dd/mm/yyyy

Nông dân Mường Tè tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Mường Tè (Lai Châu) không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vận động hội viên, nông dân các xã, bản trong huyện tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Tống Văn Thi – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Tè, phấn khởi cho biết: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã và đang được các cấp Hội Nông dân trong huyện triển khai một cách bài bản và mang lại hiệu quả cao. Không chỉ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phong trào "Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Hội Nông dân huyện Mường Tè còn quan tâm chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của phong trào tới hội viên, nông dân trong toàn huyện.

Hội Nông dân huyện Mường Tè: Tăng cường vận động nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Nông dân huyện Mường Tè mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hằng năm, cùng với việc triển khai đăng ký, bình xét danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, Hội Nông dân huyện Mường Tè đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, khoa học kĩ thuật để hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập và thực hiện đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các cấp Hội Nông dân ở Mường Tè cũng tích cực vận động hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vượt khó, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Chỉ tính trong năm 2023, toàn huyện Mường Tè có 483 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp cơ sở với 371 hộ, cấp huyện 80 hộ, cấp tỉnh 28 hộ, cấp Trung ương 4 hộ. Các xã: Mường Tè, Bum Nưa và thị trấn Mường Tè là những địa phương dẫn đầu về số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân huyện Mường Tè: Tăng cường vận động nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp - Ảnh 2.

Gia đình chị Lù Thị Kẻo, ở bản Nậm Củm (xã Mường Tè, huyện Mường Tè) có thu nhập cao nhờ nuôi dúi. (Ảnh: Thanh Ngân)

Gia đình chị Lù Thị Kẻo, ở bản Nậm Củm (xã Mường Tè, huyện Mường Tè) là một trong những điển hình của phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ở Mường Tè. Từng trải qua cuộc sống lam lũ, vất vả, bữa đói, bữa no đến nay chị Kẻo đã gây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp, mang lai cho gia đình hàng tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập chính của gia đình chị Kẻo là từ 2 trại nuôi dúi, với tổng số gần 2000 con. Ngoài nuôi dúi, gia đình chị còn nuôi mấy chục con lợn, gà và 50 con trâu sinh sản.

"Được Hội Nông dân huyện, xã vận động, tôi mạnh dạn đăng ký tham gia phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, tôi mạnh dạn áp dụng vào chăn nuôi, chăm sóc dúi, đàn trâu sinh sản, lợn, gà của gia đình. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ngày càng phát triển. Quy mô sản xuất được mở rộng cũng đồng nghĩa với thu nhập của gia đình tôi ngày một tăng lên. Ngoài làm giàu cho gia đình, tôi còn tạo công ăn, việc làm cho nhiều lao động ở địa phương" – chị Kẻo chia sẻ.

Hội Nông dân huyện Mường Tè: Tăng cường vận động nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp - Ảnh 3.

Huyện Mường Tè quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cùng với việc vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào "Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Hội Nông dân huyện Mường Tè còn tích cực xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Hội Nông dân huyện Mường Tè đã chủ động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu trong việc xây dựng và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị; xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

Tính đến hết năm 2023, toàn huyện Mường Tè đã có 1 tổ hợp tác nông nghiệp nuôi thủy sản ở bản Nà Lang, xã Bum Nưa; Có 5 tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp như: Chi hội nuôi Dê, nuôi bò sinh sản ở xã Mường Tè, tổ hội chăn nuôi lợn ở thị trấn Mường Tè, tổ hội nuôi thuỷ sản ở xã Vàng San, tổ hội trồng, chăm sóc quế xã Bum Tở. Các chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động khá tích cực và hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho hội viên, nông dân.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân huyện Mường Tè: Tăng cường vận động nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp - Ảnh 4.

Bộ mặt nông thôn miền núi của huyện Mường Tè có nhiều đổi thay tích cực. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không dừng lại ở đó, các cấp Hội Nông dân ở Mường Tè còn tích cực vận động hội viên, nông dân tích tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn. Các cấp Hội Nông dân của huyện Mường Tè thường xuyên tuyên truyền, vận động vận động hội viên, nông dân trong toàn huyện phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về giao thông, nhà ở, thu nhập, y tế; đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất; giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình; tham gia xây dựng thôn, bản, khu phố văn hóa; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các lễ hội truyền thống của dân tộc; đăng ký xây dựng mô hình "Dân vận khéo" tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân huyện Mường Tè cũng chủ động phối hợp với các đoàn thể huyện tham gia thực hiện Đề án "Xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn huyện Mường Tè ,giai đoạn 2020 - 2025" tại bản Bó, xã Mường Tè.

Nhờ có sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội Nông dân của huyện Mường Tè và sự đồng thuận, nỗ lực của hội viên, nông dân trên địa bàn, sản xuất nông nghiệp của huyện có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn miền núi trên địa bàn cũng có nhiều đổi thay tích cực. Thu nhập, đời sống của hội viên, nông dân huyện Mường Tè cũng nhờ đó mà ngày càng cải thiện, nâng cao.

Thanh Ngân