dd/mm/yyyy

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng cây ăn quả

Đến bản Băn, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) hỏi đến ông Hà Văn Thuận, bà con nơi đây không ai là không biết. Nhiều người bảo, nhờ bản tính cần cù, chịu khó mà hội viên nông dân Hà Văn Thuận đã bắt vùng đất dốc cằn cỗi nở hoa. Đó là mô hình trồng cây ăn quả, gồm: Cam Vinh, bưởi, vải, nhãn...

Tiên phong trồng cây ăn quả

Mở đầu câu chuyện bén duyên với cây ăn quả, ông Thuận kể: Cách đây 6 – 7 năm về trước, bà con nơi đây chủ yếu trồng cây ngô, cây sắn. Trồng loại cây lượng thực ngắn ngày này rất vất vả, nhưng hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Cây phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết và thị trường. Năm được mùa thì lại mất giá. Có những năm, giá ngô, sắn rẻ như cho, nhiều nhà không muốn thu hoạch.

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng cây ăn quả - Ảnh 1.

Nhờ trồng cây ăn quả, đặc biệt là trồng cam Vinh, cuộc sống của ông Thuận đang từng ngày khởi sắc.

Thời điểm đó, bên cạnh việc trồng ngô, sắn, ông Thuận còn trực tiếp thu mua cho bà con. Ngoài ra, ông Thuận còn mạnh dạn chi cả trăm triệu đồng đầu tư lò sấy để bảo quản nông sản sau khi thu hoạch. Có những năm được giá, được mùa, nhờ có lò sấy giúp bảo quản ngô, sắn nên mỗi năm gia đình ông Thuận bỏ túi vài trăm triệu đồng.

Nhưng càng về sau, giá ngô, sắn càng ngày càng xuống thấp, cộng với việc đất đai cằn cỗi do canh tác ngô, sắn nên ông Thuận và bà con bản Băn không còn mặn mà gì với loài cây này nữa. Những lò sấy ngô, sắn "đẻ" ra cả trăm triệu mỗi năm của ông Thuận ngày nào giờ đã trở thành đống sắt vụn hoen rỉ.

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng cây ăn quả - Ảnh 2.

Theo ông Thuận, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật thì trồng cây quả hoàn toàn có thể làm giàu được.

"Bà con chúng tôi tính trồng cây khác và nuôi vật nuôi để làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra, nhưng loay hoay mãi không biết trồng cây gì, nuôi con gì", ông Thuận nhớ lại.

Năm 2015, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện Phù Yên xuống xã Mường Cơi cấp giống cam Vinh để làm mô hình điểm. Sau khi được tập huấn kỹ thuật và tìm hiểu kỹ, ông Thuận quyết bỏ ngô, sắn chuyển sang trồng cam Vinh. Không chỉ trồng cam Vinh, ông Thuận còn mua thêm giống bưởi Diễn, nhãn, vải về trồng.

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng cây ăn quả - Ảnh 3.

Được chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn cam Vinh nhà ông Thuận cho quả sai trĩu cành.

"Vì cây ăn quả là cây trồng mới nên bà con ai cũng e dè, sợ trồng không hiệu quả. Bản thân tôi cũng chưa trồng bao giờ nên thấu hiểu được tâm lý của người dân. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu mình trồng trước mà hiệu quả thì bà con sẽ trồng theo. Do vậy, để tạo niềm tin cho bà con, tôi tiên phong trồng cây ăn quả", ông Thuận nói.

Lãi hàng trăm triệu mỗi năm 

Sau nhiều năm trồng cây ăn quả, đến nay, ông Thuận có 1ha cam Vinh, 1 ha bưởi, vải, nhãn. Ngoài ra, ông Thuận còn sang Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn (Yên Bái) học hỏi kinh nghiệm trồng cam. Nơi đây nổi tiếng với những tỷ phú, triệu phú nông dân từ trồng cam. Mặt khác, ông Thuận học hỏi thêm kiến thức trồng cây ăn quả qua sách, báo và mạng Internet.

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng cây ăn quả - Ảnh 4.

