Nắng nóng, khô hạn kéo dài gây héo úa hàng trăm ha cây trồng ở huyện Mường Khương của Lào Cai

Mùa Xuân Thứ sáu, ngày 16/06/2023 12:15 PM (GMT+7)
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít, nhiều nơi không có mưa đã gây héo úa nhiều diện tích lúa, ngô và nhiều loại cây trồng khác...
Bình luận 0

Clip: Những ruộng ngô, nương ngô của bà con huyện Mường Khương (Lào Cai) bị khô héo do nắng nóng kéo dài.

Theo báo cáo nhanh của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Khương, tính đến ngày 9/6/2023, huyện Mường Khương có hơn 1.639 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng nóng, hạn hán.

Trong đó, hơn 156 ha cây lúa, diện tích chết, không cho thu hoạch, trong số này diện tích bị thiệt hại trên 70% là gần 62 ha tập trung tại các xã Bản Lầu; Bản Sen; Lùng Vai; Tả Thàng; Dìn Chin. Gần 95 ha diện tích bị giảm năng suất từ 30 – 70% ở các xã Thanh Bình; La Pan Tẩn; Tả Thàng...

Hàng nghìn ha cây trồng vùng biên Lào Cai bị thiệt hại do hạn hán - Ảnh 2.

Nhiều diện tích lúa của bà con nhân dân huyện Mường Khương (Lào Cai) bị thiệt hại do nắng nóng kéo dài. Ảnh: THMK.

Đối với diện tích cây trồng bị thiệt hại, cây ngô có  diện tích thiệt hại lớn nhất, với hơn 1.236 ha, trong đó, diện tích chết, không cho thu hoạch thiệt hại trên 70%, với hơn 834 ha tập trung chủ yếu tại xã Bản Lầu; Bản Sen; Lùng Vai; Thanh Bình; Lùng Khấu Nhin... Số diện tích còn lại bị giảm năng suất từ 30 – 70%. Bên cạnh đó, hơn 246 ha cây trồng khác cũng bị thiệt hại. Tổng ước tính thiệt hại hơn 72,5 tỷ đồng.

Hàng nghìn ha cây trồng vùng biên Lào Cai bị thiệt hại do hạn hán - Ảnh 3.

Hàng nghìn ha cây trồng vùng biên Lào Cai bị thiệt hại do hạn hán - Ảnh 4.

Hàng nghìn ha ngô của bà con trên địa bàn huyện Mường Khương bị khô héo không thể cho năng suất. Ảnh: Mùa Xuân.

Với diện tích thiệt hại như trên, đặc biệt diện tích ngô bị thiệt hại rất lớn (qua kiểm tra nhiều diện tích ngô bị hạn cây thấp nhỏ bắp rất bé, không có hạt; nhiều diện tích có bắp nhưng không có hạt do thời điểm trỗ cờ - phun râu bị hạn, nhiệt độ không khí cao nên không kết hạt). 

Sản lượng lương thực sẽ giảm khoảng trên 4.000 tấn, ước tổng sản lượng lương thực cả năm chỉ đạt 30.275 tấn bằng 80,26% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Hàng nghìn ha cây trồng vùng biên Lào Cai bị thiệt hại do hạn hán - Ảnh 5.

Hàng nghìn ha cây trồng vùng biên Lào Cai bị thiệt hại do hạn hán - Ảnh 6.

Nhìn những cây ngô được chăm bón cẩn thận nhưng thời tiết nắng nóng chỉ phát triển lên được khoảng 30 cm rồi héo khô. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ những thiệt hại đã được thống kê, rà soát, huyện Mường Khương đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, phát dọn, nạo vét đập đầu mối, kênh mương nhằm chủ động tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Những diện tích ngô không thể khôi phục, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã hướng dẫn người dân trồng lại mới.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hướng dẫn nhân dân tổ chức gieo trồng các loại cây trồng trong khung thời vụ có mưa nhiều (tháng 6 – 10). Tổ chức sản xuất khoảng 1.300ha hè thu (trồng tháng 6 – 7, thu hoạch tháng 9 – 10) để đảm bảo sinh kế cho người dân, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt tỉnh giao.

Về giải pháp lâu dài, huyện Mường Khương đang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực ngắn ngày trên đất dốc sang phát triển các cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu như cây chè, quế. Dự kiến trong năm 2023, huyện Mường Khương sẽ trồng mới khoảng 700 ha chè; 800ha quế.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác trồng và bảo vệ rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng, tạo nguồn sinh thuỷ cho các công trình thuỷ lợi.

Hàng nghìn ha cây trồng vùng biên Lào Cai bị thiệt hại do hạn hán - Ảnh 7.

Những cây trồng của người dân huyện Mường Khương (Lào Cai) lá bị héo dần rồi chết khô. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Lê Thanh Hoa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết: Những ngày vừa qua, trên địa bàn có thêm cơn mưa vàng đã phần nào giúp giải khát cho cây trồng của bà con, đặc biệt là diện tích cấy lúa vụ mùa của bà con các xã, thị trấn. Vụ mùa năm nay, huyện Mường Khương phấn đấu cấy hơn 1.700 ha lúa ruộng, đến thời điểm này, bà con đã cấy được 70% diện tích. Dự kiến, đến hết tháng 7/2023, huyện Mường Khương sẽ hoàn thành gieo cấy vụ mùa.

Anh Vàng Seo Tỉn, xã Pha Long, huyện Mường Khương, chia sẻ: Năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn, bà con chúng tôi không có đủ nguồn nước để dẫn vào ruộng để cấy theo đúng tiến độ. Vừa qua, có mưa nên đã giúp bà con giải cơn khát nước, hoàn thành cấy vụ mùa, mặc dù cấy chậm gần 1 tháng so với năm ngoái nhưng do hạn hán nên phải cố gắng khắc phục thôi.

Hiện nay, bà con huyện Mường Khương mong muốn tỉnh Lào Cai hỗ trợ diện tích lúa, ngô bị thiệt hại do nắng nóng, hạn hán gây ra theo định mức quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. Đồng thời, xem xét bố trí kinh phí sửa chữa 20 công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai gây ra để đảm bảo tưới tiêu cho đồng ruộng.

Clip: Nông dân Mường Khương (tỉnh Lào Cai) khẩn trương gieo cấy vụ mùa sau cơn mưa vàng vừa qua. Nguồn: Truyền hình Mường Khương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem