dd/mm/yyyy

Lung linh sắc vàng hoa cỏ lạc bên dòng sông Mã

Những ngày gần đây, quảng trường 3/2 huyện Sông Mã (Sơn La) đang bừng lên sắc vàng rực rỡ của hoa cỏ lạc. Nơi đây đã trở thành điểm đến thú vị cho nhiều người.

Clip: Lung linh sắc vàng hoa cỏ lạc bên dòng sông Mã

Sắc vàng hoa cỏ lạc

Ngay từ đầu tháng 5, thời tiết phố núi Sông Mã có mưa nhiều, cùng với đó là không khí nóng ẩm, đã giúp cây hoa cỏ lạc được trồng tại khuôn viên quảng trường 3/2 huyện Sông Mã có điều kiện phát triển mạnh mẽ và bung lên sắc vàng lung linh huyền diệu.

Hoa cỏ lạc, với sắc vàng nhẹ nhàng trên nên xanh mướt của thảm lá và bầu trời trong xanh, tạo nên tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống và thơ mộng. Với sự hiện diện của hoa cỏ lạc tại quảng trường 3/2 nơi phố núi sông Mã, không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan mà còn tạo cho mọi người khi đến đây có một cảm giác thư thái, dễ chịu.

Bà Hoàng Thị Xuân, tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã (Sơn La), chia sẻ: "Từ ngày có quảng trường là vui lắm, cứ tối đến sang đây đi bộ, ngắm cảnh cho khỏe người. Thời gian gần đây, tôi thấy ở quảng trường đông vui và nhộn nhịp hơn vì cây cỏ lạc bắt đầu nở hoa, mọi người đến đây để chụp ảnh, hoa cỏ lạc nở rộ làm cho cảnh sắc của quảng trường lung linh hơn."

Lung linh sắc vàng hoa cỏ lạc bên dòng sông Mã- Ảnh 1.

18.000 m2 trồng cây hoa cỏ lạc nằm rong tổng thể dự án Vườn hoa cây xanh dọc kè bờ hữu Sông Mã (Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Hoa cỏ lạc thường nở rộ vào sớm mai của những ngày hè, từ tháng 5 đến tháng 8. Thời điểm này, những bông hoa cỏ lạc nhỏ xinh bung nở rực rỡ, cảnh quan trở nên sống động và tràn đầy sức sống, mang lại cảm giác vui tươi, phấn khởi. Không chỉ làm đẹp cho quảng trường 3/2, sự phát triển tràn đầy sức sống của cây cỏ lạc mang ý nghĩa sinh thái quan trọng, giúp cải thiện chất lượng đất và bảo vệ môi trường. Sự rực rỡ của hoa cỏ lạc như một lời mời gọi từ thiên nhiên, tạo cho mọi người khi đến đây có sự khao khát được hòa mình vào không gian tươi đẹp này.

Lung linh sắc vàng hoa cỏ lạc bên dòng sông Mã- Ảnh 2.

Hoa cỏ lạc thường nở rộ vào buổi sớm mai của những ngày hè, từ tháng 5 đến tháng 8. Ảnh: Nguyễn Vinh

Sắc vàng hoa cỏ lạc làm nổi bật trang phục truyền thống

Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy, nhiều người đã đến nơi đây với bộ trang phục nhẹ nhàng mang đậm bản sắc riêng của đồng bào dân tộc Kinh, Thái, Mông,… để lưu lại những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm.

Bà Nguyễn Thị Hà, tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã (Sơn La), chia sẻ: "Mấy hôm nay thấy hoa của quảng trường đẹp, tôi đến đây để chiêm ngưỡng và chụp ảnh làm kỷ niệm. Mong mọi người khi đến đây để chụp ảnh thì giữ gìn cảnh quan để môi trường cho xanh – sạch – đẹp".

Lung linh sắc vàng hoa cỏ lạc bên dòng sông Mã- Ảnh 3.

Nhiều người đến lựa chọn cho mình những bộ trang phục truyền thống để chụp những bức ảnh đẹp, lưu giữ kỷ niệm bên thảm hoa cỏ lạc. Ảnh: Thuần Việt

Em Lò Thập Thục, bản Nà Hin, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã (Sơn La), cho biết: "Em xem trên facbook thấy các bạn đăng ảnh đẹp, em có hỏi các bạn chụp ảnh ở đâu thì các bạn nói bên quảng trường nên em đã rủ mấy người bạn sang đây chụp ảnh để giữ lại những khoảnh khắc đẹp."

Lung linh sắc vàng hoa cỏ lạc bên dòng sông Mã- Ảnh 4.

Hoa cỏ lạc tô điểm thêm vẻ đẹp hoàn hảo của trang phục truyền thống. Ảnh: Thuần Việt

Để có được không gian lý tưởng, khung cảnh thú vị như vậy, ngoài các điều kiện thuận lợi về tự nhiên, hàng ngày, những công nhân vệ sinh môi trường đô thị huyện Sông Mã đều có mặt để chăm sóc, vệ sinh khu vực quảng trường. Công việc của những người công nhân không chỉ mang lại lợi ích thẩm mỹ mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo nên một môi trường sống lành mạnh. Qua đó, chúng ta càng thêm trân trọng những công việc thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của họ đối với cuộc sống hàng ngày.

Ông Hoàng Văn Toan, Tổ trưởng tổ cây xanh, Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La, chi nhánh Sông Mã, cho biết: "Tổ chăm sóc cây xanh của chúng tôi gồm 13 người, tổ chúng tôi dành thời gian 3 tiếng/ ngày để chăm sóc diện tích cây cỏ lạc tại quảng trường 3/2. Thời gian còn lại chúng tôi quét dọn, vệ sinh, nhặt rác quanh khu vực quảng trường. Thời gian chăm sóc cây cỏ lạc nhiều hơn, chúng tôi tưới nước, nhổ cỏ, cắt quanh đường diềm theo đường dạo, nhặt rác, vệ sinh quanh khu trồng cây cỏ lạc." 

Lung linh sắc vàng hoa cỏ lạc bên dòng sông Mã- Ảnh 5.

Công nhân vệ sinh môi trường đô thị huyện Sông Mã (Sơn La) chăm sóc luống hoa và vệ sinh khu vực quảng trường 3/2 huyện Sông Mã. Ảnh: Thuần Việt

Quảng trường 3/2 từ khi đưa vào sử dụng đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho người dân phố núi sông Mã. Khi đến đây, mọi người được mang lại cảm giác thư giãn và gắn kết cộng đồng. Những ánh sáng nhẹ nhàng của đèn điện dọc theo các tuyến đường, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và an yên. Các lối đi được lát gạch sạch sẽ, tránh né qua luống hoa cỏ lạc rực rỡ, tạo cho mỗi bước chân đều trở nên thú vị và thoải mái. Ghế đá được bố trí dọc theo lối đi, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, trò chuyện.

Quảng trường 3/2 huyện Sông Mã nằm trong tổng thể Dự án Vườn hoa cây xanh dọc kè bờ hữu Sông Mã có diện tích 56.000m2, trong đó diện tích hoa cỏ lạc 18.000m2. Với những gì mà nơi đây mang lại, quảng trường 03/2 đã trở thành địa danh gắn với niềm tự hào của người dân huyện Sông Mã và góp phần xây dựng cảnh quan đô thị Sông Mã sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nguyễn Vinh - Thuần Việt