Thứ Hai, ngày 17/03/2025 04:34 PM (GMT+7)
Nậm Pồ: Những lớp học mới giữa rừng xanh
16/03/2025 17:56 GMT +7
Huyện Nậm Pồ, (Điện Biên), là một trong những địa phương vùng cao còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng giáo dục. Nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện đã tham mưu cho lãnh đạo huyện tập trung nguồn lực để sửa chữa, xây mới trường lớp học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Nậm Pồ: Con đường mang niềm vui, hạnh phúc đến người dân
- Nậm Pồ: Nông dân biến đồi nương thành vườn trái ngọt
Trao đổi với phóng viên, ông Cao Xuân Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất (DA và PTQĐ) huyện Nậm Pồ cho biết: “Là huyện vùng cao, biên giới, nguồn lực tại chỗ để đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục còn hạn chế. Nhiều trường, lớp đầu tư trước đây đã xuống cấp, cần xây mới hoặc sửa chữa. Chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện bằng các nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới… sẽ ưu tiên cho xây dựng mới và sửa chữa trường học. Các công trình này tập trung vào những điểm trường vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn”.
Theo ông Lý Thanh Tiềm, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ chia sẻ: "Nậm Pồ là huyện vùng cao biên giới, nơi địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, từ lâu đã là trở ngại lớn đối với việc học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, nhiều điểm trường tạm bợ với mái lá đơn sơ, vách nứa mong manh không thể che chắn được mưa gió. Vào mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào từng góc lớp học, còn mùa mưa, nước tạt làm ướt cả sách vở, khiến việc dạy và học gặp muôn vàn khó khăn. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, nhiều ngôi trường mới kiên cố đã được xây dựng. Những phòng học khang trang, đầy đủ bàn ghế, bảng đen, thiết bị dạy học giúp cải thiện đáng kể môi trường giáo dục. Đặc biệt, nhiều trường còn có khu nội trú dành cho học sinh ở xa, giúp các em không còn phải đi bộ hàng giờ đồng hồ để đến lớp mỗi ngày.

Ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nậm Pồ, tâm sự: Thời gian qua, UBND huyện đã ưu tiên đầu tư xây dựng các trường học ở những khu vực có điều kiện khó khăn nhất. Những công trình này không chỉ giúp cải thiện chất lượng học tập cho học sinh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy.
Hiện nay, nhiều điểm trường trên địa bàn huyện vẫn trong tình trạng xuống cấp. Do đó, ngoài việc xây mới, Ban DA và PTQĐ huyện còn phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện sửa chữa, nâng cấp các phòng học đã hư hỏng để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Các công trình đều được tu sửa, đảm bảo chất lượng, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở vùng cao

Với phương châm "Không để học sinh nào phải bỏ học vì thiếu cơ sở vật chất", Ban Quản lý DA và PTQĐ huyện huyện Nậm Pồ đã tham mưu cho UBND huyện tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục. Ngoài các nguồn vốn ngân sách nhà nước, huyện cũng kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân trong việc hỗ trợ xây dựng trường lớp.
Bên cạnh đó, Ban cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để khảo sát thực tế, đánh giá nhu cầu của từng địa phương, từ đó có phương án đầu tư hợp lý, tránh tình trạng dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Để đảm bảo chất lượng, Ban Quản lý DA và PTQĐ huyện luôn chú trọng đến việc lựa chọn vật liệu xây dựng phù hợp với địa hình vùng cao, đảm bảo độ bền và an toàn cho học sinh. Các công trình trường học đều được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, có hệ thống chống thấm, chống nứt và thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
Quá trình thi công luôn được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tiến độ và chất lượng, tránh tình trạng công trình kém chất lượng, nhanh xuống cấp. Ngoài ra, các hạng mục phụ trợ như hệ thống điện, nước sạch, khu vệ sinh cũng được đầu tư đầy đủ, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.
Những nỗ lực của Ban Quản lý DA và PTQĐ huyện Nậm Pồ không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giáo dục mà còn tạo động lực cho học sinh vùng cao vươn lên trong học tập, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Nông dân Nậm Pồ xây dựng cuộc sống mới
Huyện Nậm Pồ (Điện Biên) với địa hình đồi núi hiểm trở, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, từng được biết đến là một trong những địa phương nghèo nhất của tỉnh. Với nỗ lực của người dân, sự hỗ trợ từ chính quyền, nhiều nông dân đã vượt khó vươn lên, tạo dựng cuộc sống ổn định và khấm khá hơn.
Hồi sinh nghề truyền thống - Chìa khóa phát triển bền vững cho người dân Nậm Pồ
Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên là nơi cư ngụ của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số với những nét văn hóa và nghề truyền thống đặc sắc. Các nghề thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu men lá và chế biến các sản phẩm từ lâm sản đã gắn bó với cuộc sống của bà con từ bao đời nay.