Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp hàng ngàn hộ dân ở Đắk Lắk làm ăn khá giả

Công Nam

12/06/2025 08:31 GMT +7

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk đang phát huy hiệu quả là kênh tín dụng thiết thực, giúp nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có vốn, có kỹ thuật để phát triển sản xuất bền vững. Nhiều hộ vươn lên khá giả, nông dân biết liên kết sản xuất thông qua sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND)

Từ một nông dân thiếu vốn, thiếu kỹ thuật canh tác, ông Y Phong Êban, người Ê Đê ở buôn Sút M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) nay đã có vườn trồng xen cà phê và sầu riêng đẹp như tranh, nhờ những nỗ lực của bản thân cũng như sự hỗ trợ kịp thời từ Hội Nông dân xã.

Ông Y Phong Êban, buôn Sút M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk),kiểm tra tình trạng sâu bệnh để kịp thời chăm sóc, đảm bảo năng suất cho mô hình trồng cà phê đa thân trồng xen với sầu riêng.

Trên diện tích 1,7 ha đất vườn của gia đình, ông Y Phong Êban hiện có 1.500 cây cà phê và 200 cây sầu riêng. Năm 2024, dù mới bắt đầu thu bói, ông đã thu được 2 tấn cà phê và 2 tấn sầu riêng từ 25 cây đầu tiên cho trái. Năm nay gia đình ông Phong ước tính sản lượng cà phê và sầu riêng sẽ tăng gấp đôi.

“Trước kia, tôi không có vốn, cũng không biết kỹ thuật canh tác, nên trồng trọt kém hiệu quả. Nhờ được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay vốn và tập huấn kỹ thuật, tôi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, trồng cà phê đa thân xen sầu riêng. Nhờ đó, năng suất bắt đầu tăng rõ rệt”, ông Y Phong chia sẻ.

Ông Y Phong Êban cho biết, năm nay sản lượng cà phê và sầu riêng của gia đình ước tăng gấp đôi so với năm 2024, nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác và chăm sóc đúng quy trình.

Đến nay, ông Y Phong Êban đã có đủ kinh tế để lo cho ba người con ăn học đầy đủ, trong đó một cháu đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên, hai cháu còn lại đang học THCS và THPT.

“Tôi mừng nhất là con cái được học hành đàng hoàng, có cái chữ để sau này thoát khỏi cái nghèo như cha mẹ ngày trước”, ông Y Phong tâm sự.

Tương tự, ông Y Long Niê ở buôn Sút M’gư, xã Cư Suê cũng là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trên diện tích 1 ha đất rẫy, ông đã mạnh dạn trồng xen 400 trụ tiêu, 150 cây sầu riêng và 1.000 cây cà phê.

Ông Y Long Niê, ở buôn Sút M’gư, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), kiểm tra những quả sầu riêng đang ở thời kỳ trái non.

Mô hình xen canh này không chỉ giúp tận dụng tối đa diện tích đất, mà còn tạo ra nguồn thu nhập ổn định quanh năm.

“Ngày trước chỉ biết trồng cà phê, nhưng cây chết nhiều, mùa được mùa mất. Giờ có Hội hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ phân tích đất, rồi tập huấn cách trồng xen, bón phân, chăm sóc, tôi mới dám chuyển đổi mô hình.

Vừa trồng tiêu, vừa trồng sầu riêng, cà phê, giờ mỗi loại một mùa, mang lại nguồn thu quanh năm”, ông Y Long cho biết.

Nhờ được tập huấn kỹ thuật trồng xen, bón phân và chăm sóc cây trồng, gia đình ông Y Long Niê đã xây dựng được mô hình vườn đa cây gồm cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Mô hình này giúp ông có thu nhập ổn định quanh năm, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất.

Theo bà Võ Thị Thùy Lựu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), Hội Nông dân xã đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức tập huấn kỹ thuật, phân tích đất, định hướng canh tác và kết nối nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Bà Võ Thị Thùy Lựu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) – đến thăm vườn, trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc cây trồng với bà con nông dân tại địa phương.

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật bài bản, nhiều hộ nông dân đã có điều kiện đầu tư giống cây trồng chất lượng, phân bón và hệ thống tưới tiêu hiện đại.

Cũng theo bà Lựu, những cải tiến này đã trực tiếp nâng cao năng suất cây trồng, đồng thời giúp cải thiện thu nhập một cách rõ rệt.