Để nâng cao giá trị thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác, ông Thuận còn trồng thêm cả bưởi Diễn, vải, nhãn.

Chia sẻ kinh nghiệm trồng cam Vinh, ông Thuận cho biết: "Đầu tiên phải chọn được cây giống tốt. Giống cam Vinh của gia đình tôi được Nhà nước cấp nên chất lượng giống đảm bảo. Để cam Vinh phát triển tốt, người dân nên trồng vào tháng 2, 3. Trước khi trồng, phải làm tơi xốp đất. Đào hố rộng 60cm, sâu 50cm. Sau đó, bón lót cho mỗi hố khoảng 20 – 25kg phân chuồng ủ hoai mục trộn đều với đất.

Khoảng cách trồng cách nhau khoảng 2,5m. Tiếp đó, trong quá trình phát triển của cây, bón thêm phân lân, NPK, vôi bột. Tưới nước đầy đủ cho cây, nhất là vào mùa khô nóng. Bên cạnh đó, tiến hành cắt tỉa cành bị sâu bệnh, cành già, bấm ngọn để tạo tán cho cây. Ngoài ra, cam Vinh thường bị sâu bệnh như: Sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy. Tôi dùng một số loại thuốc mà cán bộ nông nghiệp hướng dẫn phun theo liều lượng được chỉ định".

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng cây ăn quả - Ảnh 6.

Theo ông Thuận, trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng cây ngô, sắn.

"Trời không phụ lòng người, sau 3 năm chăm sóc, vườn cam Vinh bắt đầu cho thu hoạch. Năm 2019, tôi thu được 7 tấn cam Vinh. Với giá bán từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg, tôi thu trên 100 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 70 triệu đồng. Nếu tính cả nguồn thu từ bưởi Diễn, vải, nhãn thì mỗi năm cũng lãi gần 150 triệu đồng. So với trồng ngô, sắn, trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao gấp 4 – 5 lần. Ngoài ra, trồng cây ăn quả không tốn nhiều công chăm sóc như trồng ngô, sắn", ông Thuận phấn khởi.

Trò chuyện xong, chúng tôi theo chân ông Thuận lên "mục sở thị" vườn cam Vinh. Chỉ tay vào con đường rải cấp phối rộng rãi đủ để một chiếc xe bán tải di chuyển, ông Thuận bảo: "Trước kia, đây là một con đường mòn, nhỏ hẹp, mùa mưa thì lầy lội. Để tiện cho việc thu hoạch, tôi tự bỏ tiền mở rộng đường và rải cấp phối. Nhờ vậy, đến mùa thu hoạch cam Vinh, đánh ô tô lên vườn thoải mái".

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng cây ăn quả - Ảnh 7.

Ông Thuận dùng phân hữu cơ bón cho vườn cây ăn quả của mình.

Sau khoảng 10 phút đi bộ, hiện ra trước mắt chúng tôi là vườn cam Vinh sai trĩu quả nằm trên lưng chừng núi. Vườn cam Vinh của ông Thuận được đầu tư khá bài bản với đầy đủ hệ thống tưới tiêu bằng công nghệ tưới tự động, bể chứa thuốc bảo vệ thực vật…

"Hiện, 500 cây cam Vinh đều cho quả sai. Vụ năm nay, dự kiến thu khoảng 10 tấn quả. Nếu giá vẫn như năm ngoái thì sẽ thu được khoảng 150 triệu đồng. Thời gian tới, tôi sẽ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng cây ăn quả theo hướng thân thiện với môi trường. Có như vậy, mới xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm của mình", ông Thuận cho hay.

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng cây ăn quả - Ảnh 8.

Ông Thuận đầu tư hệ thống tưới tự động để cung cấp nước cho vườn cây ăn quả.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Lê Đức Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Yên, cho biết: "Hội viên Hội Nông dân Hà Văn Thuận là tấm gương điển hình trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông có tinh thần ham học hỏi, cần cù, chịu khó. Và luôn tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập cho gia đình. Bên cạnh đó, ông Thuận còn chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả cho các hội viên khác.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại địa phương".

Tuệ Linh