Quảng Ninh”

Hoàng Tính

16/06/2025 10:30 GMT +7

Với 2 dự án vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giải ngân, bà con xã Thanh Lâm đã tập trung phát triển vườn dược liệu ba kích và trà hoa vàng ổn định.

Ba kích và trà hoa vàng đang là những cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở xã Thanh Lâm nói riêng và huyện Ba Chẽ nói chung. Phát triển dược liệu từ nguồn vốn Quỹ ở Thanh Lâm, đang góp phần đưa Ba Chẽ tiến gần mục tiêu trở thành “Trung tâm dược liệu Quảng Ninh”.

Bà đỡ cho dược liệu Thanh Lâm cất cánh

Huyện miền núi Ba Chẽ, với lợi thế về đất đai, khí hậu và tài nguyên rừng phong phú, đang từng bước khẳng định vị thế, hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm dược liệu của tỉnh Quảng Ninh.

Anh Khúc Thanh Nghị (đứng giữa) - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Chẽ kiểm tra mô hình phát triển dược liệu trồng cây ba kích trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Tính

Trong hành trình đó, xã Thanh Lâm đã triển khai mạnh mẽ các loại cây dược liệu bản địa giá trị cao, đặc biệt là ba kích tím và trà hoa vàng.

Anh Nịnh Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Lâm cho hay: Nhận thức rõ tiềm năng và định hướng phát triển cây dược liệu là hướng đi chủ lực, bền vững cho người dân địa phương của xã Thanh Lâm, Hội Nông dân xã Thanh Lâm đã chủ động tập trung nguồn lực từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để tiếp sức cho các hộ gia đình.

“Hai dự án từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, chúng tôi đều tập trung cho các hộ phát triển trồng trà hoa vàng và ba kích. Năm 2020 đã giải ngân 300 triệu đồng và năm 2023 đã giải ngân 1,2 tỷ đồng cho 16 hộ gia đình vay” anh Quân cho hay.

Sau khi nhận được nguồn vốn, các hộ gia đình đã chủ động sử dụng đúng mục đích để mua cây giống ba kích – trà hoa vàng, vật tư phân bón, bạt phủ, hệ thống tưới tiêu...

Nhờ đó, chỉ riêng từ nguồn vốn này, đã có thêm 4,5ha ba kích và 3,5ha trà hoa vàng được trồng mới, góp phần mở rộng đáng kể diện tích dược liệu của xã.

Là hộ gia đình nhận được nguồn vốn vay, ông Nguyễn Tiên cho biết: Năm 2023 gia đình tôi nhận được 100 triệu đồng từ Quỹ, sau khi nhận được nguồn vốn gia đình tôi đã trồng 7.200 cây ba kích, đến nay cây phát triển rất tốt, ổn định.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vốn, Hội Nông dân xã Thanh Lâm còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dược liệu cho các hộ vay vốn.

Sự đồng hành này giúp bà con nông dân tự tin hơn trong sản xuất, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Anh Nịnh Hồng Quân (bên trái) – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Lâm "2 dự án từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp người dân xã Thanh Lâm tự tin phát triển cây dược liệu. Ảnh (Hoàng Tính)

Cũng là hộ nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2023, anh Lan Thành cho hay: Trước đây gia đình tôi chưa trồng cây ba kích, nhưng được Hội Nông dân xã vận động tuyên truyền, lại được tham gia lớp học về kỹ thuật.

"Vì vậy năm 2023 sau khi nhận 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân xã Thanh Lâm, gia đình tôi đã chủ động mua giống ba kích về trồng trên diện tích 1ha của gia đình. Hy vọng 2-3 năm nữa vườn dược liệu ba kích sẽ cho gia đình tôi khoản thu nhập khá" anh Thành cho hay.

Từ mảnh đất khó thành "vàng xanh"

Trước đây, đời sống người dân xã Thanh Lâm còn nhiều khó khăn. Nhưng từ khi chủ trương phát triển cây dược liệu được triển khai, đặc biệt với sự tiếp sức của Quỹ Hỗ trợ nông dân, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân đã có những thay đổi rõ rệt.

Anh Trần Văn Linh là hộ gia đình đã được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Thanh Lâm từ năm 2020 phấn khởi cho biết: Sau khi có được nguồn vốn, gia đình tôi đã tập trung vào đầu tư trồng ba kích. Đợt vừa rồi gia đình tôi đã thu hoạch được 2 tấn củ với giá trị 350 triệu đồng.

Từ chỗ chỉ là cây mọc tự nhiên trong rừng, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và Hội Nông dân xã Thanh Lâm thì đến nay ba kích và trà hoa vàng đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Trên địa bàn xã hiện có trên 200 hộ trồng dược liệu, trong đó có 70 hộ trồng Ba Kích và 150 hộ trồng Trà hoa vàng. Kinh tế các hộ gia đình đều đã rất ổn định.

Để nâng cao giá trị và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm ba kích, năm 2024 Hội Nông dân xã Thanh Lâm còn hỗ trợ người dân thành lập Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Thanh Nam Hải với 10 thành viên, chuyên trồng và chế biến các sản phẩm từ dược liệu.

Sản phẩm chế biến từ ba kích được trồng ở Thanh Lâm đã đạt OCOP 3 sao của huyện Ba Chẽ, mở ra hướng đi đầy triển vọng trong phát triển dược liệu nơi đây. Ảnh: Hoàng Tính

Sau khi thành lập Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Thanh Nam Hải đã tập trung vào chế biến sâu, phát triển sản phẩm trà túi lọc từ cây ba kích. Sản phẩm với chất lượng tốt đã nhanh chóng đạt chứng nhận OCOP 3 sao của huyện Ba Chẽ.

Hiện nay Hợp tác xã đang thực hiện liên kết sản xuất với 34 hộ dân trên địa bàn với diện tích 12ha. Chỉ sau 5 tháng hoạt động, Hợp tác xã đã đạt doanh thu 300 triệu đồng, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng.

Theo người dân xã Thanh Lâm tính toán 1ha trồng ba kích sau 5 năm thu hoạch với giá 200.000-250.000 đồng/kg, người trồng sẽ có thu nhập 1,5 tỷ đồng.

Đánh giá về hiệu quả về nguồn vốn Quỹ, anh Khúc Thanh Nghị - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Chẽ cho hay: Nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân xã Thanh Lâm thời gian qua, đã góp phần giúp hội viên nông dân yên tâm phát triển cây dược liệu. Từ đó đã góp phần tích cực vào bức tranh chung về dược liệu của huyện Ba Chẽ.

Có thể thấy rằng với sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ nông dân Thanh Lâm, sự năng động của người nông dân cùng định hướng đúng đắn của địa phương,đời sống người dân trồng dược liệu ngày một phát triển.

Tin rằng trong thời gian tới Hội Nông dân xã Thanh Lâm và hội viên nông dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phát triển dược liệu hay Quỹ Hỗ trợ nông dân để góp phần đưa huyện Ba Chẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành “Trung tâm dược liệu của tỉnh Quảng Ninh”.