dd/mm/yyyy

Hòa Bình: "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần

Hôm nay 7/2, UBND tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022, tại đường Trần Quý Cáp...

Sáng nay, UBND tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022, tại đường Trần Quý Cáp thuộc phường Tân Hòa (TP.Hòa Bình)... Qua đó, nâng cao ý thức tự giác của người dân tham gia trồng cây, trồng rừng và ý thức bảo vệ phát triển rừng… vì một Việt Nam xanh.

Tới dự lễ phát động trồng cây có: ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình; ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình; ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình. Cùng các lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, một số ban, sở, ngành; lãnh đạo thành ủy, HĐND, UBND thành phố và đông đảo cán bộ, công chức, người lao động của TP. Hòa Bình.

Hòa Bình: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình; ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình; ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình; (từ phải sang) đang trồng cây tại đường Trần Quý Cáp. Ảnh: Hà Hoàng.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Hoà Bình về tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022. UBND TP.Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch lễ phát động Tết trồng cây và được tổ chức ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, các đại biểu đã tham gia trồng 110 cây sang dọc đường Trần Quý Cáp thuộc phường Tân Hòa (UBND thành phố Hòa Bình.

Hòa Bình: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần - Ảnh 2.

Mục đích của việc phát động trồng cây là nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân tham gia trồng cây, trồng rừng và ý thức bảo vệ phát triển rừng… vì 1 Việt Nam xanh. Ảnh: Hà Hoàng.

Ngay sau lễ phát động, các phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã ra quân hưởng ứng Tết trồng cây xuân Nhâm Dần. Dự kiến trong dịp này, toàn thành phố Hoà Bình sẽ trồng gần 5.000 cây xanh các loại. Từ những việc làm thiết thực này, nhằm nâng cao ý thức tự giác tham gia trồng cây, trồng rừng và ý thức bảo vệ cây xanh đô thị, bảo vệ, phát triển rừng, góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan, giữ gìn hệ sinh thái; đồng thời làm cơ sở thực hiện tốt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh "vì một Việt Nam xanh".

Hà Hoàng