Làng nghề đá chẻ Hòa Sơn cho đá "đi Tây"
17/05/2018 09:36 GMT +7
Đề án quy hoạch và sắp xếp lại làng nghề đá chẻ Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng được triển khai từ năm 2010, bước đầu đem lại kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, đề án cơ bản giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, ổn định giá cả và đầu ra cho sản phẩm, bảo đảm tính cạnh tranh, tiến tới xây dựng thương hiệu làng nghề đặc trưng của Hòa Vang.
Đá chẻ Hòa Sơn xuất ngoại
Ông Phạm Đình Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, năm 2010, huyện Hòa Vang xây dựng đề án quy hoạch, sắp xếp lại làng đá chẻ Hòa Sơn. Nhờ đó, làng nghề từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến này, nghề chẻ đá đã trở thành nguồn thu chính cho hàng trăm hộ, toàn xã có hơn 150 cơ sở sản xuất đá chẻ, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động, với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.

“Tiêu biểu trong việc phát triển nghề chẻ đá phải kể đến cơ sở sản xuất đá của hộ ông Ngô Ngọc Dũng ở thôn Phú Hạ; Nguyễn Thị Phương ở Phú Thượng, hay hộ bà Ngô Thị Kim Hương ở Xuân Phú… Các cơ sở này đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập bình quân từ 200-300 triệu đồng/hộ/năm” - ông Phi chia sẻ.
Trao đổi với Trang Trại Việt, ông Ngô Ngọc Dũng – chủ cơ sở sản xuất đá chẻ ở thôn Phú Hạ cho biết, làng đá chẻ Hòa Sơn chủ yếu tập trung ở thôn Phú Hạ, Phú Thượng. Mỗi cơ sở sản xuất đá thường được bố trí thành ba bộ phận: đập đá, cưa đá và chẻ đá. Cơ sở nhỏ thì có 5-7 lao động, còn cơ sở lớn giải quyết việc làm cho 10-15 lao động. Trung bình mỗi người đứng máy cắt được khoảng 2m3 đá nguyên liệu (đá hộc) và cho ra khoảng 15m2 đá ốp lát, gọi là đá trơn.
“Hiện, đá chẻ Hòa Sơn đã có mặt trên thị trường xây dựng khắp cả nước và được xuất khẩu sang một số nước, với giá bán trung bình 45.000-100.000 đồng/m2, tùy mẫu mã, chủng loại” - ông Dũng cho hay.
Hạ tầng được đầu tư đồng bộ
Ông Trần Kim Đính - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, việc quy hoạch và chú trọng phát triển làng nghề đã giúp đời sống người dân Hòa Sơn có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, chỉ sau 4 năm xây dựng NTM, Hòa Sơn đã cán đích năm 2015. Hiện, địa phương đang tập trung các nguồn lực để đầu tư nâng chất các tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, đưa Hòa Sơn đi lên.
Những năm qua, xã tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp sửa chữa nhiều công trình nhằm phục vụ tốt hơn nhân dân. Riêng trong năm 2017, xã đã xây dựng tuyến đường giao thông liên thôn Phú Thượng - Hoà Khê, xây dựng 10 tuyến đường giao thông kiệt hẻm, tổng chiều dài 2.467m, tổng kinh phí thực hiện 2,2 tỷ đồng; đầu tư 2 tuyến kênh nội đồng tại cánh đồng Trà Ly và cánh đồng thôn An Ngãi Tây 2, với tổng chiều dài 1.580m, kinh phí 1,7 tỷ đồng, lắp đặt điện chiếu sáng cho tuyến đường liên thôn Phú Thượng – Hoà Khê… Nhờ những chính sách thiết thực, hiệu quả, thu nhập bình quân của xã đạt 38,2 triệu đồng/người (năm 2017), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,4%.