dd/mm/yyyy

Lai Châu: Huyện biên giới Phong Thổ khai trương phố đi bộ

UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) vừa tổ chức khai trương phố đi bộ mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.

Huyện Phong Thổ đưa phố đi bộ vào hoạt động

Phố đi bộ huyện Phong Thổ được xây dựng tại tổ dân phố Pa So (thị trấn Phong Thổ). Vào tối thứ 6 hằng tuần, phố đi bộ huyện Phong Thổ sẽ được tổ chức, với nhiều hoạt động đặc sắc như: Trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hóa tiêu biểu của các xã, thị trấn trên địa bàn; Không gian văn hóa các dân tộc Thái trên địa bàn thị trấn; Thi ẩm thực đường phố…

Lai Châu: Huyện biên giới Phong Thổ khai trương phố đi bộ- Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng khai trương phố đi bộ huyện Phong Thổ. (Ảnh: Trang Hoa)

Phát biểu khai trương phố đi bộ, bà Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, cho biết: Việc xây dựng phố đi bộ trên địa bàn huyện Phong Thổ là nhiệm vụ cần thiết. Phố đi bộ đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho huyện và làm cơ sở cho việc khai thác có hiệu quả hạ tầng, cơ sở kỹ thuật thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Lai Châu: Huyện biên giới Phong Thổ khai trương phố đi bộ- Ảnh 2.

Phố đi bộ huyện Phong Thổ thu hút đông đảo người dân và du khách tới thăm quan. (Ảnh: Trang Hoa)

Phố đi bộ đi vào hoạt động tạo nên không gian công cộng lành mạnh, là nơi giữ gìn và giao lưu văn hoá của nhân dân trên địa bàn cũng như là nơi tham quan, tìm hiểu văn hóa của du khách thập phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch huyện phát triển, tạo môi trường du lịch hấp dẫn, lành mạnh, phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch, giải trí, thưởng thức mua sắm, ẩm thực của nhân dân và du khách khi đến với Phong Thổ.


PV Tây Bắc