dd/mm/yyyy

Người có uy tín ở Sa Pa cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương

Bộ trưởng – Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, UV BCH TW Đảng thăm và tặng quà tại thị xã Sa Pa (Lào Cai).
Người có uy tín Sa Pa cần làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại chương trình thăm và chúc tết đồng bào các dân tộc thị xã Sa Pa. Ảnh: Hồng Hải.

Sáng ngày 11/1, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã đến thị xã Sa Pa để tặng quà cho người có uy tín hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Tham dự còn có đại diện Ban Dân tộc tỉnh; UBMTTQ tỉnh Lào Cai. Về phía thị xã Sa Pa dự có ông Thào A Sinh – Phó Bí thư thường trực Thị ủy; ông  Phạm Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa.

Người có uy tín Sa Pa cần làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương - Ảnh 2.

Ông Thào A Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sa Pa phát biểu cảm ơn Ủy ban Dân tộc, UB TW MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hồng Hải.

Tại chương trình, UBTWMTTQ Việt Nam đã tặng 100 xuất quà cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng. Trong đó, 200.000 đồng là hiện vật và 1 triệu đồng tiền mặt. Ông Hầu A Lềnh - UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc cũng trao 100 xuất quà cho hộ nghèo trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt.

Uỷ ban Dân tộc cũng trao tặng 96 xuất quà cho người có uy tín trị giá 500.000 đồng tiền mặt và 30 xuất quà bằng hiện vật, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng.

Người có uy tín Sa Pa cần làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương - Ảnh 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà tết cho người có uy tín trên địa bàn thị xã Sa Pa. Ảnh: Hồng Hải.

Người có uy tín Sa Pa cần làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương - Ảnh 4.

Những món quà ý nghĩa trao tặng cho các hộ nghèo, người có uy tín nhân dịp đón xuân Quý Mão năm 2023. Ảnh: Hồng Hải.

Phát biểu tại lễ trao quà, Bộ trưởng – Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh mong muốn các đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Người có uy tín cần làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với người dân; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức xây dựng Sa Pa ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Sa Pa nói riêng một năm mới với nhiều thắng lợi mới; vượt qua khó khăn, đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng, quê hương ấm no, giàu mạnh.

Người có uy tín Sa Pa cần làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương - Ảnh 5.

Tặng quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã Sa Pa. Ảnh: Hồng Hải.

Đáp từ ông Thào A Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sa Pa trân trọng cảm ơn Ủy ban Dân tộc, UB TW MTTQ Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng đã dành sự quan tâm, tặng quà đến đồng bào các dân tộc thị xã Sa Pa nhân dịp Tết đến, Xuân về. 

Phó Bí thư thường trực Thị ủy cho biết, những năm qua, từ các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, thị xã đã có nhiều chính sách, chăm lo phát triển kinh tế- xã hội, đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng khởi sắc.

Mùa Xuân