dd/mm/yyyy

Mường Khương chuẩn bị vào vụ thu hoạch quýt đặc sản

Những ngày này, những vườn quýt sen đặc sản của bà con nông dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang sai trĩu quả, chuẩn bị bước vào mùa chín rộ, hứa hẹn một mùa bội thu.

Clip: Quýt đặc sản Mường Khương chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Mường Khương có hơn 800 ha quýt đặc sản

Với địa hình nằm ở độ cao 1.000m  so với mực nước biển, có tiểu khí hậu vùng ôn đới, Mường Khương được biết đến với các loại trái cây ăn quả đặc hữu, đặc biệt là quýt Mường Khương được nhiều thị trường đón nhận, với trái quả to, vỏ mỏng, quả đều nhau, thơm, ngọt thanh.

Là một trong những hộ dân trồng quýt sen đặc sản đầu tiên ở thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, gia đình ông Làn Mậu Thành hiện có 4 ha quýt sen đặc sản.

Ông Làn Mậu Thành, thôn Sả Hồ, thị trấn Mường, huyện Mường Khương chia sẻ: Trung bình mỗi năm gia đình tôi thu về khoảng 50 tấn quả quýt, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 400 triệu đồng. 

Năm nay, thời tiết nắng hạn kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình ra hoa, đậu quả của cây quýt nhưng rất may là vẫn có quả đều. Dự kiến đến tháng 11/2023, những quả quýt sen đặc sản sẽ bắt đầu chín vàng và cho thu hoạch.

Mường Khương chuẩn bị vào vụ thu hoạch quýt đặc sản - Ảnh 2.

Huyện Mường Khương (Lào Cai) hiện có hơn 800 ha quýt, trong đó, có gần 500 ha đã cho thu hoạch. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Trần Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương cho hay: Hiện nay, thu nhập của người dân trên địa bàn thị trấn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. 

Trong đó, người dân đang duy trì, trồng mới 270 ha quýt đặc sản, trong số này có hơn 200 ha đã cho thu hoạch quả, năng suất đạt 9-12 tấn/ha, trung bình mỗi ha sẽ thu về hàng trăm triệu đồng.

Mường Khương chuẩn bị vào vụ thu hoạch quýt đặc sản - Ảnh 3.

Quýt Mường Khương được nhiều người tiêu dùng biết đến bởi chất lượng thơm, ngon... Ảnh: Mùa Xuân.

Người dân Mường Khương đầu tư phát triển giống quýt đặc sản

Phát huy lợi thế khí hậu, đất đai, huyện Mường Khương đang trở thành một trong những địa phương có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất tỉnh Lào Cai, trong đó, quýt sặc sản có hơn 800 ha, trong số này gần 500 ha đã cho thu hoạch quả.

Thời điểm này, nông dân các xã, thị trấn đang tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu bệnh để giữ quả trên cây đảm bảo  năng suất, chất lượng niệm vụ năm 2023.

Hiện nay, quýt sen đặc sản là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông dân huyện Mường Khương. Để có vụ thu hoạch thắng lợi, việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại luôn được bà con chú trọng. 

Nhất là việc được các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách làm cỏ, bón phân và phun thuốc trừ sâu đúng liều lượng giữ quả.

Mường Khương chuẩn bị vào vụ thu hoạch quýt đặc sản - Ảnh 4.

Quýt Mường Khương đang trở thành một trong những cây trồng mang lại thu nhập cao cho nông dân vùng biên. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Lê Thanh Hoa, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mường Khương, cho biết: Quýt sen là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc thù của địa phương, qua nhiều năm trồng người dân có kinh nghiệm trồng, chăm sóc. Do đó, chất lượng quýt Mường Khương luôn có một vị rất khác đó là ngọt lịm xen lẫn chút vị chua nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo ông Lê Thanh Hoa, nếu như vụ quýt năm ngoái đạt năng suất 12 tấn/ha thì vụ năm nay sẽ đạt khoảng 15 tấn/ha quả. Với mức giá bán khoảng 20 nghìn đồng/kg, mỗi ha quýt sẽ cho thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Mường Khương chuẩn bị vào vụ thu hoạch quýt đặc sản - Ảnh 5.

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là bước vào vụ thu hoạch quýt đặc sản Mường Khương. Ảnh: Mùa Xuân.

Những năm gần đây, để giữ vững thương hiệu quýt sen đặc sản, nhiều hộ dân đã áp dụng trồng theo phương pháp hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ vậy, chất lượng quýt của Mường Khương ngày càng vươn xa hơn và sản phẩm này đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Với sự chủ động từ khâu chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, khô hạn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Tin rằng vụ quýt năm nay của người dân huyện Mường Khương sẽ tiếp tục đạt năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc huyện vùng biên Lào Cai.

Mùa Xuân