Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Quy hoạch Quảng Nam cần thực hiện 8 chữ “tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu”

Trương Hồng Thứ bảy, ngày 16/03/2024 12:31 PM (GMT+7)
Phát biểu tại Hội nghị Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam thực hiện theo 8 chữ “tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ và thấu hiểu”.
Bình luận 0

Ngày 16/3, tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh, cần công bố công khai, rộng rãi quy hoạch tỉnh, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Quy hoạch Quảng Nam cần thực hiện 8 chữ “tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu” - Ảnh 1.

Phát biểu tại Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam thực hiện theo 8 chữ "tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ và thấu hiểu". Ảnh: T.H

"Tôi nhìn thấy, Quảng Nam cái gì cũng có, có biển, có rừng, cơ sở hạ tầng đồng bộ, từ đường hàng không, đường thủy, đường sắt, kết nối vùng rất là xuyên suốt. Một địa chí chính trị rất là quan trọng và có thể là một địa phương thuộc trung tâm kết nối vùng trong tương lai gần.

Tôi hy vọng Quảng Nam sẽ bứt phá, qua nhìn nhận tôi thấy là đúng, vì Quảng Nam có những thứ mà các tỉnh thành khác không có và đang cố gắng mong muốn có được.

Theo số liệu thống kê, tôi thấy Quảng Nam có rất nhiều cái nhất hay nói cách cẩn trọng là nhóm trong những địa phương có nhiều cái nhất như, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và kể cả số lượng gia đình chính sách đều nhiều nhất.

Đây thực sự là truyền thống và sự bất khuất anh hùng của người Quảng Nam, hay nói theo một cách nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là sức mạnh tinh thần lớn lao mà nhân dân Quảng Nam có được và đang giữ một vai trò cực kỳ quan trọng của sự phát triển mảnh đất này", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Quy hoạch Quảng Nam cần thực hiện 8 chữ “tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu” - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang còn chia sẻ, Quảng Nam có sức mạnh về văn hóa, nơi đây có rất nhiều nền văn hóa lâu đời, có rất nhiều di sản được thế giới công nhận, nhưng quan trọng hơn đó là tính cách, sự quyết liệt dũng cảm, cần kiệm, chịu thương, chịu khó, chịu học và chăm chỉ làm việc của người Quảng Nam. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để Quảng Nam có sự bứt phá trong thời gian tới.

Ngoài ra, không phải vô cớ mà Bộ TN&MT, Chính phủ chọn Quảng Nam để khởi động cho năm phát triển đa dạng của sinh học, vì thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Nam một cái lợi thế mà các địa phương khác đều mong muốn, đó là sự đa dạng của sinh học, đây là tiềm năng để Quảng Nam phát triển du lịch và cũng là tiềm năng để Quảng Nam xây dựng hình ảnh của mình với tư cách là một địa phương phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được những tài sản quý giá mà ông cha để lại và sự phát triển theo xu thế thế giới hiện tại và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Quảng Nam còn là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất Quảng Nam đã sinh ra nhiều người con ưu tú đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Quy hoạch Quảng Nam cần thực hiện 8 chữ “tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu” - Ảnh 3.

Tại hội nghị, Quảng Nam đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận nghiên cứu địa điểm đầu tư cho 10 nhà đầu tư với 16 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 20.000 tỷ đồng. Ảnh: T.H

"Từ những ngày tái lập tỉnh, Quảng Nam đã rất chăm chút, chắt chiu và kêu gọi đầu tư, cố gắng tạo môi trường đầu tư và đồng hành cùng nhà đầu tư để bây giờ Quảng Nam đã có những doanh nghiệp hàng đầu của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp.

Với điều này, tôi hoàn toàn tin tưởng sự phát triển bứt phá của Quảng Nam trong những năm sắp tới", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang còn chia sẻ thêm, đối với những địa phương mà phát triển mạnh, nhanh và có sự bứt phá thì hệ lụy của nó sẽ có những sai sót, khuyết điểm, thậm chí mất mát hy sinh. 

"Tôi mong các đồng chí một mặt sớm khắc phục các thiếu sót đó, nhưng phải giữ được tư duy mạnh mẽ để Quảng Nam có thể bứt phá trong thời gian tới như mong muốn ở trong quy hoạch hiện tại.

Với tiềm năng lợi rất đặc biệt đó và trên cơ sở những việc mà Quảng Nam làm được, tôi tin tưởng và kỳ vọng của sự phát triển Quảng Nam", Phó Thủ tướng mong muốn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Quy hoạch Quảng Nam cần thực hiện 8 chữ “tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu” - Ảnh 4.

Quy hoạch Quảng Nam cần thực hiện 8 chữ “tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu”. Ảnh: T.D

Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong Quảng Nam nhớ 8 từ, đó là "tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ và thấu hiểu".

Đối với hai từ "tuân thủ", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Bởi giá trị lớn lao nhất của quy hoạch là định hướng, giải pháp để thực hiện định hướng đó, nên chúng ta phải tuân thủ, nếu không sẽ không đi đến đích như chúng ta mong muốn".

Hai chữ tiếp theo là "linh hoạt": "Nghe chừng có vẻ mâu thuẫn, mặt thì bảo tôi tuân thủ, một mặt bảo tôi linh hoạt. Nhưng ý tôi nói ở đây là sự linh hoạt động bộ cách làm và thậm chí có thể đối với những mục tiêu không có giá trị cốt lõi trong chặng đường đi chúng ta cũng có quyền thay đổi hoặc đề xuất với các cấp có thẩm quyền thay đổi. 

Bởi lẽ nói chuyện ngày mai đã khó, còn chuyện của 7 đến 8 năm tới chắc chắn là một điều không dễ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Điều thứ 3 mà Phó Thủ tướng muốn nói với Quảng Nam là phải "đồng bộ", quy hoạch của Quảng Nam phải triển khai thực hiện bằng kế hoạch, đồng bộ với quy hoạch của cả nước, của vùng, của ngành và ở phía dưới một loạt quy hoạch con, nó phải đồng bộ với nhau.

"Bởi nếu không đồng bộ với nhau là không đủ điều kiện để làm bất cứ việc gì và thời điểm bây giờ, nếu không đủ điều kiện về pháp lý là không ai dám làm.

Cuối cùng, phải "thấu hiểu", chúng ta những người có trách nhiệm phải thấu hiểu để mà làm, doanh nghiệp và người dân phải thấu hiểu để đồng hành cùng chúng ta và cùng với chúng ta phát hiện những điểm chưa đúng, chưa tốt trong quy hoạch để kịp thời chỉnh sửa…", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu.

Tại Hội nghị, đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận nghiên cứu địa điểm đầu tư cho 10 nhà đầu tư với 16 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 20.000 tỷ đồng.

Đây là những dự án quan trọng để cụ thể hóa, hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Quảng Nam vừa được phê duyệt, vừa là những tín hiệu tốt để Quảng Nam mời gọi thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng chung tay, tiếp thêm nguồn lực để hiện thực hóa quy hoạch đã công bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem