dd/mm/yyyy

Lào Cai: Khánh thành “Tuyến đường cây thanh niên”

Tỉnh đoàn Lào Cai vừa tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường cây thanh niên” tại thôn Nậm Cằm, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên, Lào Cai).

Công trình thanh niên "Tuyến đường cây thanh niên" được khánh thành nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Để triển khai thực hiện công trình thanh niên “Tuyến đường cây thanh niên”, Tỉnh đoàn Lào Cai đã tiến hành trồng mới 200 cây Lim Lá Thắm trên tuyến đường thuộc thôn Nậm Cằm, Xã Nghĩa Đô. Công trình hoàn thành góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của xã.

Lào Cai: Khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường cây thanh niên” - Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường cây thanh niên”. (Ảnh: Tỉnh đoàn Lào Cai)

Tỉnh đoàn Lào Cai mong muốn trong thời gian tới các bạn đoàn viên, thanh niên cùng người dân tiếp tục cùng nhau tôn tạo, quét dọn, vệ sinh môi trường, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, xây dựng làng quê đáng sống. Xây dựng các tuyến đường khu vực nông thôn trở thành điểm thu hút du khách từ các địa phương đến thăm quan, du lịch. Tỉnh đoàn cũng mong muốn tuyến đường này sẽ là điểm nổi bật khi du khách đến với xã Nghĩa Đô.

Lào Cai: Khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đường cây thanh niên” - Ảnh 2.

Công trình thanh niên “Tuyến đường cây thanh niên” tại thôn Nậm Cằm, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên, Lào Cai). (Ảnh: Tỉnh đoàn Lào Cai)

Sau buổi lễ, Tỉnh đoàn Lào Cai cũng đề nghị Huyện đoàn Bảo Yên, Đoàn xã Nghĩa Đô tiếp tục phân công đoàn viên, thanh niên phối hợp với người dân thường xuyên chăm sóc, bảo vệ và có phương án trồng thay thế đối với những cây không phát triển. Tổ chức trồng các loại hoa xung quanh gốc cây và dọc theo tuyến đường để tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn xã.

PV Tây Bắc