dd/mm/yyyy

Lan toả phong trào hiến đất ở xã nông thôn mới Lào Cai

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, hàng trăm hộ dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã tự nguyện hiến đất để nâng cấp, mở đường, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn khang trang, hiện đại hơn.


Clip: Nông dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai chia sẻ về phong trào hiến đất.

Nông dân Phú Nhuận hiến hàng chục nghìn mét vuông đất làm đường nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Phú Nhuận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới.

Đặc biệt là năm 2014, sau khi xã Phú Nhuận về đích nông thôn mới, cấp uỷ, chính quyền xã tiếp tục duy trì nâng cao các tiêu chí. Trong đó, xác định nâng cấp, mở rộng mặt đường các tuyến đường giao thông nông thôn sẽ góp phần tạo tiền đề quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội.

Lan toả phong trào hiến đất ở xã nông thôn mới Lào Cai - Ảnh 1.

Ông Triệu Giàu Nhàn, thôn Đầu Nhuần, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng hiến hơn 3.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Mùa Xuân.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, xã Phú Nhuận đã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hiến gần 30.000m2 đất, hàng nghìn cây cối... để mở rộng nền đường và mở mới một số tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã, với tổng chiều dài hơn 12,5km.

Ông Trần Quang Chương, Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết: Nếu như trước đây nền đường các tuyến đường giao thông nông thôn chỉ rộng 4,8m thì nay đã được nâng lên 7m. Đây là thành quả của hàng trăm hộ dân tại các thôn chung sức đồng lòng hiến đất.

Điển hình có những hộ hiến từ 500 – 2.000m2 như: Ông Triệu Kim Phúc, thôn Khe Bá; ông Triệu Phúc Minh, thôn Phú Sơn; ông Nguyễn Văn Thu, thôn Phú Lâm...

Lan toả phong trào hiến đất ở xã nông thôn mới Lào Cai - Ảnh 2.

Có đường bê tông hoá, bà con xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: Mùa Xuân.

Thôn Khe Bá có 120 hộ dân, với hơn 530 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao Đỏ sinh sống. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm nay, thôn Khe Bá được tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn nối với thôn Phú Hợp 2, với tổng chiều dài gần 3km.

Ông Triệu Kim Phúc, Bí thư Chi bộ thôn Khe Bá, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, bảo: Tuyến đường này, bà con trong thôn phải hiến đất mở mới, riêng gia đình tôi hiến hàng nghìn m2 đất trồng quế, với chiều dài 200m.

Nhờ vậy, bà con cũng tích cực hiến đất, hiện tuyến đường đã được đổ bê tông kiên cố khang trang và đưa vào sử dụng, bà con ai nấy cũng vui mừng, phấn khởi.

Khi lòng dân đồng thuận hiến đất

Tại thôn Đầu Nhuần, con đường bê tông hoá khang trang trải dài từ thôn Phú Lâm về thôn Đầu Nhuần, nhìn bà con tấp nập thu hoạch vỏ quế chở bằng ô tô tải để mang đi bán trên con đường bê tông hoá khang trang.

Lan toả phong trào hiến đất ở xã nông thôn mới Lào Cai - Ảnh 3.

Bà con hiến hàng chục nghìn mét vuông đất cho những tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Triệu Giàu Nhàn, thôn Đầu Nhuần, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, vui mừng: Trước đây, tuyến đường này chỉ rải cấp phối thôi nên đi lại rất khó khăn. Khi có dự án triển khai làm đường giao thông nông thôn, cán bộ thôn, xã đã về đây để vận động bà con chúng tôi hiến đất mở rộng nền đường.

Gia đình tôi đã hiến hơn 3.000m2 đất và hàng trăm gốc cây quế, mỡ để mở tuyến đường mới. Đồng thời, đóng góp hơn 1 triệu đồng tiền công để bê tông hoá tuyến đường này.

Bây giờ có đường bê tông mới đi lại thuận tiện lắm, bà con chúng tôi không phải vất vả như trước đây nữa.

Lan toả phong trào hiến đất ở xã nông thôn mới Lào Cai - Ảnh 4.

Có đường nông thôn mới khang trang, bà con yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Thực hiện chủ trương xây dựng và mở rộng đường liên thôn Phú Lâm – Đầu Nhuần, với chiều dài 2km, nền đường bê tông hoá 3,5km, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, bà con nhân dân đã hiến đất, cây trồng mở đường.

Ông Trần Đức Chiến, Bí thư Chi bộ thôn Phú Lâm, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, cho hay: Để tuyến đường được mở rộng hơn, thôn Phú Lâm có 10 hộ dân phải hiến đất hơn 10.000 m2, hơn 600 cây quế 4-5 tuổi. Lúc đầu vận động khó khăn lắm, bà con muốn được đền bù cây cối vì những cây quế, mỡ trồng đã lâu năm rồi.

Để nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, tôi cùng Ban Quản lý thôn phải xuống từng nhà để chia sẻ, giải thích ý nghĩa của việc hiến đất, cây trồng, đóng góp ngày công cho bà con.

Sau hơn tháng tuyên, truyền, vận động bà con cũng đả thông tư tưởng tích cực tham gia phong trào hưởng ứng hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Từ đó, tuyến đường đã được triển khai thi công và đổ bê tông hoá khang trang như bây giờ.

Nhìn những tuyến đường bê tông hoá khang trang, rộng rãi, sạch đẹp cùng với sự đóng góp tích cực của bà con nhân dân trong việc hiến đất, đóng góp ngày công không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, giúp việc đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa xã Phú Nhuận về đích nông thôn mới nâng cao cuối năm 2024.

Mùa Xuân