Lào Cai lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo phát triển bền vững
31/12/2025 11:21 GMT +7
Lào Cai đã và đang tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng cao, vùng khó khăn. Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đến các chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm… đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là người dân có cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc được vun đắp từ cơ sở
Tại nhiều xã vùng cao như Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương hay Bát Xát, những con đường đất lầy lội trước đây đã được bê tông hóa; điện, trường, trạm được đầu tư đồng bộ.
Người dân không chỉ được hỗ trợ “cần câu” để phát triển sản xuất mà còn được tạo điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng thấp và vùng cao.
Hạnh phúc không chỉ được đo bằng các chỉ tiêu kinh tế thuần túy, mà được hình thành từ những yếu tố rất cụ thể, gắn chặt với đời sống hằng ngày của người dân như thu nhập ổn định, sức khỏe được chăm lo, môi trường sống an toàn, đời sống văn hóa lành mạnh, sự hài lòng khi tiếp xúc với cơ quan công quyền và mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng.
Với cách làm bài bản, đến nay, chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Lào Cai đạt 68,3%, phản ánh rõ nét sự cải thiện toàn diện về điều kiện sống và tinh thần xã hội. Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu nâng chỉ số này lên 72%, khẳng định quyết tâm xây dựng Lào Cai phát triển theo định hướng “Xanh - Hài hòa - Bản sắc - Hạnh phúc”.
Thực tiễn cho thấy, hạnh phúc của người dân được kiến tạo bền vững nhất từ mỗi gia đình, mỗi thôn, bản. Do đó, xây dựng “Thôn Hạnh phúc” đã trở thành một trong những nội dung quan trọng, gắn chặt với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Tại xã Liên Sơn, việc xây dựng thôn hạnh phúc được triển khai đồng bộ, bắt đầu từ nâng cao thu nhập cho người dân thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất hàng hóa, liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản.
Những diện tích lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng dưa chuột, bầu, mướp lấy hạt, cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trước.
Nhờ thu nhập ổn định, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Nhiều người dân bày tỏ sự yên tâm, hài lòng khi cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Ông Mùa A Vư, người dân bản Cu Vai, xã Hạnh Phúc bảo rằng, điều khiến ông yên tâm nhất không chỉ là cái ăn, cái mặc đã đủ đầy hơn, mà còn là cuộc sống bình yên nơi bản làng.
“Ở đây không có trộm cắp, không phải lo lắng gì cả. Cuộc sống bây giờ tốt hơn nhiều so với trước kia, người dân yên tâm làm ăn, ổn định lâu dài”, ông Vư chia sẻ.
Song song với cây màu, cây chè đang là cây trồng chủ lực của Liên Sơn, tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế nông nghiệp.
Với diện tích 416 ha, năng suất bình quân trên 20 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 8.500 tấn, cây chè không chỉ mang lại nguồn thu ổn định mà còn góp phần hình thành cảnh quan sinh thái, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn.
Bên cạnh phát triển kinh tế, Liên Sơn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, coi đây là yếu tố cốt lõi để tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc được duy trì ở tất cả các thôn, bản.
Các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuyến đường hoa”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Ngôi nhà xanh” được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành vi của người dân.
Nhờ đó, mối quan hệ làng xóm ngày càng gắn bó, cộng đồng đoàn kết, an ninh trật tự được giữ vững. Nhiều người dân cho rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ thu nhập, mà còn từ cảm giác an toàn, tin tưởng và sẻ chia trong cộng đồng.
Từ những nỗ lực đồng bộ, đến nay, xã Liên Sơn có 95% thôn đạt chuẩn văn hóa; 93,1% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 17/20 thôn đạt danh hiệu “Thôn Hạnh phúc”; tỷ lệ gia đình hạnh phúc đạt 85%; Chỉ số hạnh phúc năm 2025 đạt 68,8%, tăng 4,4% so với năm 2020.
Trên phạm vi toàn tỉnh, phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao hạnh phúc người dân đang lan tỏa mạnh mẽ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lào Cai hiện có 37/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Trong 5 năm qua, hơn 47 nghìn công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được triển khai; trên 700.000m² đất, hàng trăm tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động được nhân dân tự nguyện đóng góp.
Đây là minh chứng sinh động cho sự đồng thuận xã hội và vai trò chủ thể của người dân trong quá trình phát triển.
Bà Hà Thị Hồng, người dân thôn Bản Bay, xã Gia Phú khẳng định: “Nhân dân trong thôn đều đồng thuận, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đường xá khang trang, điện sáng, nhiều hoa, đời sống ngày càng tốt hơn”.
Lào Cai tự hào là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước xây dựng và triển khai chỉ số hạnh phúc, thể hiện tư duy đổi mới, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

Ngay sau khi hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn.
Nhấn mạnh định hướng trong nhiệm kỳ mới, ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng: Tăng cường an sinh xã hội để tạo nền tảng cho phát triển kinh tế.
Việc đặt ra mục tiêu cao về chỉ số hạnh phúc vừa tạo áp lực, vừa là động lực để khơi dậy khát vọng cống hiến. Nhân dân rất đồng tình và kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới đưa tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển, cực tăng trưởng.
Mục tiêu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân lên 72% trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị, mà còn khẳng định rõ tư duy phát triển bền vững: phát triển kinh tế phải song hành với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Trước những cơ hội và thách thức đan xen, Lào Cai kiên định con đường đã lựa chọn phát triển vì con người, do con người và vì hạnh phúc của con người.
Từ mỗi gia đình, mỗi thôn, bản hạnh phúc, Lào Cai đang từng bước xây dựng một vùng đất phát triển, văn minh và đáng sống, nơi hạnh phúc của nhân dân là đích đến cao nhất trong giai đoạn phát triển mới.



