Khi vốn rừng được sử dụng hiệu quả, bền vững
25/10/2018 11:30 GMT +7
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Ngạn là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tiền thân là Lâm trường Lục Ngạn, được thành lập từ năm 1965. Những năm qua, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển vốn rừng được giao.
Hiện nay, Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn được Nhà nước giao và cho thuê 2.253,09 ha đất lâm nghiệp, trên địa bàn 11 xã của huyện Lục Ngạn. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và phát triển vốn rừng, công ty còn tập trung vào việc khai thác, tiêu thụ gỗ và các loại lâm sản; sản xuất và cung cấp các loại giống cây lâm nghiệp. Những năm qua, hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện khá hiệu quả, hoàn thành đúng kế hoạch các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giúp bảo toàn được vốn Nhà nước và bước đầu có lãi; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Ông Lê Hồng Khoa - Giám đốc Công ty cho biết: trong bối cảnh ngành lâm nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, song nhờ chủ động đưa ra các giải pháp phát triển phù hợp nên chúng tôi luôn giữ được sự phát triển ổn định. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, mỗi năm doanh thu công ty đạt trên 10,2 tỉ đồng/năm; nộp ngân sách trên 95 triệu đồng/năm; trung bình mỗi năm lợi nhuận trước thuế đạt gần 160 triệu đồng...
Bên cạnh đó, thời gian qua, ban lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn đã thực hiện quyết liệt việc tinh giảm bộ máy; bố trí, sắp xếp hợp lý nhân lực để nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Hiện, công ty có 4 phòng chuyên môn; 8 đội sản xuất trực thuộc với 30 CBCNV biên chế. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng từ 150 - 200 lao động là các hộ dân trên địa bàn để trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng (thông qua hợp đồng giao khoán, hợp đồng kinh tế).
Thông qua hoạt động đầu tư, phát triển vốn rừng sản xuất, kinh doanh, hàng năm công ty đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cho người dân tham gia nhận khoán. Qua đó đã nâng cao nhận thức về kinh tế lâm nghiệp cho người dân; phát huy hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn. Từ mô hình của công ty, đã thúc đẩy người dân trên địa bàn tham gia phát triển kinh tế lâm nghiệp ngày càng hiệu quả. Hiện nay phong trào nhận đất, trồng rừng để phát triển kinh tế của người dân đã phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện Lục Ngạn, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn sẽ tiến hành sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động bằng việc lựa chọn Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt làm thành viên thứ hai. Đồng thời, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH hai thành viên theo chủ trương, lộ trình, kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt.
“Đến nay việc sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp của công ty đã cơ bản hoàn thành. Việc xác định giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các phương án sử dụng đất, sử dụng lao động, phương án tổng thể... đã được UBND tỉnh phê duyệt”, ông Lê Hồng Khoa cho biết.