Quan trọng hơn, nhờ sự đồng hành của Hội Nông dân và sự chủ động trong sản xuất, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn xây dựng được hướng đi bền vững, từng bước vươn lên làm giàu.

Tính đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân gần 82 tỷ đồng cho 2.373 lượt hộ vay.

Trong đó, 70,5% là các dự án trồng trọt, 25% chăn nuôi, còn lại là thủy sản và dịch vụ nông thôn.

Mỗi năm, trên 100 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả được nhân rộng trên toàn tỉnh. Tỷ lệ thu hồi vốn đạt cao, giúp xoay vòng, phát triển quỹ bền vững.

Bà Võ Thị Thùy Lựu cùng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khảo sát mô hình trồng cà phê xen sầu riêng của gia đình ông Y Phong Êban nhằm đánh giá hiệu quả mô hình và hỗ trợ bà con nhân rộng cách làm phù hợp điều kiện địa phương.

Đặc biệt, vốn Quỹ còn hỗ trợ các chi, tổ Hội nghề nghiệp, nhóm hộ, tổ liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Nhiều hộ vay vốn cũng là hạt nhân tích cực trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của Hội Nông dân các cấp, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục là kênh tín dụng thiết thực, giúp người dân cải thiện sinh kế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Quỹ Hỗ trợ nông dân đang trở thành lực đỡ quan trọng giúp hội viên phát triển sản xuất. Quỹ được tổ chức ở hai cấp (tỉnh và huyện/thị xã/thành phố), có con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo đúng điều lệ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ năm 2015 đến cuối năm 2024, ngân sách tỉnh đã cấp gần 10 tỷ đồng cho Quỹ, nâng tổng nguồn vốn lên gần 63 tỷ đồng. 15/15 huyện, thị xã, thành phố đều đã được cấp vốn triển khai cho vay.

Nhiều địa phương có nguồn vốn lớn như huyện Krông Pắc (hơn 5,2 tỷ đồng), huyện Cư M’gar (3,4 tỷ đồng), huyện Ea Kar và huyện Krông Ana (trên 3,1 tỷ đồng).

Nguồn vốn được ủy thác về cơ sở để cho vay theo hình thức nhóm hộ cùng sản xuất một loại sản phẩm. Mỗi hộ được vay tối đa 100 triệu đồng, dự án nhóm từ 300 - 500 triệu đồng, thời hạn đến 36 tháng.

Đồng thời, các cấp Hội đã lồng ghép hoạt động vay vốn với tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học, hỗ trợ mô hình liên kết sản xuất.

Nhờ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, người dân Đà Lạt có tiền tái đầu tư, giảm nhà kính

Nhờ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, người dân Đà Lạt có tiền tái đầu tư, giảm nhà kính

Nhờ được vay tiền từ Quỹ hỗ trợ nông dân mà nhiều người dân tại TP. Đà Lạt đã có thể trồng được một số cây trồng ngoài trời, vừa có thu nhập ổn định, lại vừa giảm thiểu được diện tích nhà kính.

Đây là thành phố có quy mô Quỹ Hỗ trợ nông dân cao thứ 2 ở Việt Nam, đang cho giải ngân 200 triệu đồng/hộ

Đây là thành phố có quy mô Quỹ Hỗ trợ nông dân cao thứ 2 ở Việt Nam, đang cho giải ngân 200 triệu đồng/hộ

Quỹ Hỗ trợ nông dân TP HCM đang có quy mô cao thứ 2 ở Việt Nam, với tổng vốn đạt 206 tỷ đồng. Trong quý I/2025 đã giải ngân 38,53 tỷ đồng cho 769 hộ vay để thực hiện 280 dự án. Từ nguồn Quỹ này, hội viên đã mạnh dạn đầu tư để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.

Miệt vườn xanh ngon như phim ở Quảng Nam nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp thêm “đạm” cho cây trồng

Miệt vườn xanh ngon như phim ở Quảng Nam nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp thêm “đạm” cho cây trồng

Có thể nói nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã góp phần vào thành công của các phong trào thi đua lớn do Hội Nông dân phát động, trong đó lan tỏa lớn nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tại Quảng Nam.

Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nông dân khá giả hẳn lên

Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nông dân khá giả hẳn lên

Năm 2024, là năm khá thành công với Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do tạo hiệu quả kinh tế, xã hội, việc làm và tăng thu nhập tốt cho nông dân. PV Dân Việt đã có buổi trao đổi với ông Trần Văn Mảng, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh xung quanh kết quả trên.