dd/mm/yyyy

người dân tộc thiểu số

Đổi thay ở xã nông thôn mới biên giới

Với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, trải qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Lóng Phiêng (Yên Châu, Sơn La) đã có bước phát triển vượt bậc.


Chuyện về những "Cây cao – bóng cả" người dân tộc thiểu số ở vùng sơn cước Yên Châu

Thời gian qua, những "Cây cao – bóng cả" trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Yên Châu (Sơn La) đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng.


Nông thôn Tây Bắc: Tổng kết Chương trình FFF II năm 2021 - 2022: Hỗ trợ HTX, nông dân liên kết phát triển sản xuất

Hôm nay ((26/10), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội thảo trực tuyến tổng kết Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) năm 2020 - 2021 và lập kế hoạch hoạt động năm 2021 - 2022 với 5 tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Kạn và Thái Nguyên.


"Những cánh phượng rực cháy trong đêm"

Đó là cách gọi ví von của các thầy cô giáo nơi đây khi nói về lớp học miễn phí khi đêm xuống tại trường TPHT Tông Lệnh (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Lớp học được duy trì từ năm 2020 đến nay chính từ sự thấu hiểu những thiệt thòi của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu và xa nhà...


Bắc Kạn: Trồng sả chỉ để lấy tinh dầu, cô gái Nùng giúp cả làng có thu nhập

Từng là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, thế nhưng cô gái trẻ người dân tộc Nùng Vi Thùy Dương - Giám đốc HTX Hương Ngàn (ở xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn) luôn trăn trở về một hệ sinh thái xanh với ước mong đem lại giá trị cho cộng đồng.


Chiềng Ân mở rộng diện tích khai hoang ruộng bậc thang

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Ân (Mường La) đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khai hoang ruộng bậc thang trồng cây lúa nước, giảm diện tích lúa nương, góp phần tăng năng suất, sản lượng trên cùng một đơn vị diện tích, đảm bảo lương thực tại chỗ, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho bà con vùng cao nơi đây.


Nậm Giôn không còn thiếu nước sinh hoạt

“Trước đây, muốn có nước sinh hoạt bà con phải đi hơn 3km để lấy nước về tích trữ trong can, thùng. Mùa mưa nước dồi dào nhưng đi lại khó khăn, mùa hè nước cạn kiệt. Chúng tôi phải sử dụng tằn tiện lắm, chỉ dám dùng để nấu ăn thôi. Được Nhà nước đầu tư, nước sinh hoạt về tận bản, bà con ai ai cũng phấn khởi”.


Tự nguyện trả lại hàng chục ha đất lâm nghiệp đã lấn chiếm

Tại Gia Lai, nhiều người dân trả lại diện tích rừng lấn chiếm, đặc biệt, còn có cả những nhóm "lâm tặc" sau khi được vận động, tuyên truyền, nay trở thành những người bảo vệ rừng tích cực.


Hoà Bình: Bảo hiểm y tế, điểm tựa cho người dân

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong chính sách an sinh xã hội quan trọng thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân. Tại tỉnh Hòa Bình nơi phần đa là người dân tộc thiểu số, chính sách BHYT đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp bà con giảm bớt gánh nặng chi phí mỗi khi khám chữa bệnh.