Thứ Hai, ngày 10/03/2025 07:27 PM (GMT+7)

Nậm Pồ: Con đường mang niềm vui, hạnh phúc đến người dân

Vinh Duy

10/03/2025 19:27 GMT +7

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến đường từ trung tâm huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đi các xã Nà Khoa, Na Cô Sa đã được khởi công năm 2023. Đến nay, công trình này đã hoàn thành trên 90% khối lượng, mang đến niềm vui lớn cho hàng nghìn người dân nơi đây.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lý Thanh Tiềm, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: “Trước đây, tuyến đường nối trung tâm huyện với các xã Na Cô Sa, Nà Khoa chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa, bùn lầy khiến việc đi lại của nhân dân vô cùng gian nan, còn mùa khô, bụi đất mịt mù làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Việc vận chuyển nông sản, hàng hóa gặp nhiều trở ngại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và phát triển kinh tế của bà con”. Sau khi được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt đầu tư dự án, UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện chuẩn bị các bước để khởi công nâng cấp tuyến đường.

Công trình nâng cấp tuyến đường Nà Khoa, Na Cô Sa dài 22km với thiết kế B nền rộng 6m, B mặt rộng 3,5m. Tổng kinh phí trên 85 tỷ đồng đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh Vinh Duy.

Mặc dù là nâng cấp trên cơ sở nền đường cũ nhưng trong quá trình triển khai dự án cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm đưa dự án về đích đúng thời gian, phục vụ việc đi lại của nhân dân, chủ đầu tư đã đốc thúc nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực, vật tư… để thi công. Đến nay công trình đã hoàn thành trên 90% khối lượng. Dự kiến đến 30/4, sẽ bàn giao toàn bộ dự án.

Theo ông Cao Xuân Hùng, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất Nậm Pồ thì công trình dài 22km với thiết kế B nền rộng 6m, B mặt rộng 3,5m. Kết cấu mặt đường đá dăm, láng nhựa, công trình thoát nước dọc, thoát nước ngang… Tổng vốn đầu tư trên 85 tỷ đồng. Công trình khởi công đầu năm 2023. Ngay sau khi có kết quả trúng thầu, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Năm 2024, đúng vào lúc cao điểm thi công, thì thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình.

“Như các anh biết, thời tiết mưa là khắc tinh của việc thi công các công trình giao thông. Năm 2024 mùa mưa kéo dài hơn 6 tháng đã ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Chúng tôi cùng nhà thầu cũng muốn đẩy nhanh tiến độ để người dân đi lại đỡ khó khăn, nhưng cứ tập trung máy móc, trời lại đổ mưa cả tuần. Trời nắng được vài hôm, anh em vui mừng chuẩn bị thi công thì trời lại đổ mưa…”, ông Cao Xuân Hùng chia sẻ.

Vượt qua khó khăn của thời tiết, đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ. Giờ đây, công trình đã thi công gần xong, với mặt đường được trải nhựa, mở rộng vững chắc, việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Anh Vàng A Phía, người dân xã Na Cô Sa, phấn khởi chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần đưa ngô, sắn xuống chợ huyện phải mất cả buổi sáng, bây giờ chỉ cần 30 phút là tới nơi. Xe máy đi lại dễ dàng, hàng hóa cũng không còn bị hư hỏng do đường xóc nữa".

Việc nâng cấp tuyến đường không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế cho các xã vùng sâu, vùng xa. Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình tại Na Cô Sa và Nà Khoa đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung trồng ngô, sắn, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc. Nhờ có đường tốt, việc tiêu thụ nông sản cũng trở nên thuận lợi hơn.

Ông Cao Xuân Hùng chia sẻ thêm: "Trước đây, thương lái ngại vào thu mua nông sản vì đường sá khó khăn. Bây giờ, họ có thể dễ dàng đưa ô tô vào tận xã, giúp nông sản tiêu thụ nhanh hơn, giá bán cũng cao hơn trước. Nhờ đó, bà con có thêm động lực mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế".

Hiện tại đơn vị thi công đang tập trung máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Phấn đấu đến 30/4 sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh Vinh Duy.

Bên cạnh đó, tuyến đường hoàn thiện cũng giúp học sinh đến trường thuận lợi hơn, công tác y tế, khám chữa bệnh cũng được cải thiện đáng kể. Sau khi tuyến đường được hoàn thành, người dân các xã Na Cô Sa, Nà Khoa càng thêm tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng biên giới còn nhiều khó khăn này. Hệ thống giao thông ngày càng được cải thiện sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của bà con nhân dân.

Anh Giàng A Thào, một người dân xã Na Cô Sa, vui mừng nói: "Bây giờ có đường đẹp rồi, ai cũng phấn khởi. Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển kinh tế gia đình, cho con cái học hành đàng hoàng, để cuộc sống ngày càng tốt hơn".

Với những đổi thay tích cực từ hạ tầng giao thông, vùng đất biên cương Nậm Pồ đang từng ngày khởi sắc, hứa hẹn một tương lai phát triển bền vững, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên quê hương mình.