dd/mm/yyyy

Hiệu quả ngày về cơ sở ở Mường Cơi

Nằm trong lộ trình xã về đích nông thôn mới (NTM) năm 2019, những ngày này cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Mường Cơi (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đang đẩy tiến độ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, điểm nhấn quan trọng nhất là “ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM”, có sức lan tỏa sâu rộng, khơi gợi tinh thần nhân dân chung sức, chung lòng, góp sức làm cho diện mạo NTM ngày càng khởi sắc.

Dẫn chúng tôi thăm quan một vòng quanh các xóm, bản, trên những con đường bê tông chắc chắn, sạch đẹp, hai bên lề đường dãy hoa trải dài nở đẹp rực rỡ. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, chia sẻ: Đây là thành quả của “ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM” của cán bộ và nhân dân xã Mường Cơi thời gian vừa qua. Mường Cơi được chọn là xã về đích NTM vào cuối năm, nên ngay từ đầu năm xã đang tổ chức huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng ra quân chỉnh trang các tuyến đường liên bản, liên xóm, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM như: Dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh trên các trục đường, sau đó tiến hành trồng hoa hai bên đường…

 Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM của cán bộ và nhân dân xã Mường Cơi.

Theo ông Hải, thực hiện kế hoạch 158/KH-HU của Huyện ủy Phù Yên về việc tổ chức “ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM”. UBND xã Mường Cơi đã ban hành kế hoạch 44/KH-UBND và Kế hoạch 60/KH-UBND về kế hoạch chi tiết triển khai các tiêu chí chưa đạt, phất đấu đạt chuẩn xã NTM cuối năm 2019. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân các dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng NTM, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại 22 cơ sở bản.  

Theo đó, vào thứ 7 hàng tuần xã Mường Cơi chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chia thành 3 tổ công tác phối hợp với tổ công tác của cán bộ huyện xuống từng cơ sở bản làm các phần việc như: Nạo vét cống rãnh, khơi thông mương phai; thu gom rác thải, phát quang bụi rậm; hướng dẫn nhân dân làm nhà vệ sinh, sửa sang nhà cửa; sửa mặt đường, trồng hoa… Dụng cụ chủ yếu là cuốc, xẻng, chổi, dao…

 Ngày về cơ sở đã góp phần làm cho diện mạo NTM xã Mường Cơi ngày càng chỉnh trang, sạch đẹp.

Trong quá trình thực hiện, xã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách từng tổ, liên kết với ban quản lý các bản, người đứng đầu là trưởng bản, chi hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên… đến từng hộ gia đình, giúp các hộ dân làm từ những việc nhỏ đến việc khó. Bên cạnh đó, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh thâm canh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy tiềm năng thế mạnh tại địa phương để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân.

Sau 3 tháng thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM, xã Mường Cơi triển khai được tại 13 bản, huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, đào rãnh nước hơn 4 km, đắp lề đường hơn 5 km, trồng hoa hơn 5 km, kè đá 2 hên đường được hơn 200 m, đổ bê tông gần 150 m đường… Những việc làm ý nghĩa này đã tạo được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người dân.

 Những tuyến đường bê tông sạch đẹp thuật lợi cho người dân đi lại.

Đến nay, ngày thứ 7 về cơ sở đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao. Ý thức của nhân dân tự giác tham gia xây dựng NTM được nâng lên rõ rêt, tạo không khí thi đua sôi nổi, nhân dân tích cực tham gia góp công, góp sức xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng chỉnh trang, sạch đẹp, làm cho diện mạo nông thôn mới ngày càng đổi thay. Góp phần nâng các tiêu chí NTM của xã Mường Cơi lên 15/19 tiêu chí và 42/49 chỉ tiêu, tiếp thêm động lực bứt phá về đích NTM của xã theo đúng lộ trình.

 Trụ sở UBND xã Mường Cơi.
Quốc Định