dd/mm/yyyy

Quảng Bình: Hành trình mang yêu thương tới con nông, ngư dân mồ côi, nghèo của huyện Bố Trạch

Vượt qua hàng trăm km, đoàn gồm các mạnh thường quân có mặt tại huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) ngày 29/8. Gần 100 suất quà được gửi tới các em là con nông, ngư dân mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trao quà cho con nông, ngư dân mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 xã tại huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình). 

Điểm đầu tiên mà ông Trần Tiến Sỹ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch cùng đại diện Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt và các mạnh thường quân gồm: Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình; Công ty Cổ phần An Việt; Công ty Bất động sản Vạn An Phát (TP. HCM); Công ty Cổ phần ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao Thủ đô (DKM Group)... có mặt là Trường THCS Phong Nha nơi sẽ trao quà tới các em học sinh của 3 xã, thị trấn: Phong Nha, Phúc Trạch, Sơn Trạch.

Quảng Bình: Hành trình mang yêu thương tới con nông, ngư dân mồ côi, nghèo của huyện Bố Trạch - Ảnh 2.

Em Nguyễn Thảo Nhi (lớp 8C, trường THCS Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) đến trường sớm hơn mọi ngày và chăm chú lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia Nguyễn Lân Hùng cùng đoàn. Ảnh: Trần Anh

Từ 8h sáng, rất đông học sinh từ các khối lớp đã có mặt tại hội trường. Đón đoàn từ cổng trường, thầy giáo Trần Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Phong Nha cho biết: "Các em học sinh mới trở lại trường sau những ngày nghỉ hè. Sáng nay, tôi cũng dậy từ sớm, hồi hộp đón đoàn lên với nhà trường. Những món quà ý nghĩa vào ngày đầu năm học mới thật đúng thời điểm. Kịp thời động viên nhà trường, thầy cô và các em học sinh".

Đi cùng đoàn có chuyên gia Nguyễn Lân Hùng. Ông Nguyễn Lân Hùng hỏi han hoàn cảnh của từng em học sinh. 

Quảng Bình: Hành trình mang yêu thương tới con nông, ngư dân mồ côi, nghèo của huyện Bố Trạch - Ảnh 3.

Ông Trần Tiến Sỹ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cùng chuyên gia Nguyễn Lân Hùng... trao quà cho đại diện một số trường ở xa không thể tới nhận kịp.

Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng chia sẻ, mong muốn các em học sinh học giỏi, đọc thông, viết thạo có thể giúp cho bố mẹ tiếp nhận thông tin, tri thức về khoa học kỹ thuật từ đó mạnh dạn áp dụng vào canh tác, sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Lân Hùng đã tặng những bộ sách giá trị cho các trường mà đoàn đi qua để dùng làm tại liệu chuyên khảo, tham khảo.

Có em học sinh mồ côi, có học sinh hoàn cảnh rất khó khăn. Có nhà sống trên đò. Đò hỏng phải ở nhờ nhà bà nội như trường hợp của em Hoàng Thị Bảo Yến (sinh năm 2009, học sinh lớp 8E, Trường THCS Phong Nha) và em trai Hoàng Bảo Long (học sinh lớp 6, em ruột Yến).

Quảng Bình: Hành trình mang yêu thương tới con nông, ngư dân mồ côi, nghèo của huyện Bố Trạch - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Lân Hùng cùng ban tổ chức trao quà tới hai chị em Hoàng Thị Bảo Yến, Hoàng Bảo Long và gia đình của hai em. Ảnh: Trần Anh

Bố mẹ Bảo Yến, Bảo Long đau ốm thường xuyên, chỉ làm những việc vặt, có ai gọi gì thì đi làm nấy. 

Khi biết có đoàn xuống, rất đông bà con lối xóm của hai em cũng sang chia sẻ và cho chúng tôi biết cả Bảo Yến và Bảo Long đều rất chăm chỉ học hành.

"Ông bà, bố mẹ của em Yến và Long đều không ai được học nên không biết chữ thế nhưng cả Yến và Long đều học rất giỏi. Riêng Bảo Yến học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, con cháu chúng tôi khi nhắc tới hai em Bảo Yến và Bảo Long đều phải phục ý chí học tập của cả hai" - bà Thu, người sống gần ngay gần nhà của hai em cho biết.

Quảng Bình: Hành trình mang yêu thương tới con nông, ngư dân mồ côi, nghèo của huyện Bố Trạch - Ảnh 5.

Đoàn trao quà tới các em học sinh của các trường thuộc huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Việt Hoàng

Tại trường THCS Phong Nha, đoàn trao 40 suất quà tới các em học sinh của 2 trường là Trường THCS Phong Nha và Trường THCS Phúc Trạch.

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, chia sẻ: "Cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt đã kết nối với các mạnh thường quân tổ chức trao quà động viên nhà trường, thầy cô cùng các em học sinh trước thềm năm học mới. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, kịp thời. Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được đồng hành cùng các hoạt động của Báo tại Quảng Bình".

Quảng Bình: Hành trình mang yêu thương tới con nông, ngư dân mồ côi, nghèo của huyện Bố Trạch - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hữu Hồng (bìa phải) cảm ơn chương trình ý nghĩa rất đúng thời điểm của Báo NTNN/Dân Việt. Ảnh: Việt Hoàng.

Đón nhận phần quà trên tay, em Nguyễn Trà My (học sinh lớp 7, trường THCS Sơn Trạch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Hôm nay em rất xúc động khi được báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao quà là một khoản tiền ý nghĩa giúp em có thêm kinh phí để mua bút, sách, vở. Em rất cảm ơn báo".

Quảng Bình: Hành trình mang yêu thương tới con nông, ngư dân mồ côi, nghèo của huyện Bố Trạch - Ảnh 7.

Niềm vui của các em học sinh.

Còn em Phạm Đức Hậu (Học sinh lớp 6B, trường THCS Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì rưng rưng: "Em chỉ còn có mẹ. Mẹ em đau ốm suốt, nhà em không có tiền để mua quần áo mới, cặp sách mới để vào năm học mới. May sao hôm nay em nhận được tiền trao từ đoàn của Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt và các mạnh thường quân. Em cảm ơn các cô các chú rất nhiều".

Ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) nói: "Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt tổ chức đoàn đi trao quà cho các em học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 xã thuộc huyện Bố Trạch là hoạt động cực kỳ ý nghĩa. Chúng tôi cũng rất xúc động khi lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia Nguyễn Lân Hùng... Chúng tôi xin hứa sẽ ngày một tiếp tục quan tâm tới công tác chăm lo đời sống giáo viên, học sinh trên địa bàn. Nhân đây, tôi mong Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt mà cụ thể, trực tiếp là Văn phòng Báo NTNN/Dân Việt khu vực Bắc Miền Trung luôn quan tâm tới công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn huyện Bố Trạch, chúng tôi rất cần những chương trình thiết thực như thế này tại các xã, trường còn nhiều khó khăn"...

Tại Trường THCS Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), đoàn tiếp tục trao 40 suất quà cho 40 em học sinh là con em của bà con nông, ngư dân trên địa bàn huyện này với hoàn cảnh khó khăn cũng tương tự như tại điểm trao trước.

Đoàn thăm gia đình hai em học sinh Hoàng Thị Bảo Yến, Trần Văn Hoàng.

PV BMT