Hưng Yên: Bước vào chính vụ thu hoạch nhãn, giá nhãn đặc sản 50.000 đồng/kg
17/08/2020 08:49 GMT +7
Thời điểm này đang bước vào chính vụ thu hoạch nhãn ở Hưng Yên. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến khâu tiêu thụ nhãn. Tuy nhiên, với những giống nhãn đặc sản như nhãn đường phèn, nhãn siêu ngọt vẫn có giá cao từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.
Vụ nhãn này, gia đình ông Nguyễn Văn Hà, thôn Hàm Tử (xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) thu hoạch 1ha nhãn. Ông Hà ước tính, sản lượng vụ nhãn này sẽ đạt khoảng 20 tấn. Tuy nhiên, cũng theo ông Hà (áo xanh, bên trái), năm nay do thời tiết bất thuận, mưa nhiều thời điểm nhãn đang ra hoa nên nhiều hộ trồng nhãn ở địa phương đã bị thiệt hại lớn, nhiều gia đình gần như mất trắng.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên sản lượng nhãn xuất khẩu đi Trung Quốc cũng đã hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Thế - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Tử, cho biết, nơi đây được coi là "thủ phủ" nhãn của Hưng Yên, nổi tiếng với nhiều giống nhãn đặc sản như: nhãn Miền Thiết, nhãn đường phèn, nhãn siêu ngọt.

Theo ông Thế, năm 2015, đã thành lập HTX Nhãn Miền Thiết. HTX đã xây dựng mô hình thâm canh nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh đó, HTX trực tiếp thực hiện sản xuất cây giống, bảo đảm nhu cầu thị trường cây giống quanh năm.

Hiện nay, HTX Nhãn Miền Thiết có 28 thành viên, với diện tích của toàn HTX là 85 ha, trong đó, có khoảng gần 50 ha đã được chứng nhận VietGAP.

Theo đó, sản lượng nhãn năm nay của HTX nhãn Miền Thiết đạt 700 - 800 tấn. Thị trường chủ yếu là xuất đi Trung Quốc và đưa vào hệ thống các siêu thị. Ngoài ra, còn được vận chuyển vào các tỉnh miền Trung để tiêu thụ.

Giá nhãn cũng có nhiều phân khúc khác nhau, tùy theo chất lượng của nhãn. Đối với nhãn đường phèn và nhãn siêu ngọt được đưa vào hệ thống các siêu thị xuất bán tại vườn với giá từ 40.000 – 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến nay sản lượng còn tương đối hạn chế (khoảng 10%).

Sau đó là các loại nhãn có phân khúc giá thấp hơn từ 25.000 – 30.000 đồng/kg (chiếm 20%). Còn lại có giá từ 15.000 – 20.000 đồng/kg và 8.000 - 10.000 đồng/kg.

Bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hưng Yên cho biết, thời điểm này đang bắt đầu vào chính vụ thu hoạch nhãn, tổng sản lượng toàn tỉnh khoảng 50.000 tấn, đến nay đã tiêu thụ được khoảng 18.000 - 20.000 tấn, bởi vậy khâu tiêu thụ không phải là quá khó khăn.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Trangtraiviet, việc áp dụng quy trình VietGAP đối với những giống nhãn đặc sản vẫn giữ được giá cao từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Còn đối với những giống nhãn địa phương, người dân vẫn phải chấp nhận bán với giá thấp từ 8.000 - 11.000 đồng/kg.

Vì vậy, để giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản cho người nông dân, bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch HND tỉnh Hưng Yên cho rằng, người nông dân cần bỏ bớt vườn tạp, thay thế bằng những giống nhãn chất lượng cao để áp dụng khoa học kỹ thuật, tiến tới nâng cao chất lượng nhãn. Mặt khác, các hộ gia đình trồng nhãn tham gia các mô hình liên kết giữa các hộ với nhau, hình thành các chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX, từ đó thúc đẩy chất lượng, sản lượng.

Theo ghi nhận của PV Trangtraiviet tại chợ nông sản huyện Khoái Châu, hoạt động giao dịch, mua bán nhãn tại chợ diễn ra ảm đạm, thưa thớt. Theo một tiểu thương cho biết, do tình hình dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ chậm, xuất sang Trung Quốc với số lượng hạn chế, nên lượng giao dịch, mua bán ảm đạm hơn mọi năm rất nhiều.