dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình: Trồng hàng ngàn cây xanh đầu năm mới

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Lạc phát động "Tết trồng cây” tại xã Đông Lai đầu năm mới.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình huy động hội viên tham gia trồng cây

 Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh và phong trào trồng "hàng cây nông dân" gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã phát động thi đua, kêu gọi các cấp Hội tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây. Đồng thời tuyên truyền đến người dân về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây.

Hội Nông dân Hoà Bình: Trồng 300 cây bằng lăng, 2.000 cây keo phát triển rừng - Ảnh 1.

Sau lễ phát động của Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình, các đại biểu đã tiến hành trồng 300 cây bằng lăng, 2.000 cây keo để phát triển rừng. Ảnh: Hà Hoàng

Việc làm thiết thực của Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình sẽ định hướng tích cực người dân tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Hội Nông dân Hoà Bình: Trồng 300 cây bằng lăng, 2.000 cây keo phát triển rừng - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình (người đầu tiên bên trái) đang trồng cây tại xã Đông Lai (Tân Lạc). Ảnh: Hà Hoàng.

Huyện Tân Lạc tích cực chung tay cùng Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình

Chia sẻ với PV, ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cho biết: "Chúng tôi đã trồng 300 cây bằng lăng, 2.000 cây keo để hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Sau khi trồng cây xong, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội phải tổ chức chăm sóc, bảo vệ để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt. Góp phần thực hiện lời dạy của Bác Hồ "mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

Hội Nông dân Hoà Bình: Trồng 300 cây bằng lăng, 2.000 cây keo phát triển rừng - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình và UBND trao tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Hà Hoàng.

Cũng trong dịp phát động Tết trồng cây tại xã Đông Lai, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình còn tặng 5 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó, 25 suất quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Cùng với đó, hưởng ứng chương trình trồng cây, UBND, Huyện uỷ Tân Lạc cũng tặng 10 suất quà cho hội viên nông dân các địa phương trên địa bàn huyện.

Hội Nông dân Hoà Bình: Trồng 300 cây bằng lăng, 2.000 cây keo phát triển rừng - Ảnh 5.

Ông Đinh Anh Tuấn, Bí thư huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình (người thứ 5 từ trái sang) tặng 10 xuất quà cho hội viên nông dân. Ảnh: Hà Hoàng.

Việc làm ý nghĩa của Hội Nông dân Hoà đã nâng cao ý thức tự giác tham gia trồng cây, trồng rừng và ý thức bảo vệ cây xanh đô thị, bảo vệ, phát triển rừng, góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan, giữ gìn hệ sinh thái; đồng thời làm cơ sở thực hiện tốt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh "vì một Việt Nam xanh" trong thời gian tới.

Hà Hoàng