dd/mm/yyyy

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà

Với chủ đề "Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà", tối ngày 9/12, huyện Mường Tè, Lai Châu long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.
Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 1.

Lễ khai mạc thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương tới dự và thưởng thức. Ảnh: Tuấn Hùng

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 2.

Các đại biểu, nhân dân và du khách tham dự Lễ khai mạc Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Mường Tè năm 2023. Ảnh: Tuấn Hùng.

Dự khai mạc có các ông Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu; ông Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Hán Đức Nhu - UVBTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu các huyện: Lục Xuân (Trung Quốc), Mường Nhé, Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên); đại diện lãnh đạo và nhân dân các huyện, thành phố Lai Châu…

Về phía huyện Mường Tè có ông Lý Anh Hừ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Mường Tè; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn; nghệ nhân, diễn viên, nhân dân và du khách…

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 3.

Ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè phát biểu khai mạc buổi lễ. Lễ khai mạc được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều nội dung độc đáo, đặc sắc được huyện Mường Tè, Lai Châu tổ chức trong không khí sôi động và trang trọng. Ảnh: Tuấn Hùng

Clip: Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà.

Mường Tè - Nơi hội tụ sắc màu văn hóa

Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Mường Tè năm nay diễn ra từ ngày 8 - 11/12, với sự tham gia của 16 đoàn đến từ các ban ngành đoàn thể huyện, xã, thị trấn trên địa bàn, thu hút gần 500 vận động viên, diễn viên, nghệ nhân tham gia thi đấu, đua tài ở nhiều nội dung hấp dẫn: thi văn nghệ quần chúng; diễu hành đường phố; lễ hội ẩm thực và thi đấu các môn thể thao dân tộc

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 5.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 6.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 7.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 8.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên huyện Mường Tè (Lai Châu), Mường Nhé (Điện Biên) và huyện Lục Xuân, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) biểu diễn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách thập phương. Ảnh: Tuấn Hùng

Tuần văn hóa còn tổ chức không gian văn hóa của các dân tộc, đây là nơi trưng bày các vật dụng truyền thống văn hóa đặc sắc, trưng bày các sản phẩm đặc hữu của địa phương, OCOP, Sâm Lai Châu, các món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc để Nhân dân và các du khách thưởng thức, trải nghiệm. Tổ chức các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, Trưởng Ban Tổ chức Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện nhấn mạnh: Mường Tè có cảnh quan kỳ vĩ, lung linh sắc màu, phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực của các dân tộc phong phú, đa dạng, là cái nôi văn hóa của các dân tộc Tây Bắc.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 9.

Ông Lý Anh Hừ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Mường Tè tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày Hội. Ảnh: Tuấn Hùng

Thông qua các hoạt động trong Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện năm 2023 là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Tè giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng của các dân tộc tới bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, tạo cơ hội cho diễn viên, nghệ nhân, vận động viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quan trọng trong việc phát huy truyền thống văn hóa con người huyện Mường Tè, tạo động lực phát triển chân, thiện, mỹ theo đúng chủ trương của Đảng.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 10.

Các đại biểu, nhân dân và du khách hòa mình trong điệu nhảy đoàn kết tại lễ khai mạc. Ảnh: Tuấn Hùng

Ngay sau lời phát biểu của Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu, nhân dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ, diễn viên huyện Mường Tè (Lai Châu), huyện Mường Nhé (Điện Biên) và huyện Lục Xuân, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) biểu diễn.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 11.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc nơi thượng nguồn sông Đà - Ảnh 12.

Lễ Khai mạc thu hút đông đảo nhân dân và du khách, tất cả cùng năm tay múa chung vòng xòe bên ánh lửa hồng. Ảnh: Tuấn Hùng

Các tiết mục văn nghệ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, nét đẹp văn hóa các dân tộc trên địa bàn và truyền thống đoàn kết giữa Việt Nam – Trung Quốc. Kết thúc Lễ khai mạc các đồng chí đại biểu đã cùng bà con nhân dân huyện Mường Tè hòa mình vào vũ điệu xòe đoàn kết.


Tuấn Hùng