dd/mm/yyyy

Lai Châu: Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người

Hôm nay (13/12), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu phối hợp với Tổ chức Samaritan's Purse tại Việt Nam, tổ chức sự kiện truyền thông Dự án "Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người và đi xa an toàn" giai đoạn 2023-2024.

Truyền thông dự án "Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người và đi xa an toàn"

Tham dự sự kiện truyền thông có: Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu); Đại diện Tổ chức Samaritan's Purse tại Việt Nam, các phòng, ban, đoàn thể huyện, các xã, trường THCS, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, chi hội trưởng Phụ nữ các bản, tổ dân phố trong vùng dự án gồm: Mù Sang, Ma Li Pho, Huổi Luông và thị trấn Phong Thổ.

Lai Châu: Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người - Ảnh 1.

Sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người thu hút nhiều người tham dự. (Ảnh: Thanh Hoa)

Những năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người ở tỉnh Lai Châu nói chung, huyện Phong Thổ nói riêng vẫn còn xảy ra, với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Phần lớn các vụ mua bán người đều do các đường dây tội phạm thực hiện, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, khiến nhiều phụ nữ, trẻ em trở thành nạn nhân. Điều này để lại hậu quả nặng nề đối với nạn nhân, gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến an ninh và sự phát triển của địa phương.

Lai Châu: Truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người - Ảnh 2.

Hơn 200 người tham gia tuyên truyền, cổ động về phòng, chống mua bán người. (Ảnh: Thanh Hoa)

Tại sự kiện lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Tổ chức Samaritan's Purse tại Việt Nam, tổ chức đi bộ để tuyên truyền, cổ động về phòng, chống mua bán người và đi xa an toàn, với sự tham gia của hơn 200 người; Diễn các tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; Tổ chức hoạt động hỏi đáp có thưởng liên quan đến dự án và các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Sự kiện truyền thông đã giúp các đại biểu tham dự có được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác để cùng chung tay phòng, chống mua bán người, bảo vệ bản thân và gia đình.


PV Tây Bắc