Mường Lạn đi từng bước chắc để người dân thoát nghèo bền vững

+ aA -
Vinh Duy

17/12/2025 18:27 GMT +7

Còn gần một tháng nữa mới kết thúc năm 2025, nhưng đến thời điểm này, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên đã cơ bản hoàn thành công tác thống kê, rà soát danh sách các hộ thoát nghèo. Kết quả ấy không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ những bước đi nhỏ, bền bỉ, gắn với đời sống hằng ngày của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Trong năm 2025, mặc dù có thời gian việc triển khai các dự án phải tạm dừng để địa phương sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức; chờ cấp trên quyết định phân vốn, phân thẩm quyền nhưng xã Mường Lạn không để công việc bị gián đoạn, không để đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Ông Đào Duy Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, chia sẻ: “Xã xác định rõ, dù hoàn cảnh thế nào thì việc chăm lo đời sống nhân dân vẫn là việc trước nhất. Giảm nghèo phải làm cho chắc, cho bền, không làm hình thức”. Từ quan điểm đó, xã chủ động phân công từng cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách địa bàn, bám bản, bám dân, cùng người dân duy trì các mô hình sản xuất đã có, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Xã Mường Lạn đã thay đổi rất nhiều từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh Vinh Duy.

Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, cán bộ xã còn thường xuyên động viên, nhắc nhở bà con giữ gìn những mô hình đang phát huy hiệu quả. Việc làm tuy thầm lặng, nhưng tạo được sự tin tưởng, để người dân yên tâm làm ăn, không trông chờ, ỷ lại.

Song song với đó, UBND xã tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu cụ thể của từng thôn bản, từng nhóm hộ để lựa chọn con giống, cây trồng phù hợp. Trên cơ sở đó, xã xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo trong năm 2025 theo đúng điều kiện thực tế, tránh dàn trải.

Nhờ triển khai đồng thời nhiều phần việc, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ và sự chủ động của người dân, kết quả giảm nghèo của xã đạt theo kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của Mường Lạn giảm xuống còn 41%. Với một xã miền núi còn nhiều khó khăn, đây là con số thể hiện rõ sự chuyển biến.

Điểm lại những dự án, mô hình cụ thể đã và đang triển khai, ông Đào Duy Thạch cho biết, xã tập trung vào các lĩnh vực gắn chặt với sinh kế lâu dài của người dân. Các dự án hỗ trợ trồng chè, hỗ trợ phân bón cho cây chè, cây mắc ca, lúa, ngô được triển khai đồng bộ. Qua đó, bà con không chỉ được hỗ trợ ban đầu mà còn được hướng dẫn kỹ thuật, từng bước thay đổi cách làm, nâng cao năng suất.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số của Mường Lạn về cây, con giống, phân bón... để người dân vươn lên trong cuộc sống. Ảnh Vinh Duy.

Cùng với sản xuất, xã chú trọng đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ đời sống. Các dự án làm kênh mương nội đồng giúp bà con chủ động nguồn nước, có thể canh tác ruộng hai vụ. Những tuyến đường vào thôn bản được sửa chữa, nâng cấp giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn, nhất là vào mùa mưa.

Theo ông Thạch, điều đáng quý là hầu hết các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai tại Mường Lạn đều nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân. Người dân không đứng ngoài cuộc mà cùng tham gia, cùng giám sát, cùng giữ gìn công trình. Chính sự đồng thuận ấy tạo nên hiệu quả thực chất, giúp mục tiêu giảm nghèo của xã đi vào chiều sâu.

Là người sát sao với nông dân, nhất là hội viên nông dân nghèo trong xã, ông Lường Văn Ết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Lạn cho biết: thời gian qua, Hội Nông dân xã đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Hội viên, nông dân đã tự nguyện hiến khoảng 2.000m² đất, làm mới và sửa chữa hơn 10km đường dân sinh.

