Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX - Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn Ngọc

03/06/2025 10:35 GMT +7

Những năm qua, thị xã Mộc Châu (Sơn La) đã đẩy mạnh quảng bá, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Clip: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Mộc Châu

Đồng bào các dân tộc có điều kiện nâng cao thu nhập

Mộc Châu, Sơn La những ngày đầu tháng 6, không khí lao động sản xuất sôi nổi khắp các bản làng, hợp tác xã (HTX). Từ cao nguyên xanh mướt chè đến những vườn cây ăn quả trĩu trịt, hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp đang góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây.

Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể, HTX tại thị xã Mộc Châu đã có bước phát triển vượt bậc. Các HTX nông nghiệp đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch liên kết sản xuất gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo nên những câu chuyện thành công đáng ngưỡng mộ.

Vùng trồng chè của HTX sản xuất, kinh doanh chè Tân Lập, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Một trong những điểm sáng nổi bật là hợp tác xã sản xuất, kinh doanh chè Tân Lập, xã Tân Yên. Với 90 ha chè sản xuất theo quy trình VietGAP, HTX đã liên kết với hơn 400 hộ trồng chè, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, HTX đã đầu tư một xưởng chế biến rộng hơn 1.000m2, trang bị máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại. Nhờ đó, doanh thu trung bình mỗi năm của HTX đạt hơn 90 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động địa phương.

Bà Hoàng Thị Thúy, Giám đốc HTX sản xuất, kinh doanh chè Tân Lập, chia sẻ: HTX dự kiến tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu với quy trình sản xuất VietGAP, hữu cơ. Hiện nay, sản phẩm chè của HTX được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, facebook, tham gia các gian hàng, hội chợ.

Đồng thời, chúng tôi tiếp tục giữ vững thương hiệu các sản phẩm chè đạt OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ sang châu Á, châu Âu. Để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, HTX đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên áp dụng các tiến bộ khoa vào canh tác, sản xuất, nhờ vậy chất lượng sản phẩm chè của HTX ngày càng được khẳng định, được người tiêu dùng đón nhận.

Hiện tại, HTX đang sở hữu hai sản phẩm OCOP đạt 4 sao cấp tỉnh là chè Shan Tuyết và chè Bát Tiên đặc biệt, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Đông, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ hội viên.

Xưởng sản xuất của HTX sản xuất, kinh doanh chè Tân Lập. Ảnh: Văn Ngọc

Thành lập năm 2010, hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5, phường Bình Minh, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La là một trong những đơn vị tiên phong trong việc xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch.

Đến nay, HTX đã có 50 thành viên chính thức và liên kết với hơn 200 thành viên, sản xuất 110 ha cây trồng các loại. Tổng sản lượng tiêu thụ của HTX đạt từ 800 đến 1.000 tấn nông sản mỗi năm.

Ông Mai Đức Trọng, Phó Giám đốc HTX nông nghiệp 19/5, cho biết: Những năm gần đây, HTX chúng tôi đẩy mạnh các sản phẩm cây ăn quả và tham gia chế biến các sản phẩm hoa quả sấy. Trong đó có 5 giống mận, 3 giống hồng, 2 giống lê và 2 giống dâu tây. Mục tiêu là HTX chúng tôi áp dụng hoàn toàn khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến. Thị trường tiêu thụ đẩy mạnh lên sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada để quảng bá trong nước và xuất khẩu.

Hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5, phường Bình Minh, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La sản xuất đa dạng các loại sản phẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Hiện nay, thị xã Mộc Châu có 125 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 90% tổng số HTX trên địa bàn. Trong số đó, có 32 HTX lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm công nghệ Israel với tổng diện tích hơn 140 ha; 11 HTX trồng rau, hoa, quả trong nhà lưới, nhà kính; 38 HTX áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP với tổng diện tích 490 ha.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm của các hợp tác xã, địa phương này đã tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các HTX áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất từ canh tác đến chế biến, nhờ vậy chất lượng nông sản ngày càng được nâng cao, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường.

Nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất, đời sống vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Mộc Châu ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, địa phương này đẩy mạnh quảng bá, hỗ trợ các HTX tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Những con số ấn tượng này cho thấy các HTX tại Mộc Châu đã tận dụng và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương; liên kết chặt chẽ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của vùng đất cao nguyên này.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Mộc Châu (Sơn La)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Mộc Châu (Sơn La)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ do tác động của hoàn lưu cơn bão số 3 tại xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Mộc Châu (Sơn La): Dân tình sốt sình sịch xem cầu kính tình yêu 5D

Mộc Châu (Sơn La): Dân tình sốt sình sịch xem cầu kính tình yêu 5D

Cây cầu kính tình yêu 5D trên cao nguyên Mộc Châu, (tỉnh Sơn La) sắp được khánh thành, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt, một địa điểm du lịch độc lạ hấp dẫn với giới trẻ và du khách thập phương tham quan trải nghiệm.

Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (Sơn La): Nơi hội tụ những tấm lòng

Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (Sơn La): Nơi hội tụ những tấm lòng

“Các bác sỹ ở đây tốt lắm. Chính họ đã cứu sống con gái tôi và nhiều người khác trong xã, trong bản. Nhiều lần đến bệnh viện này, tôi thấy thêm tin yêu các bác sỹ, y tá…” – chị Lường Thị Tuấn, dân bản Hua Đán, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, bảo vậy.