Lên Sơn La nên cẩn thận kẻo "u đầu" bởi vô vườn nào cũng đụng phải trái cây ngon, nông dân giàu lên thấy rõ

Mùa Xuân Thứ ba, ngày 15/02/2022 13:01 PM (GMT+7)
Ở vùng cao Sơn La giờ đây có những vùng đất chuyên canh nhiều loại trái cây, như mít, chuối, táo đại, mận…Nhờ những loại cây này mà cuộc sống của bà con nơi đây đã thêm ấm no, hạnh phúc.
Bình luận 0

Clip: Một số mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La).

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19, song dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép" vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất, trong đó chú trọng chăm sóc diện tích cây ăn quả.

 Những trái ngọt ở xã vùng cao Tây Bắc - Ảnh 2.

Nông dân xã Mường Bú, huyện Mường La trao đổi kỹ thuật chăm sóc xoài ghép. Ảnh: Mùa Xuân.

Xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Mường La tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân ở các bản, tiểu khu ứng dụng khoa học, kỹ  thuật vào sản xuất. Nhất là hướng dẫn kỹ thuật ghép cải tạo lại những loại cây ăn quả đã trồng lâu năm như xoài, nhãn, táo đại. 

Theo đó, năm vừa qua, xã đã triển khai chương trình ghép cải tạo chuyển đổi sang giống táo đại có năng suất chất lượng cao hơn, với diện tích hơn 40 ha.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo hướng hữu cơ, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân. 

Hỗ trợ bà con tham gia vào các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản an toàn, tìm kiếm đầu ra ổn định cho các sản phẩm quả trên địa bàn.

Đến nay, xã Mường Bú là một trong những xã có diện tích cây ăn quả lớn nhất của huyện Mường La, với diện tích hơn 1.600 ha, sản lượng ước đạt trên 11.540 tấn. Các loại cây ăn quả chủ yếu là xoài Đài Loan, chuối, táo đại, nhãn, vải, bưởi...

Một số loại quả như táo, chuối, mít đã tạo được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh, xuất bán cho hệ thống siêu thị ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

 Những trái ngọt ở xã vùng cao Tây Bắc - Ảnh 3.

Người dân bản Nang Phai, xã Mường Bú, huyện Mường La bán chuối tây cho thương lái. Ảnh: Mùa Xuân.

Bên cạnh đó, xã đang tập trung xuất khẩu các sản phẩm xoài, nhãn sang thị trường Trung Quốc qua đường tiểu ngạch.

 Những trái ngọt ở xã vùng cao Tây Bắc - Ảnh 4.

Mường Bú hiện có hơn hàng trăm hộ dân trồng chuối tây, với diện tích hơn 300 ha đã cho thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 20 tấn quả/ha. Nhờ trồng chuối nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Cầm Văn Phai, bản Đông Luông (xã Mường Bú), chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng ngô, sắn năng suất, hiệu quả kinh tế thấp, cuộc sống khó khăn lắm...".

Từ năm 2016, gia đình anh Phai đã chuyển đổi sang trồng 2 ha cây chuối xuất khẩu, nhãn, cam, vụ năm vừa qua, gia đình anh thu được gần 30 tấn quả các loại, thu về hơn 200 triệu đồng. Nhờ vậy, gia đình anh đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.

 Những trái ngọt ở xã vùng cao Tây Bắc - Ảnh 5.

Bằng việc ghép cải tạo lại giống táo đại, vụ năm 2021, HTX nông nghiệp Mường Bú đã thu về khoảng 200 tấn quả, với giá trung bình từ 15-35 nghìn đồng/kg. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Vũ Đăng Kế, Giám đốc HTX nông nghiệp Mường Bú, cho hay: HTX hiện có 10 thành viên, quy mô sản xuất 58 ha xoài, nhãn ghép, táo đại, ổi. Toàn bộ diện tích được sản xuất theo chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ.

Trong quá trình sản xuất, HTX đã được hỗ trợ mua cây giống, chuyển giao kỹ thuật, kiến thức về sản xuất an toàn, tham quan học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ tem nhãn, bao bì phục vụ tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ vậy, vụ năm 2021, HTX nông nghiệp Mường Bú thu được hơn 500 tấn quả nhãn, xoài, táo, mít, ổi, đem lại doanh thu hàng tỷ đồng.

 Những trái ngọt ở xã vùng cao Tây Bắc - Ảnh 6.

hững chùm táo đại của HTX nông nghiệp Mường Bú sau khi được ghép cải tạo đã cho năng suất, chất lượng cao hơn. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngay sau khi kết thúc vụ thu hoạch, các hộ dân tiếp tục tập trung tỉa cành, bón phân, phun thuốc trị bệnh thán thư; quét vôi quanh gốc, bón phân bổ sung sau đốn tỉa...

 Những trái ngọt ở xã vùng cao Tây Bắc - Ảnh 7.

Nhờ những bước đi đúng hướng trong phát triển kinh tế, nhất là trồng cây ăn quả trên đất dốc đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới xã Mường Bú, huyện Mường La ngày càng khởi sắc. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Lò Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bú, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung hướng dẫn kỹ thuật ghép, cải tạo vườn tạp một số loại cây ăn quả đã trồng lâu năm như cây xoài, nhãn, táo đại. Vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng cây ăn quả có năng suất cao hơn.

Tích cực tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hình thành chuỗi sản xuất, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quả tươi hướng tới thị trường trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu ra nước ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem