dd/mm/yyyy

Những món quà ý nghĩa từ chợ “0 đồng” cho người nghèo ở Sơn La

Nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phối hợp triển khai các hoạt động vui xuân, trong đó, chợ "0 đồng" cho người nghèo được triển khai sâu rộng.
Những món quà ý nghĩa từ chợ “0 đồng” cho người nghèo ở Sơn La- Ảnh 1.

Chợ "0" đồng giúp người dân lựa chọn những phần quà có giá trị cho gia đình. Ảnh: Trần Hiền.

Với tinh thần "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" những ngày giáp tết, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện Phù Yên, cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã tổ chức Chương trình "Tết Đồng bào 2024". 

Ngoài trao tặng quà và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, Ban Tổ chức còn bố trí 14 gian hàng, gồm: Gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính, đường, sữa, quần áo... 

Tại các gian hàng, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đã trực tiếp phát 500 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 500 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật… thuộc các xã Mường Thải, Mường Cơi và thị trấn Phù Yên.

Những món quà ý nghĩa từ chợ “0 đồng” cho người nghèo ở Sơn La- Ảnh 2.

Đến với chợ "0 đồng", mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được phát phiếu mua các mặt hàng thiết yếu phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Ảnh: Trần Hiền.

Nhận các phần quà từ gian hàng "0 đồng", ông Hờ A Khai, bản Tổng Cẩu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên xúc động nói: Gia đình tôi có 13 khẩu sống trong ngôi nhà chật chội, kinh tế khó khăn. 

Dịp tết, gia đình tôi được nhận quà tết, bánh kẹo, mì chính, nhiều thứ khác nữa thì tôi thấy rất vui và cảm động.

Những món quà ý nghĩa từ chợ “0 đồng” cho người nghèo ở Sơn La- Ảnh 3.

Người dân được nhận những phần quà Tết ý nghĩa từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La và các nhà hảo tâm trao tặng. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Phan Quý Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: Để gia đình nào cũng có tết, huyện đã trích gần 1,8 tỷ đồng từ ngân sách huyện hỗ trợ gạo cho 1.578 hộ hoàn cảnh khó khăn. 

Từ nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh, huyện, xã hội hóa đã tổ chức chuyển trao, tặng 6.714 suất quà cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng kêu gọi ủng hộ hỗ trợ các hộ nghèo.

Những món quà ý nghĩa từ chợ “0 đồng” cho người nghèo ở Sơn La- Ảnh 4.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Trần Hiền.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức phiên chợ "0 đồng" tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, các mặt hàng thiết yếu tham gia phiên chợ.

Các hộ có hoàn cảnh khó khăn được mua hàng bằng hình thức cấp phiếu đổi quà tết miễn phí. 

300 hộ hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách của 4 xã Phổng Lái, Mường É, Phỏng Lập, Chiềng Pha được mua miễn phí các nhu yếu phẩm trị giá "0 đồng". 

Cùng với đó, các đơn vị đồng hành tặng 64 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn xã Phổng Lái; 25 suất quà cho người cao tuổi, trị giá 500 nghìn đồng/suất; 60 suất quà cho người tàn tật, trẻ mồ côi, trị giá 300 nghìn đồng/suất. Tổng trị giá các hoạt động trên 260 triệu đồng.

Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thông tin: Hướng về cơ sở triển khai các hoạt động nhân đạo, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay chăm lo tết cho khoảng 1.800 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Thuận Châu, Phù Yên, Sốp Cộp.

Tham gia các phiên chợ "0 đồng" cảm nhận thêm về ý nghĩa sâu sắc của chương trình. Bởi khi đến chợ, người dân không cần mang theo tiền để mua hàng mà thay vào đó các mặt hàng đều bán với giá "0 đồng". 

Các tình nguyện viên sắp xếp, bài trí gian hàng ngăn nắp, đẹp mắt cho người dân thuận tiện đến lựa chọn. Gương mặt ai cũng hiện rõ niềm vui, sự xúc động khi được cộng đồng xã hội quan tâm, chia sẻ.

Những món quà ý nghĩa từ chợ “0 đồng” cho người nghèo ở Sơn La- Ảnh 5.

Các hộ khó khăn, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La được phát phiếu mua hàng. Ảnh: Trần Hiền.

Còn ở huyện vùng biên Sông Mã, hằng năm vào dịp tết, bên cạnh việc hỗ trợ gạo, tặng quà theo quy định, huyện còn kết nối nhiều tổ chức từ thiện triển khai các hoạt động an sinh xã hội. 

Chia sẻ khó khăn, giúp người nghèo có động lực vươn lên trong cuộc sống, vừa qua, Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với CLB Phan Ân và những người bạn, Hội thực phẩm đông lạnh tổ chức Hội chợ "0 đồng" tại xã Huổi Một. Với thông điệp "Ai thiếu gì lấy nấy", người dân vào chợ lựa chọn những món hàng phù hợp với gia đình mình. 

Phiên chợ này có 381 hộ nghèo, người già neo đơn được phát phiếu mua sắm trị giá 280 nghìn đồng/phiếu để chọn mua các mặt hàng thiết yếu, như: Quần áo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, mì chính, muối… 

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng 30 suất quà cho 30 học sinh, hộ gia đình khó khăn; trao 3 con bò cho 3 hộ nghèo; tặng hơn 3.000 bát phở, bún và 2.000 chiếc xúc xích cho nhân dân tham gia chương trình.

Anh Cút Văn Nường, bản Nậm Pù, xã Huổi Một, xúc động: Phiên chợ diễn ra vào những ngày cận tết nên rất có ý nghĩa đối với người khó khăn như chúng tôi. 

Gia đình tôi may mắn là 1 trong 3 hộ được tặng bò giống. Đây là nguồn sinh kế để gia đình tôi xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới.

Những món quà ý nghĩa từ chợ “0 đồng” cho người nghèo ở Sơn La- Ảnh 6.

Người dân xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nhận bò giống hỗ trợ. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Hà Văn Doan, Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Một, cho hay: Là xã đặc biệt khó khăn của huyện với 98% đồng bào dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc: Thái, Mông, Sinh Mun, Khơ Mú sinh sống. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, cuộc sống của bà con ngày càng ấm no hơn. 

Để nhân dân biết đến chương trình, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền về các hoạt động. 

Bên cạnh nội dung tặng quà, chương trình còn diễn ra các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí, giao lưu thể thao, văn nghệ, thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi giân gian tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Xuân đang về, những phiên chợ "0 đồng" do các cơ quan, đơn vị nhà hảo tâm phối hợp tổ chức ở các huyện, thành phố là nhịp cầu nhân ái để những món quà đến đúng nơi cần trao tặng. Qua các hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa sẽ giúp các hộ hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới đủ đầy và hạnh phúc hơn. 

Mùa Xuân