Những nương cà phê sẽ đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào các dân tộc thiểu số xã Mường Lạn. Ảnh Vinh Duy

Bên cạnh đó, hội viên còn đóng góp trên 300 ngày công lao động để khơi thông cống rãnh thoát nước, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn bản và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Từ các chương trình, dự án, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều nông dân vươn lên thoát nghèo, làm ăn khá. Có thể kể đến ông Lò Văn Oan (bản Lao), ông Lò Văn Tiện (bản Lao), ông Vừ A Lồng (bản Huổi Lướng), ông Hoàng Văn Đoàn (bản Lịch Cang), ông Lò Văn Loan (bản Bon), ông Lò Văn Doan (bản Pí), bà Cà Thị Định (bản Xuân Lứa)… Đây đều là những hội viên tiêu biểu, có thu nhập bình quân từ 200 triệu đến trên 300 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động là con em địa phương và các xã lân cận.

Nhìn về chặng đường phía trước, ông Nguyễn Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lạn cho biết: Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xã tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, Mường Lạn đặc biệt chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo ông Lâm, nguồn lực này sẽ được ưu tiên đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; từng bước nâng cấp hệ thống đường kết nối các vùng sản xuất nông – lâm nghiệp. Khi hạ tầng được cải thiện, sản xuất của người dân thuận lợi hơn, tạo ra những không gian phát triển mới cho các vùng sản xuất tập trung.

Đời sống của nhân dân các dân tộc Mường Lạn tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ giúp người dân vươn lên. Ảnh Vinh Duy.

Cùng với đó, xã định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; mở rộng diện tích cây cà phê, cây mắc ca, những loại cây có tiềm năng mang lại thu nhập ổn định. Mường Lạn cũng chú trọng thu hút các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

“Làm sao để người dân không chỉ sản xuất giỏi mà còn bán được sản phẩm, có đầu ra ổn định, từ đó nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững”, ông Lâm nhấn mạnh.

Ở Mường Lạn, giảm nghèo không phải là việc làm trong một sớm một chiều. Đó là quá trình cán bộ gần dân, dân tin cán bộ, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau làm. Từ những con đường vào bản, những kênh mương nội đồng, đến những nương chè, mắc ca đang xanh lên từng ngày, tất cả đang cho thấy một hướng đi rõ ràng. Con đường thoát nghèo của Mường Lạn còn dài, nhưng đã có nền móng vững chắc từ sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân.

TP.HCM không còn hộ nghèo, sẵn sàng triển khai Chương trình giảm nghèo TP.HCM mới, sau khi sáp nhập

TP.HCM không còn hộ nghèo, sẵn sàng triển khai Chương trình giảm nghèo TP.HCM mới, sau khi sáp nhập

Ngày 16/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP.HCM năm 2025 cho thấy, TP.HCM không còn hộ nghèo.

Chương trình xây dựng NTM và Chương trình giảm nghèo bền vững 2021-2025: Xã đạt chuẩn NTM đạt gần 80%, hộ nghèo giảm trên 3,2%

Chương trình xây dựng NTM và Chương trình giảm nghèo bền vững 2021-2025: Xã đạt chuẩn NTM đạt gần 80%, hộ nghèo giảm trên 3,2%

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, thực Chương trình xây dựng NTM cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra đến năm 2025. Cụ thể, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 79,3% so với chỉ tiêu 80%, tăng 10,6% so với cuối năm 2021. Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, kết thúc năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn quốc còn 1,93%, giảm 3,27% so với cuối năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Hà Giang, Vĩnh Phúc nói về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Hà Giang, Vĩnh Phúc nói về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh cho biết, đến nay, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM của tỉnh còn khiêm tốn, nguyên nhân một phần đến từ địa hình chia cắt, bà con sống ở những nơi rất xa xôi. Còn Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong đề nghị thời gian tới cần tập trung nguồn lực, khuyến khích đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.