Người có uy tín nêu gương sáng ở biên giới Lào Cai

Mùa Xuân - Cồ Nhung

04/12/2024 18:44 GMT +7

Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm qua, ông Phàn A Cắng, thôn Ná Lùng, xã biên giới Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã trở thành tấm gương sáng, tiêu biểu giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Người có uy tín nêu gương sáng biên giới ở Lào Cai - Ảnh 1.

Ông Phàn A Cắng, thôn Ná Lùng, xã biên giới Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá ở khu dân cư. Ảnh: Cồ Nhung.

Năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Phàn A Cắng vẫn giọng nói lưu loát, người khoẻ mạnh lên nương, xuống đồng cày ruộng cùng người thân trong gia đình, với ý nghĩ còn sức khoẻ là còn phải cố gắng tích cực lao động sản xuất để con cháu học tập, noi theo.

Ông Phàn A Cắng, thôn Ná Lùng, xã biên giới Cốc Mỳ, huyện Bát Xát chia sẻ: Tôi từng là Trưởng thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ nhiều năm tôi luôn đau đáu về việc đa số thanh niên trẻ trong thôn không muốn ở lại quê mà đi tìm kiếm việc làm ở nơi khác, như xuống các thành phố lớn Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh... 

Theo ông Cắng nhiều đêm ông nằm kê cao gối suy nghĩ, trăn trở, ông Cắng đã quyết tâm phải tìm ra giải pháp để giữ chân thanh niên trẻ ở quê hương lập nghiệp. 

Nói phải đi đôi với những việc làm cụ thể, ông Cắng đã chủ động đưa giống lúa mới, có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng.

Bên cạnh đó, ông Cắng trồng thêm cây ăn quả, nuôi giống lợn đen, gà đen bản địa... Đến nay, trên diện tích đất đồi nhà ông Cắng đã được phủ xanh bằng cây quế, cây ngô, vừa bán có thêm thu nhập, vừa để người dân học tập kinh nghiệm, làm theo thoát nghèo.

Người có uy tín nêu gương sáng biên giới ở Lào Cai - Ảnh 2.

Ông Phàn A Cắng, thôn Ná Lùng, xã biên giới Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tích cực phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Cồ Nhung.

Anh Phàn A Tón, Trưởng thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát (Lào Cai), cho biết: Ngày trước khi vừa bước vào tuổi trưởng thành, tôi cũng muốn ra khỏi địa phương để tìm kiếm cơ hội việc làm, song được ông Cắng động viên nên đã ở lại tham gia lao động sản xuất tại địa phương và có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho quê hương

Với cương vị là người uy tín, ông Cắng cùng đã với Ban quản lý thể thôn tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tích cực vận động bà con nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa những loại cây con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Từ đó, kinh tế của các hộ dân ở trong thôn Ná Lùng ngày một đi lên. 

Năm 2023, nhiều hộ đã thu được trên 150 triệu đồng từ bán quế, khoai môn. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong thôn đạt mức trên 24 triệu đồng/người/năm và là một trong những thôn có mức thu nhập khá của xã Cốc Mỳ.

Vai trò của ông Cắng càng được khẳng định khi năm 2018, thôn Ná Lùng được chọn để xây dựng thôn nông thôn mới. 

Gia đình ông Cắng đã tiên phong gương mẫu, đi đầu trong việc đóng góp hơn 2 triệu đồng và 20 ngày công để làm đường bê tông nội đồng. Và vận động các hộ trong thôn đã tham gia đóng góp tiền mặt, ngày công lao động được trên 260 triệu đồng để xây dựng Nhà Văn hóa thôn và làm 400m đường bê tông nội đồng.

Ngoài ra, trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt Chi bộ, ông Phàn A Cắng thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân phải thực hiện nếp sống văn minh, lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, bài trừ các tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, không tảo hôn, không vi phạm chính sách dân số và đặc biệt phải cho trẻ con đến trường học tập...

Người có uy tín nêu gương sáng biên giới ở Lào Cai - Ảnh 3.

Nhiều giống lúa năng suất, chất lượng cao được người dân thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ mang về trồng. Ảnh: Cồ Nhung.

Ông Phàn A Cắng, thôn Ná Lùng, xã biên giới Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, cánh tay nối dài giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở xã Cốc Mỳ và nêu gương sáng, tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những nỗ lực đóng góp, cống hiến, ông Phàn A Cắng vinh dự nhận nhiều giấy khen của xã, của huyện. 

Đặc biệt là ông Cắng đã được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen vì "Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2023".