dd/mm/yyyy

Đồng bào dân tộc Dao Lào Cai xây dựng cuộc sống mới

Đồng bào dân tộc Dao ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai luôn đoàn kết giúp nhau trong phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Clip: Đồng bào dân tộc Dao Lào Cai xây dựng cuộc sống mới.

Đồng bào dân tộc Dao xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả

Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng có hơn 2.900 hộ với hơn 11.130 nhân khẩu. Có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống tại 25 thôn, trong đó, đồng bào dân tộc dân tộc Dao chiếm khoảng 16,9%.

Gia đình chị Triệu Thị Phấy, thôn Nhuần 4 là một trong những nông dân điển hình của vùng đất này. Với nụ cười tươi trên khuôn mặt hồ hởi, đang chăm sóc nương chè của gia đình, chị Phấy kể cho chúng tôi nghe về những đổi thay trong cuộc sống.

Chị Phấy, Thôn Nhuần 4, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) bảo: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế nông lâm nghiệp nông thôn, do đó mô hình kinh tế nông lâm kết hợp đã được nhân rộng và phát triển mạnh. 

Trước đây, gia đình tôi chủ yếu dựa vào trồng lúa và ngô, nhưng cuộc sống rất bấp bênh. Nhờ sự hỗ trợ của các chương trình phát triển kinh tế, gia đình chị đã mạnh dạn áp dụng mô hình trồng cây chè và chăn nuôi gia súc. Giờ đây, thu nhập của gia đình tôi đã ổn định hơn rất nhiều.

Đồng bào dân tộc Dao Lào Cai xây dựng cuộc sống mới - Ảnh 1.

Vùng chè xanh xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Duy Trinh.

"Bà con nơi đây hầu hết là dân tộc thiểu số, đời sống của bà con trước kia chủ yếu phát nương rẫy để phục vụ đời sống hàng ngày, nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đã hướng dẫn bà con làm kinh tế mới, đưa cây chè chất lượng cao vào trồng tại thôn, hiện nay bà con có thu nhập rất là ổn định". Chị Triệu Thị Phấy bộc bạch.

Các dự án phát triển kinh tế như trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc và các mô hình kinh tế đã giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định hơn. Nhiều gia đình đã xây dựng được những ngôi nhà kiên cố, khang trang.

Chị Phùng Thị Thu, thôn Phú Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) chia sẻ: "Điểm nổi bật của thôn Phú Sơn là trồng quế, mỗi gia đình trồng từ 5 ha trở lên, sau 5 năm đã cho thu hoạch từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi hộ một năm, Phú Sơn phát triển dần lên từ cây quế, được Nhà nước đầu tư đã có đường bê tông, đường điện thắp sáng đến mọi nhà, trình độ dân trí người dân ngày càng cao".

Diện mạo mới vùng quê nông thôn Phú Nhuận

Hạ tầng giao thông ở Phú Nhuận được nâng cấp. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại và giao thương. Trạm Y tế xã Phú Nhuận được xây dựng khang trang, trang bị đầy đủ thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo sức khỏe cho người dân. 

Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, người dân Phú Nhuận vẫn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao. Các lễ hội truyền thống, như lễ hội cầu mùa, lễ cúng rừng, vẫn được tổ chức đều đặn, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng.

Những chương trình hỗ trợ từ Nhà nước như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Phú Nhuận. Các hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, học sinh được cấp học bổng và đồ dùng học tập, người già và trẻ em được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Đồng bào dân tộc Dao Lào Cai xây dựng cuộc sống mới - Ảnh 2.

Cây chè đang trở thành cây trồng mang lại thu nhập ổn định cho đồng bào dân tộc Dao Phú Nhuận (Bảo Thắng, Lào Cai). Ảnh: Hoàng Trọng.

Một minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này, anh Triệu Phúc Minh, thôn Phú Sơn, xã Phú Nhuận từng là một hộ nghèo, nhưng nhờ sự hỗ trợ của chương trình 135, anh đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng mô hình chăn nuôi gia súc. 

Hiện nay, gia đình anh không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ khá giả trong thôn, góp phần giúp đỡ các hộ gia đình khác phát triển kinh tế.

Anh Triệu Phúc Minh, thôn Phú Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) phấn khởi: "Trong những năm qua, thôn Phú Sơn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, từ đó nhân dân Phú Sơn đã được cải thiện về đời sống, hiện nay đời sống của bà con cao hơn và ổn định".

Người dân Phú Nhuận cũng chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Các hoạt động như trồng rừng, bảo vệ nguồn nước, xử lý rác thải được thực hiện đều đặn. 

Bà Hoàng Thị Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết: Các thôn đồng bào Dao đã làm chủ ngay chính mảnh đất của mình, tình trạng di cư không sảy ra trên địa bàn, người Dao yên tâm ổn định xây dựng cuộc sống mới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề cho bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, nhằm xây dựng phát triển một cộng đồng toàn diện và hội nhập.

Cuộc sống mới của đồng bào dân tộc Dao tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của người dân và sự hỗ trợ tích cực từ Nhà nước. Những thay đổi tích cực trong kinh tế, xã hội, và bảo vệ văn hóa truyền thống đã giúp cộng đồng phát triển toàn diện, tạo nên một bức tranh tươi sáng và đầy triển vọng cho tương lai.

Mùa Xuân - Duy Phong