Băng tuyết Sa Pa đã hết, nhiều du khách... hụt hẫng

Mùa Xuân Thứ sáu, ngày 30/12/2022 14:49 PM (GMT+7)
Sau 2 ngày (28 và 29/12) tuyết xuất hiện dày đặc trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) thì đến hôm nay (30/12) đã không còn hiện tượng tuyết rơi nhưng nhiệt độ vẫn giảm sâu 1 độ C.
Bình luận 0

Clip: Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan ngày (29/12).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào sáng nay (30/12) tại khu vực ga cáp treo Fansipan, lượng khách trong nước và quốc tế vẫn tập trung đông xếp hàng ở khu vực mua vé lên cáp treo đỉnh Fansipan. Nhiều du khách cho biết lần này lên với mong muốn được ngắm tuyết, bởi đây là lần đầu tiên của họ. 

Anh Võ Văn Thường, du khách đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chia sẻ với Dân Việt: "Hôm nay, tôi đưa gia đình đi du lịch trên Sa Pa, cảm giác thật tuyệt vời. Ở quê hương tôi chưa bao giờ được mặc áo khoác nhưng trước khi lên Sa Pa, tôi đã tìm hiểu về thời tiết và thấy dự báo thời tiết sẽ có lạnh sâu, thậm chí có cả tuyết, nên tôi đã chuẩn bị áo khoác dày, đồ ấm cho cả gia đình.

Mặc dù hôm nay không có tuyết rơi nhưng tôi vẫn đưa cả gia đình lên đỉnh Fansipan để mọi người cùng được trải nghiệm không khí lạnh cũng như cảnh đẹp hùng vĩ trên nóc nhà Đông Dương của Việt Nam".

Du khách hụt ngắm tuyết ở Sa Pa - Ảnh 2.

Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) ngày 29/12. Ảnh: Quốc Hiếu.

Bà Triệu Thị Hương, du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh, tâm sự: "Tôi đến Sa Pa đã 2 ngày nay đúng vào dịp tuyết đang rơi trên đỉnh Fansipan. Thế nhưng do thời tiết ở đây lạnh quá khiến sức khỏe của tôi chưa kịp thích nghi, tôi cảm thấy mình không được khỏe lắm. 

Hôm nay sức khỏe khá hơn, nên tôi đã mua vé lên đỉnh Fansipan để trải nghiệm, cũng khá hụt hẫng vì không được chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi nhưng trong cuộc đời một lần lên tham quan đỉnh núi nơi cao nhất của Việt Nam là tôi mãn nguyện rồi".

Du khách hụt ngắm tuyết ở Sa Pa - Ảnh 3.

Du khách may mắn được trải nghiệm tuyết rơi trên đỉnh Fansipan ngày (29/12). Ảnh: Quốc Hiếu.

Đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m, nằm trong khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên, cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 10km. Mùa đông năm nay, sau đợt xuất hiện băng giá, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao khiến nhiệt độ giảm xuống âm độ C và đã xuất hiện tuyết rơi. Fansipan cũng là nơi ghi nhận có tuyết rơi đầu tiên ở Việt Nam và được mọi du khách ví đẹp như trời Âu.

Chị Hạng Thị Dua, dân tộc Mông chuyên bán hàng rong tại khu vực sân Quần, thị trấn Sa Pa, chia sẻ: "Tôi bán hàng rong ở đây mấy chục năm đã chứng kiến nhiều thời điểm đông khách, thời điểm băng tuyết ở Sa Pa. Tôi còn nhớ có năm tuyết rơi, băng giá ở Sa Pa lạ lắm. Nhìn những cây thông ở khu vực thị trấn này bị phủ một màu trắng xóa vậy, các cành thông vươn ra như những cánh tay người tuyết khổng lồ. 

Những bông hoa thì bị đóng băng, lá cũng vậy, còn mái của nhà thờ phủ một màu trắng xóa. Những người bán hàng thì co ro vì lạnh buốt nhưng tất cả vẫn bươn đi bán hàng. Ở chợ vẫn tấp nấp người trên bản thồ rau, thồ hàng xuống bán".

Du khách hụt ngắm tuyết ở Sa Pa - Ảnh 4.

Đông đảo du khách trong nước và quốc tế có mặt thật sớm ở ga cáp treo Fansinpan mua vé để đi tham quan, trải nghiệm đỉnh Fansipan. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Quyền Anh Tuấn, Công ty Sun World Fansipan Legend, cho biết: "Đến nửa đêm hôm 29/12, trên đỉnh Fansipan tuyết vẫn còn rơi nhưng hôm nay nhiệt độ nhỉnh hơn nên không xuất hiện tuyết rơi nữa. Tuy không còn hiện tượng tuyết rơi nhưng vào dịp cuối năm và ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách trong nước và quốc tế vẫn lên tham quan, trải nghiệm khá đông".

Du khách hụt ngắm tuyết ở Sa Pa - Ảnh 5.

Những du khách đến từ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị áo ấm trước sảnh nhà ga cáp treo Fansipan. Ảnh: Mùa Xuân.

Đợt mưa tuyết ở Sa Pa xuất hiện vào những ngày cuối cùng của năm 2022 và dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch sẽ góp phần thu hút đông đảo du khách thập phương dồn về các khu du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa ngày càng đông hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong hôm nay (30/12), các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng sương muối và băng giá. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem