dd/mm/yyyy

Phù Yên (Sơn La): Tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Sáng ngày 31/1/2023, tại khu đô thị mới Đống Đa, huyện Phù Yên (Sơn La) đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Clip: Phù Yên (Sơn La): Tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm mới, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và 64 năm ngày Bác Hồ phát động tết trồng cây, sáng ngày 31/1/2023, tức ngày 10 tháng giêng năm Quý Mão, tại khu đô thị mới Đống Đa, huyện Phù Yên (Sơn La) đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", mở đầu cho nhiệm vụ trồng cây, trồng rừng năm 2023.

Phù Yên (Sơn La): Tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 2.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Phù Yên (Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh


Tham dự buổi lễ có lãnh đạo huyện Phù Yên (Sơn La), các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang của huyện và lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Huy Hạ. Tại buổi lễ, cán bộ, công chức, viên chức huyện Phù Yên đã trồng tổng số 40 cây Bàng Đài Loan và 40 cây Hồng Lộc... dọc hành lang khu đô thị Đống Đa, thị trấn Phù Yên. Cây Bàng Đài Loan đạt tiêu chuẩn cây trên 36 tháng tuổi, đảm bảo đường kính 10-12cm, chiều cao từ 4m trở lên. Cây Hồng Lộc đạt tiêu chuẩn trên 24 tháng tuổi, đảm bảo đường kính gốc từ 2– 2,5 cm, chiều cao từ 0,8 - 1m trở lên.

Phù Yên (Sơn La): Tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phù Yên - Đồng chí Đặng Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên đã tham gia trồng cây ngay sau Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trong những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, huyện Phù Yên (Sơn La) đã duy trì thực hiện phong trào "Tết trồng cây" vào dịp tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5. Việc trồng cây phân tán hàng năm trên địa bàn huyện đã thực sự mang lại lợi ích to lớn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và trở thành một truyền thống tốt đẹp của cán bộ, nhân dân trong huyện, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên. Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023 của huyện Phù Yên mang một ý nghĩa to lớn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong việc tích cực trồng cây bảo vệ môi trường của các thế hệ. Đây sẽ là công trình cây xanh đô thị với sự chung tay đóng góp của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện Phù Yên, là điểm nhấn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường trên địa bàn huyện.

Phù Yên (Sơn La): Tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 4.

Lãnh đạo huyện Phù Yên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia trồng cây ngay sau Lễ Phát động. Ảnh: Nguyễn Vinh

Phù Yên (Sơn La): Tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 5.

Phù Yên (Sơn La): Tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 3.

Năm 2023, huyện Phù Yên (Sơn La) cũng tiếp tục phát động trồng 10.000 cây phân tán nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) tại khuôn viên trường học và hành lang giao thông, các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn, đường nội bản, khu đô thị Đống Đa, khuôn viên trụ sở, nhà văn hoá, hồ đập thuỷ điện, thuỷ lợi, công trình phòng chống thiên tai, các công trình công cộng, đất vườn nhà, vườn rừng, nương rẫy trên địa bàn toàn huyện.

Nguyễn Vinh