Ông Mùa A Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tà Xùa, cho biết: Những năm trước đây, các hội viên nông dân trên địa bàn xã chủ yếu trồng ngô, lúa trên nương năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao; việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế.
Để từng bước thay đổi tập quán sản xuất, tư duy của hội viên, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, định hướng cho hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi.
Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hội viên nông dân, hướng dẫn hội viên nông dân chăm sóc, phòng trừ bệnh gây hại cho các loại các cây trồng, vật nuôi.
Nhất là, tổ chức cho các hội viên nông dân tiêu biểu, chi hội trưởng các chi hội đi tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm mô hình cách làm hay từ các địa phương khác. Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền cho các hội viên trong chi hội học tập và làm theo.
Bên cạnh đó, để hội viên nông dân có nguồn vốn phát đầu tư sản xuất, kinh doanh, Hội đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Yên tạo điều kiện cho hàng trăm hội viên vay với tổng dư nợ gần 3,7 tỷ đồng.
Triển khai có hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tới từng hội viên nông dân đăng ký theo năm, giai đoạn. Xây dựng các mô hình chăn nuôi, mô hình trồng cây ăn quả… phù hợp với đất đai, khí hậu của địa phương, như: Cây đào, lê, mận…
Duy trì hiệu quả 3 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp bà con thu mua các mặt hàng nông sản; 3 tổ chức tổ hội nghề nghiệp tại hai bản Tà Xùa và Chung Trinh.
Từ những cách làm đó, nhận thức của hội viên nông dân đã có những chuyển biến tích cực, giảm diện tích trồng ngô, sắn, lúa nương trên đất dốc chuyển sang trồng gần 200 ha cây chè. Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống của hội viên đã từng bước được nâng lên, hiện tỷ lệ hộ nghèo của Hội viên giảm qua từng năm.
Trong chăn nuôi, xã Tà Xùa duy trì hơn 1.900 con trâu, bò, ngựa, dê; 1.100 con lợn; trên 13.000 con gia cầm các loại. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi đất nương kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi; hướng dẫn hội viên nông dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, dịch tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Nhờ đó, trong năm trên địa bàn huyện không phát sinh dịch bệnh.
Anh Mùa A Lứ, bản Chung Trinh, xã Tà Xùa, chia sẻ: Hơn chục năm trở về trước gia đình tôi khó khăn lắm, thu nhập chỉ phụ thuộc vào cây ngô, cây lúa trên nương. Từ khi gia đình tôi trồng được 1,5 ha chè Shan Tuyết đặc sản và học hỏi cách sao chè từ các hộ dân trong bản. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình tôi bán được 1 tạ chè khô ra thị trường, với giá 500 nghìn đồng/kg, thu về 50 triệu đồng.
Với những bước đi đúng hướng, những giải pháp phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương đã từng bước giúp hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ở địa phương.