Nông thôn Tây Bắc: Hơn 300 vận động viên băng rừng già, vượt dốc đứng chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn

+ aA -
PV Tây Bắc

19/04/2026 17:44 GMT +7

Sáng nay (19/4), tại xã Sin Suối Hồ (Lai Châu), 307 vận động viên đã cùng nhau tranh tài tại Giải leo núi tỉnh Lai Châu thứ IV năm 2026 - Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn. Dưới cơn mưa phùn nhẹ của núi rừng Tây Bắc, các vận động viên đã có những trải nghiệm khá gian nan nhưng cũng đầy cảm xúc giữa sắc hoa đỗ quyên rực rỡ.

Sức hút từ Giải leo núi tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2026 - Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn

Ngay từ tờ mờ sáng, không khí tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (Sin Suối Hồ) đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói, tiếng kiểm tra trang thiết bị và tinh thần hừng hực của các đoàn vận động viên khiến cả rẻo cao vùng biên viễn như bừng tỉnh.

Giải leo núi tỉnh Lai Châu thứ IV năm 2026 - Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn thu hơn hơn 300 vận động viên tham gia.

Giải leo núi năm nay ghi nhận con số ấn tượng với 307 vận động viên chuyên và không chuyên đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, giải đấu còn có sự góp mặt của một số lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham gia trải nghiệm, khẳng định sức hút mạnh mẽ của bộ môn trekking và vị thế của Tả Liên Sơn trên bản đồ du lịch thể thao Việt Nam.

Ông Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, cho biết: "Giải đấu không chỉ là cuộc đua thể lực thuần túy, mà còn là hành trình để mỗi người tự vượt qua giới hạn bản thân, đồng thời là cơ hội vàng để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Lai Châu đến với bạn bè trong và ngoài nước".

Để đảm bảo tính công bằng, Ban Tổ chức đã chia các vận động viên thành 3 nhóm tuổi (16-35, 36-45 và 46-60) cho cả nam và nữ. Thử thách dành cho các vận động viên là cung đường dài 8,88 km dẫn lên đỉnh cao 2.996m.

Các vận động viên phải vượt qua cung đường dài gần 9km.

Ngay sau tiếng còi xuất phát, các vận động viên đã phải đối mặt với thử thách thực sự. Trận mưa nhỏ đầu giờ sáng khiến những con dốc thẳng đứng thêm phần trơn trượt. Bùn đất và những phiến đá rêu phong đòi hỏi các vận động viên phải vận dụng tối đa sự khéo léo và tập trung cao độ.

Vận động viên Nguyễn Văn Nam, đến từ Hà Nội chia sẻ: "Đường lên Tả Liên Sơn rất đặc trưng. Có những đoạn dốc gắt khiến bắp chân cứng đờ, nhưng chỉ cần dừng lại hít một hơi thật sâu không khí trong lành của rừng già, nhìn những gốc cây cổ thụ rêu phong bao phủ, mọi mệt mỏi dường như tan biến”.

Mãn nhãn với "vương quốc" hoa đỗ quyên

Nếu như nửa đầu cung đường là bài kiểm tra về thể lực, thì nửa cuối hành trình lại là món quà vô giá của thiên nhiên. Tháng 4 là thời điểm "vàng" của Tả Liên Sơn khi những cánh rừng già nguyên sinh đồng loạt thay áo mới.

Đỉnh Tả Liên Sơn có độ cao 2.996m. 

Xuyên qua những tầng mây mù ẩn hiện, các vận động viên như lạc vào cõi tiên với sắc đỏ, sắc hồng rực rỡ của hoa đỗ quyên đang kỳ nở rộ. Những chùm hoa kiêu hãnh vươn mình giữa đại ngàn xanh thẳm, nhuộm thắm các triền núi, tạo nên một khung cảnh tráng lệ, tiếp thêm động lực cho những bước chân đang dần mỏi mệt tiến về phía đỉnh vinh quang.

Sau những giờ phút cạnh tranh quyết liệt, sức bền và sự am hiểu địa hình của người dân bản địa đã lên tiếng. Vận động viên Sùng A Tính – một người con của bản Sin Suối Hồ – đã gây kinh ngạc khi cán đích đầu tiên với thành tích cực kỳ ấn tượng - 1 giờ 23 phút. Bám sát ngay sau anh là vận động viên Hàng A Giàng với thành tích 1 giờ 24 phút.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao các giải cá nhân, đồng đội và giải toàn đoàn cho những đơn vị có thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, với nhiều người tham gia, phần thưởng lớn nhất không phải là huy chương, mà là cảm giác được đứng trên đỉnh Tả Liên Sơn, phóng tầm mắt ngắm nhìn dải biên cương hùng vĩ.

Niềm vui của vận động viên khi chinh phục thành công đỉnh Tả Liên Sơn cao 2.996m.

Thành công của Giải leo núi tỉnh Lai Châu thứ IV năm 2026 - Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn không chỉ dừng lại ở một sự kiện thể thao. Đây là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của tỉnh Lai Châu trong việc hình thành các sản phẩm du lịch thể thao đặc thù.

Việc gắn kết giữa thể thao và du lịch không chỉ giúp phát hiện các vận động viên năng khiếu cho tỉnh, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội địa phương. Hình ảnh một bản Sin Suối Hồ mến khách, một đỉnh Tả Liên Sơn huyền ảo chắc chắn sẽ còn đọng lại sâu đậm trong lòng du khách, hứa hẹn một mùa du lịch bùng nổ cho vùng đất "ven trời" Lai Châu.

Tổ chức Giải Leo núi 'Bước chân trên mây' lần thứ II

Tổ chức Giải Leo núi "Bước chân trên mây" lần thứ II

Chiều 15/8, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và các đơn vị tài trợ đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Giải Leo núi "Bước chân trên mây" lần thứ II - Chinh phục đỉnh Tà Xùa năm 2024.

Lào Cai tổ chức giải Leo núi “ Khám phá thác Nậm Rịa – Hợp Thành” chào năm mới 2022

Lào Cai tổ chức giải Leo núi “ Khám phá thác Nậm Rịa – Hợp Thành” chào năm mới 2022

Trước thềm năm mới 2022, Thành phố Lào Cai tổ chức giải Leo núi “ Khám phá thác Nậm Rịa – Hợp Thành nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, đồng thời hướng tới mục tiêu khôi phục du lịch sau đại dịch trong năm mới 2022.

Ngày mai sẽ diễn ra giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I

Ngày mai sẽ diễn ra giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I

Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I, năm 2023 – chinh phục Tả Liên Sơn, sẽ khai mạc vào sáng mai (17/12) với sự góp mặt của hơn 400 vận động viên.