dd/mm/yyyy

hiệp định thương mại tự do

Thương vụ Việt Nam tại Đức lưu ý doanh nghiệp để tránh rủi ro ở thị trường EU

Bà Đỗ Việt Hà, đại diện Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, cho biết thực tế cho thấy những vụ việc lừa đảo trong kinh doanh quốc tế phần lớn là do không tìm hiểu kỹ về đối tác, thường không trực tiếp gặp mặt mà chỉ giao dịch qua thư điện tử, điện thoại, fax...


Sau 2 năm thực thi EVFTA, xuất khẩu Việt Nam được gì?

Sau 2 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), kim ngạch thương mại hai chiều đạt tăng trưởng ấn tượng, các doanh nghiệp tích cực tận dụng ưu đãi, lợi ích của hiệp định rõ rệt hơn. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp, ngành hàng tiếp tục tăng tốc, đem về “trái ngọt” cho xuất khẩu VN.


Ứng xử thế nào giữa EVFTA, CPTPP và RCEP?

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, nếu cứ ham thị trường dễ tính như RCEP, Việt Nam có thể lãng quên thị trường khó tính nhưng mang lại giá trị cao, bền vững hơn, như: EVFTA và CPTPP. Nếu ứng xử phù hợp, thị trường nào cũng có lợi ích riêng của nó.


Hoà Bình: Nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh các sản phẩm xuất khẩu

Để nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu trên thị trường, thời gian qua tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hoà Bình đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả. Qua đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người nông dân có thu nhập cao và làm giàu từ các sản phẩm nông nghiệp.


Có EVFTA, rau quả thoái mái đi Tây nhưng vẫn không thể thiếu GAP

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đi vào thực thi đã giúp rau quả Việt Nam có lợi thế rất lớn tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, không có nghĩa ai cũng đằng thẳng bước chân vào. Để đến được “miền đất hứa”, các DN xuất khẩu rau quả phải nỗ lực vượt qua nhiều hàng rào khắt khe.


Phân bón không được áp thuế GTGT: Nông dân không được lợi, ngành phân bón “thua trên sân nhà”!

Không áp dụng thuế GTGT với mặt hàng phân bón thì phân bón từ nước khác tuồn vào Việt Nam và cuối cùng là người nông dân không được hưởng lợi mà doanh nghiệp của Việt Nam lại chịu thiệt.


Vì sao gạo 'ngon nhất thế giới' của Việt Nam xuất khẩu vào EU chưa được hưởng thuế 0%?

Bộ NN&PTNT cho biết, theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -EU (EVFTA), hiện Việt Nam có 9 giống lúa thơm được phép xuất khẩu sang EU được hưởng ưu đãi thuế suất 0%, trong khi đó, loại gạo thơm giống lúa ST25 được vinh danh "ngon nhất thế giới" mới được công nhận, nên sẽ được đề xuất bổ sung sau.


EVFTA sẽ khiến tất cả hàng nông, lâm, thủy sản đều hưởng lợi

Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu, nhất là nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.


Quốc hội thông qua EVFTA: Nông sản Việt mừng gì, lo gì?

TS. Phạm Quý Thọ đưa ra những ý kiến về thuận lợi và thách thức với nông nghiệp Việt Nam sau khi thông qua EVFTA và EVIPA.


Cơ hội từ EVFTA: Chuẩn bị hành trang cho con tôm Việt sang EU

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được đánh giá sẽ tạo nhiều cơ hội cho tôm Việt Nam tiến sâu vào thị trường EU. Tuy nhiên, bà Trịnh Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương) nhấn mạnh, chứng nhận mới trong EVFTA đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm rõ