Người gieo "quả ngọt" trên đất Đồng Yên ở Hà Giang

Mùa Xuân

19/06/2025 11:43 GMT +7

Giữa vùng đất địa đầu Tổ quốc – nơi núi non hùng vĩ ôm ấp những bản làng bình yên, có một người đàn ông tóc đã ngả bạc nhưng vẫn luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, đó là ông Ấu Bằng Giang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Ông Ấu Bằng Giang (đứng đầu tiên từ trái sang), Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang hướng dẫn hội viên nông dân chăm sóc cây thanh long ruột đỏ. Ảnh: Mùa Xuân.

Chủ tịch Hội Nông dân xã hơn 20 năm gắn bó với nông dân Đồng Yên

Những ngày tháng 6 đầy nắng và gió, chúng tôi tìm về xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đến mảnh đất nơi đây, hỏi đâu mọi người cũng biết đến ông Giang.

Ở tuổi 60, với hơn hai thập kỷ gắn bó với công tác Hội và phong trào nông, ông Giang không chỉ là một cán bộ tận tuỵ, trách nhiệm với công việc mà còn là người thắp lửa, truyền cảm hứng, giúp bà con nông dân nơi đây viết nên những câu chuyện đổi đời.

Dẫn chúng tôi đến thăm những vườn thanh long ruột đỏ của bà con nông dân, ông Giang kể: Tôi từng kinh qua nhiều chức vụ ở thôn, xã. Đến tháng 9/2004, tôi được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang.

Với vai trò Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Yên, tôi luôn tâm niệm phải làm sao để những người nông dân "chân lấm tay bùn" thực sự vươn lên.

Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là được gắn bó với những người hội viên nông dân, được chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn họ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả.

Hội Nông dân xã Đồng Yên hiện có khoảng hơn 700 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội. Những năm qua, Hội Nông dân xã đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và được nhân rộng trong toàn Hội.

Điển hình như: Mô hình trồng cây thanh long của hội viên Đỗ Xuân Liêm (thôn An Xuân); hội viên Phạm Văn Phú, Hoàng Thị Hiền (thôn Đồng Hương); mô hình kinh doanh bách hóa tổng hợp của hộ ông Mai Văn Thái (thôn Đồng Kem); mô hình chăn nuôi tổng hợp của hộ ông Nguyễn Thành Luân (thôn Kè Nhạn) và hội viên Nông Viết Thạch, Hoàng Kim Chức (thôn Đồng Mừng); duy trì một HTX hoạt động hiệu quả.

Hội viên nông dân xã Đồng Yên tích cực tham gia phong trào trồng hoa làm đẹp đường giao thông nông thôn. Ảnh: Hội Nông dân xã Đồng Yên.

Theo ông Giang, trước đây nhiều diện tích đất chỉ trồng lúa, hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhờ được tuyên truyền, vận động, sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã Đồng Yên, hội viên nông dân dần chuyển sang trồng lạc bán cho HTX nông sản Dầu lạc Đồng Yên do Hội Nông dân xã Đồng Yên hỗ trợ, quản lý.

Sau đó, những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như cam, quýt, thanh long ruột đỏ được đưa vào canh tác, cùng với việc phát triển chăn nuôi tổng hợp theo hướng hàng hóa.

Đến nay, xã Đồng Yên có khoảng 500 ha lạc, hơn 110 ha thanh long ruột đỏ, gần 200 ha cam sành và quýt. Đàn gia súc lên đến hơn 3.500 con, gia cầm gần 70.000 con.

Thắp lên những mùa xanh hy vọng nơi vùng cao

Ông Giang không chỉ hô hào suông. Để giúp bà con tiếp cận nguồn vốn, ông đã phối hợp với Phòng Giao dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Quang và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Gia Tự tạo điều kiện cho 568 hội viên vay, với tổng dư nợ gần 39,4 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, Hội Nông dân xã cũng được giao quản lý 1 dự án “Chăm sóc cam theo hướng VietGAP”, có 11 hộ tham gia với tổng số tiền 600 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Hà Giang. Các hộ tham gia dự án đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Giang đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và người thân trong gia đình tham gia hiến 1.500m2 đất, đóng góp trên 4,15 tỷ đồng xây dựng đường bê tông nông thôn theo chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm với chiều dài hơn 7,7km; xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở...

Riêng gia đình ông Giang đã hiến 400m2 đất vườn và đất thổ cư, góp phần cùng xã xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, vận động thực hiện tiêu chí “Hộ sạch, khuôn viên đẹp” được 21 hộ gia đình đạt chuẩn.

Những vườn cây thanh long mang lại ấm no cho người dân xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Mùa Xuân.

Duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, ông Giang cùng Ban Chấp hành Hội triển khai sâu rộng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. 

Năm 2024, tuyên truyền, vận động được 462 hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG). Kết quả, qua bình xét toàn xã có 138 hộ đạt tiêu chuẩn SXKDG cấp xã, 46 hộ đủ tiêu chuẩn đề nghị bình xét hộ SXKDG từ cấp huyện trở lên.

Không chỉ giúp hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, ông Giang còn gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Đến nay, gia đình ông Giang có hơn 2ha cam sành, sản lượng hơn 10 tấn/năm; nuôi 1.200 con gà, vịt, ngan, trung bình mỗi năm xuất bán ra thị trường gần 3 tấn thịt.

Tổng doanh thu từ chăn nuôi, trồng trọt đạt gần 300 triệu đồng. Góp phần tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương.

Ngoài những công việc ở cơ quan, ông Giang thường xuyên bám cơ sở, với Chi Hội nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, củng cố những Chi hội còn yếu kém để xây dựng các cơ sở Hội vững mạnh. Mỗi bước chân là một lần thấu hiểu, mỗi lời thăm hỏi là một lần sẻ chia.

Cùng với đó, ông Giang tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp các khoản quỹ địa phương, tích cực thực hiện phong trào xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hăng hái tham gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Những đồi cam VietGAP, những hàng thanh long cho quả đỏ thắm giờ đã phủ xanh đất đồi Đồng Yên – như minh chứng cho hành trình không mỏi mệt của ông Giang và bà con nông dân. Những mô hình kinh tế tổng hợp đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ thoát nghèo, làm giàu.

Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người gần 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,9%.

Chăn nuôi gia cầm đang là hướng đi giúp bà con nông dân xã Đồng Yên vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Mùa Xuân.

Với những đóng góp trong công tác Hội và phát triển kinh tế, nhiều năm qua, ông Ấu Bằng Giang đã được Trung ương, tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương.

Rời Đồng Yên, chúng tôi mang theo hình ảnh một người Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Yên giản dị mà sâu sắc, người chọn sống vì công việc, chọn bước chân sát đất, sát dân, để thắp lên những mùa hy vọng xanh nơi vùng cao.