dd/mm/yyyy

Hòa Bình: 15 năm tù cho nguyên công an viên sát hại vợ

Bị cáo Quách Đình Ánh, nguyên là công an viên vừa bị tuyên phạt mức án 15 năm tù, tăng 1 năm so với bản án sơ thẩm vì tội giết người.

Tăng án tù đối với nguyên công an viên sát hại vợ 

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo hướng tăng mức hình phạt đối với bị cáo Quách Đình Ánh (SN 1975, trú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), nguyên là công an viên, về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình sinh sống, giữa hai vợ chồng Quách Đình Ánh và chị Bùi Thị C (SN 1979) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi, chửi nhau.

Khoảng 6 giờ ngày 30/11/2021, sau khi ngủ dậy, Ánh lấy đồ đi nấu ăn sáng. Chị C thấy vậy, nghĩ Ánh làm đồ ăn mang đi uống rượu nên có ý can ngăn, nhưng Ánh vẫn tiếp tục chế biến thức ăn tại khu bếp. Sau đó hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Quách Đình Ánh dùng con dao chế biến thức ăn đâm mạnh vào vùng ngực bên trái vợ, khiến chị C bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hòa Bình: 15 năm tù cho nguyên công an viên sát hại vợ - Ảnh 1.

Bị cáo Quách Đình Ánh. Ảnh: Mạnh Hùng

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Quách Đình Ánh mức án 14 năm tù về tội giết người.

Sau khi xem xét, kiểm tra lại nội dung vụ án, cho rằng mức án trên chưa thỏa đáng với tính chất, mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kháng nghị, đề nghị TAND cấp cao xem xét, đưa vụ án ra xét xử trình tự phúc thẩm theo hướng tăng mức hình phạt đối với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù (tăng 1 năm so với bản án sơ thẩm).

PV Tây Bắc