dd/mm/yyyy

Lai Châu: Phát huy vai trò các tổ chuyên trách bảo vệ rừng

Nhờ có sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố trên địa bàn tỉnh, những cánh rừng ở Lai Châu ngày càng xanh hơn, đẹp hơn.

Các tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở Lai Châu hoạt động tích cực

Nằm ở địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Lai Châu có diện tích rừng khá lớn, với hơn 470.000ha. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được tỉnh Lai Châu quan tâm, đặt lên hàng đầu. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ.

Lai Châu: Phát huy vai trò các tổ chuyên trách bảo vệ rừng - Ảnh 1.

Tỉnh Lai Châu có hơn 900 tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố. (Ảnh: Thanh Ngân)

Mường Tè là một trong những huyện có diện tích rừng lớn nhất tỉnh Lai Châu. Toàn huyện Mường Tè hiện có hơn 175.000ha rừng. Về Mường Tè, đi từ các xã vùng thấp đến các xã vùng cao của huyện, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những cánh rừng xanh tốt và cả những tấm biển ghi dòng chữ "Khu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng" ngay bên bìa rừng.

Theo ông Lý Xá Hừ - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè, từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng của huyện Mường Tè đã có nhiều chuyển biến đáng mừng. Không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong huyện, mà người dân các bản cũng rất tích cực tham gia giữ rừng. Các xã, thị trấn trong huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố. Thành viên các tổ chuyên trách bảo vệ rừng là đại diện các hộ gia đình ở bản, khu phố. Điều này cho thấy, ý thức, trách nhiệm của người dân các bản, khu phố trên địa bàn huyện đã được nâng lên rõ rệt.

Lai Châu: Phát huy vai trò các tổ chuyên trách bảo vệ rừng - Ảnh 2.

Rừng Lai Châu ngày càng phát triển xanh tốt. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Lỳ Gạ Xá – Phó Chủ tịch UBND xã Can Hồ (Mường Tè, Lai Châu) cho biết: Xã Can Hồ đã thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chuyên trách bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại 5 bản. Các tổ chuyên trách bảo vệ rừng hoạt động khá tích cực và hiệu quả.

Nhân lên màu xanh của rừng

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Can Hồ, thời gian qua, tổ chuyên trách bảo vệ rừng của các bản trên địa bàn xã đã triển khai tốt các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; Chủ động công tác tuyên truyền, vận động người dân trong bản thực hiện tốt các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản.

"Ngoài tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản của bản mình phụ trách, các tổ chuyên trách bảo vệ rừng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Qua đó hạn chế được các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn. Rừng trên địa bàn xã cũng nhờ đó được bảo vệ tốt hơn, xanh hơn" – ông Xá cho hay.

Lai Châu: Phát huy vai trò các tổ chuyên trách bảo vệ rừng - Ảnh 3.

Hoạt động của các tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở Lai Châu ngày càng phát huy hiệu quả cao. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không riêng huyện Mường Tè, mà các huyện, thành phố khác của tỉnh Lai Châu cũng phát huy khá tốt vai trò của tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố. Toàn tỉnh Lai Châu hiện có hơn 900 tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố. Hoạt động của tổ chuyên trách bảo vệ rừng các bản, khu phố ở Lai Châu cũng khá tích cực và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố thường phân công, cắt cử các thành viên trong tổ thành từng nhóm đi tuần tra, kiểm tra rừng. Vào những tháng cao điểm của mùa khô hanh, nhiều tổ chuyên trách bảo vệ rừng còn phân công thành viên trong tổ đi canh gác ở cửa rừng, nhất là những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, để kiểm soát người ra, vào rừng. Đến các cánh rừng ở huyện Nậm Nhùn hay huyện Tân Uyên (Lai Châu) vào mùa khô hanh, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đang ngồi gác bên cửa rừng.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự nhiệt tình, có trách nhiệm của tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản, khu phố trong tỉnh, rừng ở Lai Châu ngày càng phát triển xanh tốt. Tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh Lai Châu cũng nhờ đó mà tăng lên qua từng năm.


Thanh Ngân