Thứ Sáu, ngày 14/02/2025 01:21 PM (GMT+7)

Lai Châu: Hơn 19.000 lượt hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

PV Tây Bắc

14/12/2024 10:32 GMT +7

Mùa khô năm 2023-2024, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương của tỉnh Lai Châu đã tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với hơn 19.000 lượt hộ dân trên địa bàn. Những cánh rừng trên địa bàn tỉnh cũng nhờ đó mà được bảo vệ ngày càng phát triển xanh tốt.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024, triển khai nhiệm vụ mùa khô năm 2024-2025.

Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mùa khô năm 2024-2025, nêu rõ: Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng, các chủ rừng và người dân trên địa bàn. Nhờ đó, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024 đã có nhiều chuyển biến tích cực và mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Lai Châu quan tâm công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô - Ảnh 1.

Các đai biểu dự hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đặc biệt, mùa khô năm 2023-2024, toàn tỉnh đã tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với hơn 19.000 lượt hộ dân. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tổng số vụ vi phạm đã phát hiện tính đến thời điểm báo cáo là 246 vụ, tăng 41 vụ so với năm 2023.

Lai Châu quan tâm công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô - Ảnh 2.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở Lai Châu đã có sự tham gia tích cực của người dân. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu: Thời gian tới, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra các điều kiện cần thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân, chủ rừng về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; nội dung tuyên truyền phải thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cập nhật và thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh…

Lai Châu quan tâm công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô - Ảnh 3.

Diện tích rừng ở Lai Châu phát triển xanh tốt. (Ảnh: Thanh Ngân)

UBND các huyện, thành phố trong tỉnh củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy để chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.

PV Tây Bắc